Những trở ngại có thể xảy ra khi mua vé xem tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

VFF đã xây dựng phương án hạn chế vấn đề bất cập trong việc bán vé online xem  hai trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được phép mở cửa đón 12.000 khán giả (tương đương 30% sức chứa) vào sân Mỹ Đình trong 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào tháng 11 tới đây.

Theo kế hoạch, VFF sẽ bán ra 10.000 vé bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng VinID. Hệ thống của ứng dụng sẽ mở bán đồng thời 2 trận từ 10h00 ngày 27.10.

Đối với trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản, thời gian bán vé kết thúc vào lúc 24h00 ngày 30.10 hoặc đến khi hết vé trước thời hạn nêu trên. Đối với trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Saudi Arabia, thời gian bán vé kết thúc vào lúc 24h00 ngày 4.11 hoặc khi hết vé trước thời hạn nêu trên.

Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 vé/trận đấu đối với 1 thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

Tuy nhiên, những bất cập trong việc mua vé trực tuyến vẫn có thể xảy ra. Năm 2019 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, VFF từng áp dụng hình thức bán vé này trong các trận đấu gặp Malaysia, Indonesia,... Chỉ sau 3 phút khi mở bán, vé đã được bán "hết sạch". Các thao tác mua vé đều hiển thị "Không còn đủ vé".

Hệ thống phân phối vé của VinID từng có nhiều bất cập. Ảnh chụp màn hình
Hệ thống phân phối vé của VinID từng có nhiều bất cập. Ảnh chụp màn hình

Một số trường hợp truy cập được tới phần "Chọn phương thức thanh toán" cũng không thể thực hiện mua với lỗi "Số lượng vé không đủ, vui lòng chọn lại", dù thời điểm đó mỗi người chỉ được mua 4 vé.

Do số lượng vé có hạn nên sắp tới sẽ dự báo có thể xảy ra tình trạng sốt vé.  Nhiều người lo ngại rằng tình trạng này sẽ lặp lại trong các phiên bán vé sắp tới đây. Điều này sẽ gây khó khăn cho những khán giả có nhu cầu mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu, đặc biệt với những khán giả lớn tuổi.

Khi không thể mua vé qua hình thức trực tuyến, người hâm mộ buộc phải tìm những kênh khác để sở hữu tấm vé vào sân Mỹ Đình, mà một trong số đó là mua vé "chợ đen". Trong điều kiện số lượng vé hạn chế, dự đoán giá vé "chợ đen" sẽ tăng gấp nhiều lần.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch VFF cho biết: "VFF đã làm việc với đơn vị điều hành hệ thống bán vé của VinID. Đợt này, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện, hạn chế thấp nhất tình trạng "nghẽn" mạng khi mua vé.

Sau 1 thời gian làm việc, những người vận hành hệ thống cũng đã rút kinh nghiệm và sẽ làm tốt hơn. Nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi tình trạng hệ thống "bị sập" bởi có hàng nghìn người cùng vào ở một thời điểm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể”.

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt tiếp đón Nhật Bản (11.11) và Saudi Arabia (16.11) trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Lý do giá vé xem tuyển Việt Nam tăng cao

MINH PHONG |

Hà Nội - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các mức giá vé niêm yết ở 2 trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản

KHÁNH AN |

Hà Nội - Đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại sau 4 ngày "xả trại" để chuẩn bị cho các lượt trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Những lần giá vé xem tuyển Việt Nam thi đấu tăng cao

ĐÌNH THẢO |

Mệnh giá vé cao nhất 1,2 triệu đồng để theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 11.11 tới đây là một trong 3 lần giá vé xem tuyển Việt Nam thi đấu cao nhất từ trước đến nay.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lý do giá vé xem tuyển Việt Nam tăng cao

MINH PHONG |

Hà Nội - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các mức giá vé niêm yết ở 2 trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản

KHÁNH AN |

Hà Nội - Đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại sau 4 ngày "xả trại" để chuẩn bị cho các lượt trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Những lần giá vé xem tuyển Việt Nam thi đấu tăng cao

ĐÌNH THẢO |

Mệnh giá vé cao nhất 1,2 triệu đồng để theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 11.11 tới đây là một trong 3 lần giá vé xem tuyển Việt Nam thi đấu cao nhất từ trước đến nay.