Đỗ Văn Khải
Đỗ Văn Khải sinh năm 1974, là cầu thủ quen thuộc với các cổ động viên đội tuyển Việt Nam trong những năm 1990. Ông là cầu thủ thuộc thế hệ vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam.
Ra mắt đội tuyển lần đầu tại SEA Games 1995, Đỗ Văn Khải càng chơi càng hay, trở thành cầu thủ không thể thiếu nơi hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam tại SEA Games 1997, 1999 cũng như Tiger Cup các năm 1996, 1998, 2000.
Văn Khải góp phần giúp tuyển Việt Nam giành 2 huy chương Bạc tại SEA Games cùng ngôi Á quân Đông Nam Á năm 1998. Đáng tiếc, vào năm 2001, chấn thương đầu gối khủng khiếp đã khiến trung vệ huyền thoại giải nghệ ở tuổi 27 – độ tuổi chín nhất của sự nghiệp cầu thủ.
Phan Thanh Bình
Phan Thanh Bình sinh năm 1986. Anh nổi lên từ rất sớm khi giành giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" V.League 2003 khi mới 17 tuổi.
Phong độ ấn tượng ở V.League giúp Thanh Bình sớm được triệu tập và trở thành tiền đạo chủ lực của các cấp độ đội tuyển Việt Nam ở nhiều giải đấu quốc tế.
Với sự góp mặt của Thanh Bình trên hàng công, Việt Nam giành 3 huy chương Bạc tại SEA Games 2003, 2005, 2009 và đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử năm 2008.
Bùi Tấn Trường
Bùi Tấn Trường sinh năm 1986 và vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội lẫn đội tuyển Việt Nam. Anh có lần triệu tập đầu tiên vào tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 24 trước khi góp công lớn giúp U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008.
Phong độ ấn tượng tại SEA Games 25 giúp Tấn Trường lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Calisto để rồi có màn ra mắt chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia tại Vòng loại Asian Cup 2011. Tuy nhiên, thời gian sau đó lại là "nốt trầm" trong sự nghiệp của thủ môn người Đồng Tháp. 2013 là thời điểm cuối cùng Tấn Trường còn được triệu tập lên tuyển Việt Nam.
Với sự miệt mài luyện tập, thi đấu bền bỉ, Bùi Tấn Trường được điền tên vào danh sách tham dự vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2021. Bản thân Tấn Trường cũng đã có những màn thể hiện tròn vai, khiến cái tên Tấn Trường một lần nữa được người hâm mộ nhớ đến.
Nguyễn Hoàng Đức
Hoàng Đức sinh năm 1998, là một trong những cầu thủ được tham dự World Cup U20 năm 2017 nhưng chỉ thật sự được biết đến rộng rãi từ SEA Games 30. Với việc người đàn anh Hùng Dũng chấn thương, Hoàng Đức cùng với Tuấn Anh trở thành cặp bài trùng số 1 của Việt Nam tại các chiến dịch lớn trong năm 2021. Anh đồng thời cũng đang nhận được sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ nước ngoài.
Tiền vệ sinh năm 1998 được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng chuẩn bị được trao sau Tết Nguyên đán.