Tại Đại hội thường niên VFF 2020, bầu Phó Chủ tịch Tài chính và Vận động tài trợ được xem là một trong những nội dung quan trọng nhất. Nói là quan trọng nhất vì đây là nội dung bỏ phiếu kín. Và quan trọng vì việc bầu ra người phụ trách việc kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam, vị trí được xem là "hàng tiền đạo" ở VFF. Thế nhưng nội dung quan trọng nhất lại được thực hiện có phần chưa được như kỳ vọng.
Xin nhắc lại, 3 ứng viên được các tổ chức thành viên VFF giới thiệu để bầu cử cho chức danh Phó Chủ tịch VFF phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ gồm: ông Phạm Thanh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Bóng đá nữ khoá 8; ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành VFF, Trưởng ban Tài chính và vận động tài trợ VFF khóa 8 và ông Trần Văn Liêng, Chủ tịch kiêm TGĐ CTCP Cacao Việt Nam.
Trước khi Đại hội diễn ra, cả 3 ứng viên này đều đã công khai trả lời báo chí về chương trình hành động và những mục tiêu cụ thể. Tất cả đều vạch ra những phương án kiếm tiền cho VFF cả trước mắt và lâu dài. Thực tế, có rất nhiều ý kiến chuyên gia góp ý cho VFF là cần công khai đề án tranh cử cho các ứng cử viên. Bởi lẽ, căn cứ vào đó, mỗi tổ chức thành viên có thể biết được người mà họ sẽ bầu là ai, sẽ làm gì để đóng góp cho bóng đá Việt Nam, kế hoạch có cụ thể, khả thi hay không?...
Tuy nhiên, không có đề án tranh cử nào được VFF công khai. Nhiều ý kiến đánh giá cao doanh nhân Trần Văn Liêng, dù ông chỉ có 4 phiếu bầu nhưng lại là người có đề án tranh cử công khai, cụ thể nhất.
Tại Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 7 diễn ra một ngày trước Đại hội thường niên, một Uỷ viên Ban chấp hành cũng là 1 trong 3 ứng viên Phó Chủ tịch tài chính VFF đề xuất ý kiến xin cho mỗi người 3 phút phát biểu tại Đại hội. Tuy nhiên, việc này đã không được chấp nhận.
Ứng viên xin 3 phút để phát biểu không được nhưng thay vào đó là những bài phát biểu, báo cáo dài lê thê. Thế nên câu hỏi được đặt ra là cuộc bầu cử Phó Chủ tịch tài chính VFF có được xem là quan trọng và công bằng với các ứng viên?
VFF khẳng định việc bầu Phó Chủ tịch tài chính diễn ra công khai minh bạch, thậm chí kiểm phiếu ngay tại Đại hội, có sự giám sát trực tuyến của các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, việc không cho các ứng viên được phát biểu, được trình bày chương trình hành động của mình thì có thực sự công khai?
Nếu như ông Phạm Thanh Hùng và ông Lê Văn Thành đang là các Uỷ viên Ban chấp hành VFF, được nhiều tổ chức thành viên "nhớ mặt đặt tên" từ trước thì ông Trần Văn Liêng chỉ được nhắc tên trong phần bầu cử tại Đại hội. Nhiều tổ chức thành viên thậm chí không có biết mặt và giao tiếp với ông Liêng thì sao có những phiếu bầu công bằng.
Ngay cả việc ông Lê Văn Thành sau khi trúng cử chỉ ra mắt Đại hội chứ không tham gia cuộc họp báo sau đó cũng là điều gây nhiều tranh cãi. Ông Thành chỉ trả lời một số báo phỏng vấn nhanh bên lề sau khi Đại hội kết thúc. Đây không phải vấn đề từ phía cá nhân ông Thành mà do thông lệ chung của VFF.
Đại hội thường niên VFF 2020 chỉ cho báo chí tác nghiệp khoảng 15 phút đầu tiên phần khai mạc, sau đó đóng cửa. Đây là điều mà VFF bắt đầu áp dụng từ Đại hội khoá 8.