Những món quà nhỏ và tấm lòng từ tập thể đội Sài Gòn

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đã có những hoạt động cộng đồng, thiện nguyện ý nghĩa nhân trận đấu gặp Hà Nội, tại vòng 12 V.League 2021.

Trận Sài Gòn – Hà Nội sẽ diễn ra lúc 17h ngày 2.5. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đến cơ hội vào Top 6 của hai đội sau giai đoạn 1. Trước trận đấu này, câu lạc bộ Sài Gòn đã có hoạt động rất ý nghĩa khi đến thăm gia đình chị Lê Thị Thu Hà, tại địa chỉ số 35, ngõ 81, Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Chị Hà là nữ công nhân môi trường, bị ôtô đâm tử vong cách đây 2 năm. Sự việc khi đó đã gây nên sự thương xót, đồng cảm trong dư luận, khi gia cảnh của chị Hà rất nghèo khó. Chị ra đi để lại 2 con trai đang tuổi ăn học. Bạn đọc của Báo Lao Động thông qua Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động khi đó đã giúp đỡ gia đình chị Hà một số tiền, để gia đình có thể vượt quá khó khăn.

Biết được hoàn cảnh của gia đình nữ công nhân xấu số, câu lạc bộ Sài Gòn đã đến thăm, tặng quà nhân ngày giỗ 2 năm của chị. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cùng ban huấn luyện, các cầu thủ đã tặng 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 đồng cho 2 con chị Hà là Trần Đức Anh (15 tuổi) và Trần Đức Hiếu (12 tuổi), động viên các em nỗ lực học tập.

Các cầu thủ đội Sài Gòn đến thăm hỏi huấn luyện viên Vương Tiến Dũng. Ảnh: CLB Sài Gòn.
Các cầu thủ đội Sài Gòn đến thăm hỏi huấn luyện viên Vương Tiến Dũng. Ảnh: CLB Sài Gòn.

Ngoài việc đến thăm gia đình chị Lê Thị Thu Hà, đội Sài Gòn còn đến thăm hỏi huấn luyện viên kỳ cựu Vương Tiến Dũng. Ông Dũng là cựu danh thủ của đội Thể Công nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Ông từng dẫn dắt đội Thể Công vô địch quốc gia năm 1998. Sau đó, ông còn dẫn dắt hàng loạt câu lạc bộ khác như Thanh Hóa, Hải Phòng, Bình Dương… và để lại nhiều dấu ấn.

Hai năm trước, ông Vương Tiến Dũng bị tai biến, sức khỏe suy giảm nhiều nên không còn tham gia các hoạt động bóng đá. Đến thăm chiến lược gia kỳ cựu này, đội Sài Gòn đã thăm hỏi và trao tặng món quà nhỏ của chính các cầu thủ, với mong muốn cổ vũ ông sức khỏe, chiến thắng bệnh tật.

Trước đó, trong thời gian thi đấu ở Đà Nẵng, đội Sài Gòn cũng đã có chuyến thăm và tặng 40 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn phương Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Sài Gòn là một trong những đội bóng tại Việt Nam có nhiều hoạt động thiện nguyện nhất tại V.League. Tiêu chí của đội là thông qua bóng đá để xây dựng nhân cách con người.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

PVF đổi tên thành Cảng Sài Gòn: Ngỡ ngàng!

NGUYỄN ĐĂNG |

PVF nhấn mạnh, không muốn Cảng Sài Gòn chỉ còn là hoài niệm của những người yêu bóng đá nên quyết định làm “sống lại” cái tên là biểu tượng, tự hào một thời của bóng đá Việt Nam.

Sài Gòn thắng Đà Nẵng 2-1 trong ngày trình làng 2 ngoại binh

Thanh Vũ |

Dù chơi trên sân nhà nhưng Đà Nẵng bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Sài Gòn ở vòng 11 V.League 2021.

Cổ động viên đội Sài Gòn không muốn Cao Văn Triền đi Nhật

Như Thuỳ |

Người hâm mộ câu lạc bộ Sài Gòn hy vọng Cao Văn Triền sẽ ở lại Việt Nam để cùng đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

PVF đổi tên thành Cảng Sài Gòn: Ngỡ ngàng!

NGUYỄN ĐĂNG |

PVF nhấn mạnh, không muốn Cảng Sài Gòn chỉ còn là hoài niệm của những người yêu bóng đá nên quyết định làm “sống lại” cái tên là biểu tượng, tự hào một thời của bóng đá Việt Nam.

Sài Gòn thắng Đà Nẵng 2-1 trong ngày trình làng 2 ngoại binh

Thanh Vũ |

Dù chơi trên sân nhà nhưng Đà Nẵng bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Sài Gòn ở vòng 11 V.League 2021.

Cổ động viên đội Sài Gòn không muốn Cao Văn Triền đi Nhật

Như Thuỳ |

Người hâm mộ câu lạc bộ Sài Gòn hy vọng Cao Văn Triền sẽ ở lại Việt Nam để cùng đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.