Những ứng viên thay thế Văn Hậu cùng U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á 2020

Cát Tường |

SC Heerenveen quyết định không nhả Đoàn Văn Hậu về nước dự giải U23 Châu Á 2020, điều này đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tìm phương án thay thế ở hành lang cánh trái.

Hơn hai năm qua, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu luôn đóng vai trò quan trọng ở các đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1999 góp mặt trong đội hình của thầy Park chinh chiến từ U23 Châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, vòng loại World Cup 2022 và cả SEA Games 30.

Tại SEA Games 30, Hà Nội FC thậm chí phải gài điều khoản cho phép Văn Hậu về nước thi đấu. Sự góp mặt của cầu thủ 20 tuổi giúp U22 Việt Nam phòng ngự chặt, cũng như đa dạng các phương án tấn công. Giá trị của Văn Hậu được thể hiện rõ ở trận chung kết gặp U22 Indonesia, với cú đúp bàn thắng.

 
Đoàn Văn Hậu không thể cùng U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Ảnh D.P

Mới đây, theo SC Heerenveen khẳng định Văn Hậu nằm trong kế hoạch của đội bóng ở nửa sau mùa giải, vì vậy cầu thủ sinh năm 1999 không thể về nước tham dự vòng chung kết U23 Châu Á. Đây là điều dễ hiểu, bởi giải đấu trên đất Thái Lan không thuộc hệ thống của FIFA nên câu lạc bộ chủ quản không bắt buộc nhả người.

Thiếu Văn Hậu, huấn luyện viên Park Hang-seo cần sớm tìm ra cái tên thay thế ở hành lang cánh trái.

1. Đỗ Thanh Thịnh

Trong các giải đấu gần đây, Đỗ Thanh Thịnh luôn là sự lựa chọn thứ 2 sau Văn Hậu ở U23 Việt Nam. Trong hai mùa giải gần đây, hậu vệ quê Quảng Nam thường xuyên được ra sân đá chính tại SHB Đà Nẵng.

 
Đỗ Thanh Thịnh được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng ở nhiều giải đấu. Ảnh S.T

Cầu thủ 21 tuổi có khả năng tấn công biên tốt, sở hữu những đường tạt bóng chuẩn xác cho tiền đạo. Dù vậy, Thanh Thịnh không được đánh giá cao ở khâu phòng ngự, cầu thủ SHB Đà Nẵng thường xuyên bị đối phương khai thác mỗi khi dâng cao.

2. Nguyễn Hùng Thiện Đức

Nguyễn Hùng Thiện Đức, sinh ngày 8.12.1999, quê ở Dĩ An, Bình Dương. Cầu thủ 20 tuổi hiện đang thi đấu trong màu áo Becamex Bình Dương, thường được ra sân ở mùa giải V.League 2019.

Thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, Thiện Đức đang sáng cửa cạnh tranh suất đá chính tại giải U23 Châu Á 2020. Tương tự Thanh Thịnh, chiều cao của Thiện Đức cũng khiêm tốn với chỉ 1m69 khiến cầu thủ này gặp khó khăn trong các tình huống bóng bổng.

3. Dụng Quang Nho

Cầu thủ sinh năm 2000 hiện đang thuộc biên chế Câu lạc bộ HAGL. Dù thi đấu sở trường ở cánh phải, nhưng Dụng Quang Nho đang được thầy Park quy hoạch cho vị trí hậu vệ trái.

Quang Nho nổi bật với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, cùng sức càn lướt tuyệt vời khi dạt biên. Điểm yếu của cầu thủ 19 tuổi nằm ở kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

4. Hồ Tấn Tài

 
Hồ Tấn Tài có thể chuyển sang thi đấu ở cánh trái nếu cần. Ảnh D.P

Trong trường hợp đặc biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể sử dụng Hồ Tấn Tài thay thế vị trí để lại của Văn Hậu. Cầu thủ của Becamex Bình Dương có kinh nghiệm thi đấu, cùng khả năng đã được thể hiện tại nhiều giải đấu trong nước và quốc tế.

Nếu sử dụng Tấn Tài ở cánh trái, ông Park vẫn có thể yên tâm khi Đặng Văn Tới hay Trương Văn Thái Qúy đều có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ phải.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng: Từ “sát thủ” săn bàn số 1 Việt Nam tới kỷ niệm buồn 2019

Hồng Cường - Cát Tường |

Trong năm 2019, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã xuất ngoại thi đấu cho Sint-Truidense và Incheon United. Trong 9 lần ra sân cho hai câu lạc bộ nước ngoài, tiền đạo xứ Nghệ không ghi được bất cứ bàn thắng nào.

Tin thể thao 24h: SC Heerenveen không đồng ý "nhả" Văn Hậu dự U23 Châu Á

C.T (T/H) |

SC Heerenveen không đồng ý "nhả" Văn Hậu dự U23 Châu Á; Bùi Tiến Dũng bất ngờ vì trở thành đồng đội Công Phượng; Theerathon Bunmathan ký hợp đồng dài hạn với đội bóng Nhật Bản; Ronaldo thất bại sau 14 trận chung kết thắng liên tiếp... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 23.12.

Vắng Văn Hậu, top 5 cầu thủ cao nhất U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á là ai?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không có sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu - hậu vệ trái cao 1m85. Tuy nhiên, trong tay ông Park vẫn có không ít cầu thủ sở hữu chiều cao ấn tượng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công Phượng: Từ “sát thủ” săn bàn số 1 Việt Nam tới kỷ niệm buồn 2019

Hồng Cường - Cát Tường |

Trong năm 2019, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã xuất ngoại thi đấu cho Sint-Truidense và Incheon United. Trong 9 lần ra sân cho hai câu lạc bộ nước ngoài, tiền đạo xứ Nghệ không ghi được bất cứ bàn thắng nào.

Tin thể thao 24h: SC Heerenveen không đồng ý "nhả" Văn Hậu dự U23 Châu Á

C.T (T/H) |

SC Heerenveen không đồng ý "nhả" Văn Hậu dự U23 Châu Á; Bùi Tiến Dũng bất ngờ vì trở thành đồng đội Công Phượng; Theerathon Bunmathan ký hợp đồng dài hạn với đội bóng Nhật Bản; Ronaldo thất bại sau 14 trận chung kết thắng liên tiếp... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 23.12.

Vắng Văn Hậu, top 5 cầu thủ cao nhất U23 Việt Nam ở giải U23 Châu Á là ai?

C.T (Nguồn Next Sports) |

Tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không có sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu - hậu vệ trái cao 1m85. Tuy nhiên, trong tay ông Park vẫn có không ít cầu thủ sở hữu chiều cao ấn tượng.