Nỗi lòng "thầy Giôm" và những thế hệ U19 Hoàng Anh Gia Lai

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Guillaume Graechen, người có công đào tạo ra lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... vẫn trăn trở với những thế hệ U19 Hoàng Anh Gia Lai.

Huấn luyện viên Guillaume Graechen vẫn được các cầu thủ gọi với cái tên thân mật "thầy Giôm" và được xem là biểu tượng của bóng đá trẻ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Huấn luyện viên người Pháp trực tiếp đào tạo ra thế hệ cầu thủ tài năng thuộc Học viện khoá 1 HAGL Arsenal JMG như Tuấn Anh Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn...

Năm 2014, khi huấn luyện viên Graechen cùng U19 Việt Nam với nòng cốt là quân HAGL tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ với bóng đá Việt Nam, bản thân ông cũng được đặt nhiều kỳ vọng. Vì thế mà sau giải đấu đó, bầu Đức đã đôn toàn bộ lứa cầu thủ U19 lên chơi V.League 2015 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Graechen.

Thế là từ một thầy giáo, huấn luyện Graechen trở thành một vị "tướng đánh trận" ở sân chơi khắc nghiệt như V.League. Thế nhưng đây cũng là bước ngoặt khiến cả huấn luyện viên Graechen và "những đứa trẻ" nhà bầu Đức vỡ mộng. Những kinh nghiệm đào tạo trẻ không phù hợp với môi trường bóng đá V.League đã khiến HAGL thất bại liên tiếp và suýt chút nữa xuống hạng.

U19 Hoàng Anh Gia Lai hướng đến chức vô địch. Ảnh: VFF
U19 Hoàng Anh Gia Lai hướng đến chức vô địch. Ảnh: VFF

Huấn luyện viên Graechen phải rời ghế khi mùa giải còn chưa kết thúc, quay về làm công việc đào tạo trẻ. Kể từ đó đến nay, huấn luyện viên người Pháp vẫn được đặt kỳ vọng sẽ tiếp tục phát hiện, đào tạo thêm những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Nhưng đã 6 năm kể từ ngày lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai trình làng, đội bóng phố Núi không còn được một lứa cầu thủ chất lượng như vậy. Ở các khoá tiếp theo thì HAGL dường như không có nhiều cầu thủ nổi bật. Chính vì thế mà sau khi lứa cầu thủ khoá 1, 2 hết tuổi thì các cầu thủ HAGL không còn đóng góp nhiều quân cho các đội tuyển trẻ như U19, U23.                     

Sau giải U19 Quốc tế 2018, ông Graechen từng thừa nhận rằng khóa 1 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... có nhiều cầu thủ tài năng hơn, thế hệ tiếp theo lại không được như vậy. Ông phân tích rằng khóa 1 được tuyển vào cùng một thời điểm, khóa 3 không được như vậy. Từ 12 tuổi đến 16 tuổi, một số học viện khóa 3 không được tập những kỹ thuật cơ bản nhất của JMG.

Các em học ở nhiều nơi khác nhau rồi được lấy về nên không có cái nền đồng đều. Chưa kể, khóa 1 được đầu tư, liên tục đi nước ngoài tập huấn, thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh ở Châu Âu nên học hỏi, phát triển nhanh.

Thêm một điểm nữa cần nhìn ra là khóa 1 có đến gần 20.000 thí sinh dự tuyển, trong khi khoá 3 năm 2013 chỉ có gần 4.000 người. Bởi đó là thời điểm không chỉ có Hoàng Anh, nhiều trung tâm bóng đá khác như Hà Nội, Viettel, PVF đã có sức hút lớn.

Chiều nay (20.6), U19 Hoàng Anh Gia Lai sẽ có trận đấu ra quân quân gặp U19 PVF tại vòng chung kết U19 Quốc gia 2020. Ở mùa giải năm ngoái, ông đã cùng U19 Hoàng Anh Gia lai giành ngôi Á quân. Mong rằng, chức vô địch sẽ là mục tiêu mà ông Graechen đạt được để tự tạo cú hích cho chính mình và bóng đá trẻ HAGL.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

"U19 Việt Nam cần 6 điểm, quyết tâm giành vé dự U20 World Cup"

THANH XUÂN |

Thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đang miệt mài luyện tập tại Trung tâm PVF để quyết tâm giành tấm vé dự U20 World Cup.

Giải U19 quốc gia 2020: U19 Bình Dương vươn lên vị trí đầu bảng B

THANH XUÂN |

Cầu thủ Hoàng Long lập cú đúp giúp U19 Bình Dương lội ngược dòng ngoạn mục trước U19 Sông Lam Nghệ An (SLNA), trong khi HAGL 2 chia điểm với Công an Nhân dân (CAND).

Điều kiện để U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2021

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ giành vé dự U20 World Cup 2021 khi lọt vào bán kết giải U19 Châu Á 2020.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

"U19 Việt Nam cần 6 điểm, quyết tâm giành vé dự U20 World Cup"

THANH XUÂN |

Thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier đang miệt mài luyện tập tại Trung tâm PVF để quyết tâm giành tấm vé dự U20 World Cup.

Giải U19 quốc gia 2020: U19 Bình Dương vươn lên vị trí đầu bảng B

THANH XUÂN |

Cầu thủ Hoàng Long lập cú đúp giúp U19 Bình Dương lội ngược dòng ngoạn mục trước U19 Sông Lam Nghệ An (SLNA), trong khi HAGL 2 chia điểm với Công an Nhân dân (CAND).

Điều kiện để U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2021

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U19 Việt Nam sẽ giành vé dự U20 World Cup 2021 khi lọt vào bán kết giải U19 Châu Á 2020.