Nữ tuyển thủ Tuyết Dung: Bố mẹ rất mong tôi "Mang rể về cho mẹ"

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động vừa tổ chức buổi giao lưu trực tuyến cùng 2 thành viên đội tuyển nữ Việt Nam là Tuyết Dung và Thanh Nhã.

Phóng viên: Xin cảm ơn Tuyết Dung và Thanh Nhã về cuộc trò chuyện này. Chúc hai bạn thành công trong chặng đường phía trước.

Bạn My Ly (TPHCM) đặt câu hỏi cho Thanh Nhã: Trong đội, ai là người nhảy trên Tiktok đẹp nhất và ai nhiều follow nhất?

- Trong đội tuyển thì có tôi và Vạn Sự thường sử dụng mạng xã hội như Facebook, Tiktok,… Vạn Sự nhảy rất đẹp.

 

Bạn Trâm Phạm (Hà Nội) đặt câu hỏi cho Thanh Nhã: Bạn có dự định gì ở giải vô địch quốc gia sắp tới?

Thanh Nhã: Giải vô địch quốc gia 2022 sắp tới, bản thân tôi cố gắng tập luyện thật tốt, học hỏi nhiều hơn từ các đàn chị để có thể góp mặt trong đội hình chính của câu lạc bộ vì hiện tại tôi vẫn đang là cầu thủ trẻ. Hy vọng thời gian tới sẽ đạt được những mục tiêu đề ra.

Bạn Mai Hoa (Hải Dương): Về chuyện tình cảm thì sao, Tuyết Dung đã có người yêu chưa, và đã có kế hoạch gì về gia đình cho tương lai chưa?

Tuyết Dung: Dung cũng chưa có, nhưng bố mẹ cũng đang rất mong tôi "Mang rể về cho mẹ".

Bạn Mai Hoa đặt câu hỏi cho Thanh Nhã: Bạn đã có người yêu?

Thanh Nhã: Hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Mục tiêu cá nhân là tập trung cho công việc sắp tới, trau dồi kỹ thuật, thi đấu cống hiến cho đội tuyển và câu lạc bộ.

Bạn Đào Dũng (Hà Nam): Nữ đi đá bóng rất vất vả, Tuyết Dung có thể chia sẻ thêm những khó khăn khi theo nghiệp "quần đùi, áo số" không? Đã bao giờ Dung muốn từ bỏ?

Tuyết Dung: Bóng đá là môn thể thao vua, với nữ thì cơ sở vật chất và mọi thứ rất khắc nghiệt. Năm 2012, Dung bị đau gối, không thể tập luyện nên rất nản và chán chường, nên muốn từ bỏ. Nhưng may mắn, bên cạnh Dung luôn có bố mẹ và đồng đội ở bên động viên giúp tôi vượt qua.

Bố Dung kỳ vọng vào Dung rất nhiều. Từ khi Dung mới bắt đầu đi đá bóng, chúng tôi trao đổi rất nhiều. Dù không phải hay nói chuyện đâu, nhưng giao tiếp với nhau qua những lá thư. Điều này giúp tôi rất nhiều.

15h15: Bạn Minh Khôi (Hà Nội) đặt câu hỏi cho Thanh Nhã: Được xem là "hot girl" của đội tuyển nữ, bạn nghĩ sao?

Thanh Nhã: Tôi khá bất ngờ với những lời khen của mọi người. Trong quá trình thi đấu, tôi đã nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm, động viên của mọi người. Tôi cũng rất vui và xem đó là động lực để cố gắng

Độc giả Văn Quân (Hà Nội): Quán vịt của Tuyết Dung ở quê Bình Lục là bố mẹ hay chính em bán thế, có nhiều fan hâm mộ hay tới ăn không? (Hôm nào, mình sẽ dẫn cả hội bạn đến ăn nhé).

Tuyết Dung: Rất hân hạnh chào đón các bạn (cười). Quán đấy không phải của Dung đâu. Quán đó của bố mẹ tôi, và khi có thời gian rảnh thì tôi thường về phụ giúp bố mẹ. Rất mong, sau dịp này thì quán sẽ được nhiều người biết đến và ủng hộ nhiều hơn.

Bạn Nguyễn Xuân Hoàng (Hải Dương) có đặt câu hỏi cho Thanh Nhã: Bạn hay được so sánh với Văn Toàn, vậy cả 2 từng nói chuyện với nhau chưa?

Thanh Nhã: Tôi chưa nói chuyện với anh Văn Toàn bao giờ. Cách đây 4, 5 năm tôi chỉ chụp ảnh chung nhưng chưa có cơ hội nói chuyện lâu với anh Toàn. Khi đó anh Toàn đang thi đấu cùng đội tuyển, còn tôi chỉ là một cầu thủ trẻ.

Bạn Hoàng Trang (Gia Lai) có câu hỏi: Huấn luyện viên Mai Đức Chung có ảnh hưởng thế nào đến cá nhân Tuyết Dung và toàn đội?

Tuyết Dung: Huấn luyện viên Mai Đức Chung rất quan trọng với Dung và toàn đội. Bác Chung đã "truyền lửa" cho chúng tôi rất nhiều, có những câu nói rất gần, thật như "cứ đá đi, bác chịu trách nhiệm". Từ đó, tôi và các đồng đội càng quyết tâm phải thi đấu tốt để không phụ lòng của bác, và tất cả những người yêu mến đội tuyển.

 

Bạn Nguyễn Hương (Ninh Bình) có đặt câu hỏi cho Thanh Nhã: Bạn có thần tượng ai trong giới bóng đá không?

Thanh Nhã: Trong giới bóng đá, tôi rất thần tượng tiền đạo Văn Toàn của đội tuyển bóng đá nam. Anh Toàn có lối đá tốc độ, khéo léo, khá giống với lối đá của tôi. Như mọi người đã thấy tôi và Văn Toàn có tấm ảnh chung cách đây khoảng 4, 5 năm rồi. Tôi mong có 1 ngày gặp lại để xin một kiểu ảnh khác với anh Văn Toàn.

15h08: Bạn đọc Khương Nguyễn (Hà Nội) đặt câu hỏi: Chào Thanh Nhã, bạn có nghĩ rằng mình sẽ là người góp công vào tấm vé World Cup lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam hay không?

 
Tiền vệ Thanh Nhã tươi cười giao lưu cùng độc giả báo Lao Động.

Thanh Nhã: Trước khi bắt đầu lên đường thi đấu, Việt Nam rơi vào bảng đấu nặng với Hàn Quốc, Nhật Bản và Myanmar. Sau trận thua ở Tứ kết, toàn đội bước vào play-off với Thái Lan và Đài Loan. Những lời động viên của ban huấn luyện, người hâm mộ đã giúp các cầu thủ định hình lại tinh thần, cố gắng nhiều hơn, quyết tâm hơn để hướng đến World Cup 2023.

15h05: Bạn đọc Hoài Minh (Hà Nội) đặt câu hỏi: Trong hành trình cùng tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup 2023, đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất với Tuyết Dung? Đó có phải là bàn thắng từ chấm phạt góc không hay một khoảnh khắc nào khác?

Nữ tuyển thủ Tuyết Dung tại buổi giao lưu với độc giả báo Lao Động.
Nữ tuyển thủ Tuyết Dung tại buổi giao lưu với độc giả báo Lao Động.

Tuyết Dung: Trận gặp Myanmar rất đáng nhớ, thời điểm đó chúng ta chưa bắt nhịp nên đã để họ làm chủ thế trận. Trận đấu với Myanmar cũng rất có ý nghĩa với riêng bản thân Dung. Tôi ghi bàn từ chấm phạt góc, gỡ hòa cho đội tuyển, và từ đó chúng ta có lại sự tự tin để lấy lại thế trận.

Giải đấu này là một hành trình lạ nhất từ trước đến nay với bản thân Dung. Chỉ mong sao mọi người nhanh khỏi để sang Ấn Độ tập trung, rất lo nếu không đủ 13 vận động viên thì khả năng phải bỏ giải rất cao. Rất may, khi chúng ta đã vượt qua.

PV: Cảm xúc của Thanh Nhã như thế nào sau hành trình giành vé dự World Cup 2023?

Thanh Nhã: Trước khi bắt đầu giải đấu, tưởng chừng toàn đội sẽ không làm được. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng hết sức và hoàn thành nhiệm vụ. Cả đội, ban huấn luyện, người hâm mộ đều vui mừng. Trải qua chuyến bay dài, dù rất mệt mỏi nhưng khi đặt chân xuống sân bay, nhận được đón tiếp nồng nhiệt thì bỏ qua hết mệt mỏi để tận hưởng niềm vui cùng mọi người.

15h00: Tuyết Dung chia sẻ cảm xúc khi trở về "Sau 1 đêm từ Ấn Độ về Việt Nam rất mệt nhưng toàn đội rất vui khi được các lãnh đạo ngành thể thao và người hâm mộ đến chào đón. Không khí ngày giành tấm vé World Cup lại ùa về. Trên chuyến xe trở về đây tràn ngập niềm vui".

14h50: Ông Trần Quốc Tuấn – Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam  và ông Hoàng Lâm – Uỷ viên Ban biên tập, Tổng thư kí toà soạn Báo Lao động tặng hoa chúc mừng tiền vệ Tuyết Dung và tiền vệ Thanh Nhã.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ có lần đầu tiên tham dự World Cup, sau khi xuất sắc vượt qua vòng play-off để giành vé đến giải đấu trên đất Australia và New Zealand. Đó là hành trình mà huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi là "kỳ tích". Có lúc tưởng như tuyển nữ Việt Nam không đủ người để thi đấu tại Asian Cup nữ 2022 vì các ca mắc COVID-19, nhưng rồi sự quyết tâm của các cô gái vàng đã thay đổi tất cả.

Trong hành trình đáng nhớ của tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2022, tiền vệ Tuyết Dung là một trong số những cầu thủ có màn thể hiện ấn tượng nhất. Cầu thủ quê Hà Nam ghi 2 bàn thắng, trong đó có 1 siêu phẩm phạt góc đẳng cấp vào lưới tuyển nữ Myanmar.

Trong quá khứ, Tuyết Dung cũng từng có 2 "tuyệt phẩm" tương tự vào lưới tuyển nữ Malaysia tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015. Thậm chí, 2 bàn thắng của chân sút sinh năm 1992 còn đến từ 2 chấm phạt góc, được thực hiện bằng cả chân phải và chân trái. Thời điểm đó, trang chủ FIFA cùng rất nhiều tờ báo nước ngoài nổi tiếng đã hết lời ca ngợi và thán phục tài năng của tiền vệ Tuyết Dung.

 
Thanh Nhã là nhân tố mới của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong khi đó, Thanh Nhã được xem là "phát hiện mới" của huấn luyện viên Mai Đức Chung tại giải lần này. Tốc độ tốt cùng  tinh thần thi đấu nhiệt huyết, Thanh Nhã được kỳ vọng sẽ đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển trong tương lai. Ngoài đời, Thanh Nhã cũng được chú ý bởi khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài và nụ cười duyên không thua kém gì các hot girl.

Sáng 10.2, đội tuyển nữ Việt Nam về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc hành trình hơn 2 tháng tập huấn và thi đấu tại nước ngoài.

Chiều cùng ngày, Báo Lao Động tổ chức buổi giao lưu trực tuyến cùng 2 tuyển thủ Tuyết Dung và Thanh Nhã nhằm giúp độc giả hiểu hơn về hành trình giành vé dự World Cup 2023 của tuyển nữ Việt Nam, và cuộc sống đời thường của các cầu thủ.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Tuyết Dung mất ngủ vì hoàn thành giấc mơ World Cup

MINH PHONG |

Tiền vệ Tuyết Dung từng mất ngủ vì sung sướng sau khi tuyển Việt Nam hoàn thành giấc mơ World Cup 2023.

Xem lại bàn thắng của Tuyết Dung vào lưới tuyển nữ Trung Quốc

MINH TRIẾT (NGUỒN: FPT PLAY) |

Tuyển nữ Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 11, khi Tuyết Dung cướp được bóng rồi dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới tuyển nữ Trung Quốc.

Những "siêu phẩm" đá phạt góc của tiền vệ Tuyết Dung

AN NGUYÊN |

Bàn thắng vào lưới tuyển Myanmar tại Asian Cup nữ 2022 đã đã lần thứ 3 tiền vệ Tuyết Dung lập "siêu phẩm" từ những quả phạt góc

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tiền vệ Tuyết Dung mất ngủ vì hoàn thành giấc mơ World Cup

MINH PHONG |

Tiền vệ Tuyết Dung từng mất ngủ vì sung sướng sau khi tuyển Việt Nam hoàn thành giấc mơ World Cup 2023.

Xem lại bàn thắng của Tuyết Dung vào lưới tuyển nữ Trung Quốc

MINH TRIẾT (NGUỒN: FPT PLAY) |

Tuyển nữ Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỉ số ở phút 11, khi Tuyết Dung cướp được bóng rồi dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới tuyển nữ Trung Quốc.

Những "siêu phẩm" đá phạt góc của tiền vệ Tuyết Dung

AN NGUYÊN |

Bàn thắng vào lưới tuyển Myanmar tại Asian Cup nữ 2022 đã đã lần thứ 3 tiền vệ Tuyết Dung lập "siêu phẩm" từ những quả phạt góc