Những đội bóng không đủ tiêu chí chuyên nghiệp và hệ luỵ với V.League

PHẠM ĐÌNH |

4 đội bóng không đủ tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp sẽ là hệ luỵ của V.League về lâu dài.

Có đến 4 câu lạc bộ thi đấu ở V.League 2021 không đủ điều kiện cấp phép chuyên nghiệp, gồm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng (không tham dự đầy đủ các giải trẻ trong năm 2020 theo như quy định), Dược Nam Hà Nam Định (không đạt tiêu chí về tài chính), Sông Lam Nghệ An (không đạt tiêu chí về cơ sở vật chất, dàn đèn không đạt chất lượng theo đúng yêu cầu của AFC).

Theo quy định, các câu lạc bộ này không đủ điều kiện tham gia các giải chuyên nghiệp và giải thuộc hệ thống AFC. Tuy nhiên, VPF vẫn đặc cách để tham dự V.League và Cúp Quốc gia. Dù chỉ là giải pháp tạm thời nhưng có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ.

Việc các đội bóng được đặc cách ở những mùa giải liên tiếp sẽ không thể nâng cao được chất lượng giải đấu. Bên cạnh đó, tính chuyên nghiệp cũng sẽ bị triệt tiêu. Mùa giải 2020, trong số 4 câu lạc bộ gửi công văn đề nghị VPF kết thúc giải đấu sớm, có đến 3 đội bóng nằm trong nhóm không đủ tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp và vẫn được đặc cách thi đấu là Sông Lam Nghệ An, Nam Định và Quảng Nam.

Bên cạnh đó, việc các đội mất quyền tham dự giải AFC cũng khiến cho bóng đá Việt Nam phải cử những đại diện thay thế, trường hợp của Quảng Nam năm 2017 và Hà Nội 2019 là những điển hình. Như Hà Nội là điều đáng tiếc nhất khi họ đã chuyển giao đội U15 cho Sài Gòn để tự làm mất đi tính "chuyên nghiệp" của mình. Chính sự lỏng lẻo trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp cho các câu lạc bộ đã kéo theo những vấn đề thuộc phạm trù ý thức.

Vì sao VFF, VPF không mạnh dạn loại bỏ các đội bóng thiếu tiêu chí chuyên nghiệp?

Theo quan điểm của Chủ tịch VPF Trần Anh Tú thì bóng đá Việt Nam vẫn đang trong quá trình đi lên chuyên nghiệp. Thực tế, các đội không đáp ứng tiêu chí cũng đã giảm theo từng mùa giải, và vấn đề này cần có lộ trình để thực hiện. Trong thời gian tới, các đội bóng không đáp ứng tiêu chí, chắc chắn sẽ không được tham dự V.League.

"Việc tham gia giải của các câu lạc bộ là tự nguyện, không ai ép buộc phải chơi cả, thế nhưng khi đã vào cuộc chơi là phải tuân theo luật của cuộc chơi.

Với cơ chế hiện tại, chúng tôi sẽ dần điều chỉnh để các đôi bóng buộc phải thay đổi theo thời gian tới. Chúng ta cũng thấy một điểm tích cực là số lượng câu lạc bộ không đạt đủ tiêu chí cũng đã giảm dần theo từng năm", ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Vấn đề sâu xa hơn được những người tổ chức chỉ ra là nếu mạnh dạn loại bỏ ngay lập tức các đội không đáp ứng tiêu chí sẽ khiến chất lượng V.League giảm. Đã từng có ý kiến cho rằng, V.League chỉ cần đá 10 đội, có chất lượng tốt, sau đó sẽ nâng dần số đội. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có những ràng buộc bởi mối liên kết nhiều năm nay cũng như "quyền lợi nhóm" nên không ai dám quyết.

Bên cạnh đó, nếu mạnh tay với các đội như Dược Nam Hà Nam Định, Hải Phòng hay Sông Lam Nghệ An sẽ kéo theo nhiều hệ luỵ khác. Đây đều là những địa phương có truyền thống bóng đá, có lực lượng cổ động viên đông đảo... và bản thân VFF lẫn VPF đều "vướng".

Việc đặc cách cho các đội không đáp ứng tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp vì thế mà vẫn được diễn ra ở các mùa giải gần đây. Và đây cũng chính là một trong những vấn đề mà nguyên Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng đúc kết rằng "chuyên nghiệp kiểu bóng đá Việt Nam".

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

4 đội bóng không đủ tiêu chí chuyên nghiệp có được tham dự V.League 2021?

PHẠM ĐÌNH |

Các câu lạc bộ không đủ tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp sẽ bị cấm dự V.League trong thời gian tới.

Báo Thái Lan ngưỡng mộ: “V.League sẽ phát triển, bùng nổ hơn nữa”

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ Thairath rất ấn tượng với sự bùng nổ của bóng đá Việt Nam những năm qua, đặc biệt là sự phát triển, chất lượng của V.League.

Kiatisak từng thất bại như thế nào khi cầm quân ở V.League?

ĐÌNH THẢO |

Đạt được vô số thành công khi còn thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, thế nhưng ở sự nghiệp cầm quân, Kiatisak đã có đến 2 lần thất bại khi dẫn dắt đội bóng của bầu Đức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

4 đội bóng không đủ tiêu chí chuyên nghiệp có được tham dự V.League 2021?

PHẠM ĐÌNH |

Các câu lạc bộ không đủ tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp sẽ bị cấm dự V.League trong thời gian tới.

Báo Thái Lan ngưỡng mộ: “V.League sẽ phát triển, bùng nổ hơn nữa”

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ Thairath rất ấn tượng với sự bùng nổ của bóng đá Việt Nam những năm qua, đặc biệt là sự phát triển, chất lượng của V.League.

Kiatisak từng thất bại như thế nào khi cầm quân ở V.League?

ĐÌNH THẢO |

Đạt được vô số thành công khi còn thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, thế nhưng ở sự nghiệp cầm quân, Kiatisak đã có đến 2 lần thất bại khi dẫn dắt đội bóng của bầu Đức.