Nối gót Daisuke Matsui, cựu sao tuyển Nhật Bản đến Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau Daisuke Matsui của Sài Gòn, tiền vệ kỳ cựu Masashi Motoyama cũng đã đến Đông Nam Á, khoác áo câu lạc bộ Kelantan United ở giải hạng 2 Malaysia.

Thương vụ này chính thức được Kelantan United công bố. Masashi Motoyama trở thành cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình của câu lạc bộ được thành lập vào năm 2016 này. Tại đội bóng Malaysia, Motoyama sẽ mang áo số 10.

Masashi Motoyama sinh năm 1979, có vị trí sở trường là tiền vệ tấn công. Anh sớm nổi danh khi giúp U20 Nhật Bản đoạt ngôi Á quân FIFA U20 World Cup 1999. Khi đó, tài năng của anh được đánh giá rất cao, bên cạnh một số gương mặt sau này trở thành siêu sao của bóng đá thế giới như Xavi (Tây Ban Nha) hay Ronaldinho... Chuyển lên cấp độ tuyển quốc gia, Motoyama có 28 lần thi đấu cho tuyển Nhật Bản, cùng đội vô địch Asian Cup 2004.

Tại cấp độ câu lạc bộ, Motoyama là một trong những huyền thoại của J.League. Anh gắn bó với Kashima Antlers từ năm 1998 đến 2015, ra sân 365 trận tại J.League, ghi 38 bàn. Cùng với câu lạc bộ này, anh đã có tổng cộng 11 danh hiệu, nổi bật là 6 lần đăng quang ở J.League 1. Sau đó, anh chuyển sang khoác áo Giravanz Kitakyushu ở hạng dưới.

Việc Motoyama khoác áo Kelantan United là một phần trong chiến lược hợp tác với một doanh nghiệp lớn của Malaysia. Cựu tiền vệ tuyển Nhật Bản sẽ trải qua quãng thời gian cách ly, trước khi bước vào tập luyện và thi đấu. Mùa giải mới của Malaysia dự kiến bắt đầu vào hôm 5.3.

Sau Daisuke Matsui của Sài Gòn – cựu tiền vệ tuyển Nhật Bản cùng thời với Motoyama, các câu lạc bộ Đông Nam Á đang cho thấy sức hút lớn với những cựu ngôi sao bóng đá của Nhật Bản.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

“Bơi khỏi ao làng” và thách thức với cầu thủ Việt Nam lẫn Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Năm 2021 đánh dấu thời điểm nhiều cầu thủ Việt Nam và các quốc gia khác ở Đông Nam Á nỗ lực đến các nền bóng đá phát triển hơn để thử thách bản thân.

Daisuke Matsui trải lòng về cuộc gặp gỡ bầu Bình trên Forbes Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Tạp chí danh tiếng Forbes, phiên bản Nhật Bản đã có bài viết dài hôm 6.2, tiết lộ lý do Daisuke Matsui từ bỏ cuộc sống ổn định tại Nhật Bản để chuyển đến khoác áo Sài Gòn theo đề nghị của bầu Bình.

Daisuke Matsui: “Tôi sẽ tập luyện trong Tết để sớm lấy lại phong độ”

NGUYỄN ĐĂNG (THỰC HIỆN) |

Tiền vệ Daisuke Matsui của Sài Gòn nhấn mạnh vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với bóng đá Việt Nam nên đặt quyết tâm sẽ tập luyện, kể cả trong kỳ nghỉ Tết để lấy lại phong độ cao nhất.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

“Bơi khỏi ao làng” và thách thức với cầu thủ Việt Nam lẫn Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Năm 2021 đánh dấu thời điểm nhiều cầu thủ Việt Nam và các quốc gia khác ở Đông Nam Á nỗ lực đến các nền bóng đá phát triển hơn để thử thách bản thân.

Daisuke Matsui trải lòng về cuộc gặp gỡ bầu Bình trên Forbes Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Tạp chí danh tiếng Forbes, phiên bản Nhật Bản đã có bài viết dài hôm 6.2, tiết lộ lý do Daisuke Matsui từ bỏ cuộc sống ổn định tại Nhật Bản để chuyển đến khoác áo Sài Gòn theo đề nghị của bầu Bình.

Daisuke Matsui: “Tôi sẽ tập luyện trong Tết để sớm lấy lại phong độ”

NGUYỄN ĐĂNG (THỰC HIỆN) |

Tiền vệ Daisuke Matsui của Sài Gòn nhấn mạnh vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với bóng đá Việt Nam nên đặt quyết tâm sẽ tập luyện, kể cả trong kỳ nghỉ Tết để lấy lại phong độ cao nhất.