Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam sẽ tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 từ ngày 8.1 tại Thái Lan. Đây là giải đấu mà chúng ta đặt mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020.
Cách đây 2 năm, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt đầu mở ra chu kỳ thành công cho chính mình ở giải đấu này tại Thường Châu (Trung Quốc). Đấy là giải đấu chính thức đầu tiên của ông Park sau khi ký hợp đồng với VFF. U23 Việt Nam đã thi đấu đầy ấn tượng và giành ngôi á quân.
Thế nhưng, câu chuyện ở giải đấu năm nay sẽ rất khác. Nhiều khó khăn đang chờ đón ông Park ở phía trước. Mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng như năm 2018.
Đầu tiên là về mặt lực lượng. Nhìn vào danh sách 28 cầu thủ tập trung của U23 Việt Nam, đã không còn tinh nhuệ như cách đây 2 năm. Những cầy thủ còn lại trong đội hình U23 Việt Nam từng lên ngôi á quân ở Thường Châu gồm: Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Trọng Đại, Tiến Dụng. Tuy nhiên, trong số này chỉ có Quang Hải là thường xuyên đá chính ở các giải đấu gần đây. Phần còn lại do chấn thương và phong độ khác nhau mà ít được thi đấu.
Thêm vào đó, việc Văn Hậu không góp mặt cùng U23 Việt Nam lần này cũng sẽ khiến ông Park mất đi một quân bài chiến lược. Sau vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra hồi đầu năm, ông Park từng nhấn mạnh rằng khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam là điều khiến ông lo lắng.
Dù đã có đến 9 đợt tập trung rải đều trong 10 tháng nhưng ông Park vẫn phải dựa chủ yếu vào hai cầu thủ ngoài độ tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng trong hành trình đến chức vô địch SEA Games 30.
Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo, chính vì vậy mà tính chất cạnh tranh sẽ rất cao. Để giành vé đi Olympic, U23 Việt Nam phải giành ít nhất hạng Ba. Đó sẽ là nhiệm vụ hết sức khó khăn.
Bên cạnh đó, U23 Việt Nam đã không còn là một ẩn số ở giải đấu này khi đang là đương kim á quân. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không thể tiếp tục khai tác yếu tố bất ngờ. Các đối thủ sẽ đề phòng U23 Việt Nam hơn, điều đó buộc ông Park phải vận dụng chiến thuật hợp lý.
Mới đây, khi trả lời báo chí Hàn Quốc, ông Park cho biết: "Giải đấu năm 2018 diễn ra sau khi tôi được bổ nhiệm ba tháng. Hồi đó, tôi thậm chí còn chưa thuộc hết tên các học trò. Tôi đã gặp nhiều may mắn, và dù không vô địch, đó vẫn là một thành tựu của tôi với bóng đá Việt Nam.
Năm 2020, giải đấu có một chút khác biệt, vì ba đội đứng đầu sẽ giành vé dự Olympic Tokyo. Mục tiêu trước mắt của Việt Nam là vượt qua vòng bảng, và đó là điều không hề dễ dàng".
U23 Việt Nam sẽ tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 tại Thái Lan từ ngày 8.1 tới ngày 26.1.2020. U23 Việt Nam nằm cùng bảng D với các tuyển UAE, Jordan và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 UAE vào ngày 10.1, U23 Jordan (13.1) tại sân nhà của câu lạc bộ Buriram United. Trận cuối cùng vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Triều Tiên vào ngày 16.1 trên sân Rajamangala (Bangkok).