Những cầu thủ nào của tuyển Việt Nam có thể vắng mặt tại AFF Cup 2020?

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đối diện nguy cơ không có được sự phục vụ của nhiều cầu thủ tại AFF Cup 2020 vì những lý do khác nhau.

Chỉ còn 2 tháng nữa, tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào một giải đấu quan trọng khác là AFF Cup 2020. Nếu vào thời điểm dịch bệnh chưa diễn ra, quá trình tập luyện và chuẩn bị cho ngày hội bóng đá Đông Nam Á của tuyển Việt Nam sẽ tương đối dễ dàng. Khi các giải quốc nội kết thúc, cầu thủ lên tuyển tập trung.

Tuy nhiên, AFF Cup 2020 diễn ra trong một hoàn cảnh khác đặc biệt. Lần đầu tiên trong "kỷ nguyên" V.League, giải đấu buộc phải dừng lại từ tháng 5 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phải đến tháng 9, tháng 10 và tháng 11, mỗi tháng tuyển Việt Nam mới có 2 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Nhưng chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên, nỗi lo chấn thương một lần nữa lại xuất hiện. Văn Hậu đã phải trở lại Câu lạc bộ Hà Nội và có thể phải lên bàn mổ. Đình Trọng và Thành Chung phải nghỉ 1 tháng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng thường xuyên ra sân mà không có được thể trạng tốt nhất. Xen kẽ với đó là những ngày phải rời xa sân cỏ của Tuấn Anh, Minh Vương,...

Nỗi lo chấn thương luôn thường trực với tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Nỗi lo chấn thương luôn thường trực với tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Lực lượng cũng là nỗi lo lớn nhất của ông Park tại AFF Cup 2020. Đúng ra, đây không phải một giải đấu có tính chất thực sự quá quan trọng nếu so với vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch, tính chất căng thẳng đến mức “ăn thua” trong các trận đấu tại khu vực Đông Nam Á là điều thường thấy.

Nếu thất bại sớm ở giải đấu này, áp lực lên chiếc ghế của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lớn gấp nhiều lần. Nhưng chắc chắn nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không có được sự phục vụ của Đặng Văn Lâm phải nghỉ 4 tháng vì chấn thương vai, Đỗ Hùng Dũng vì vết mổ đầu gối từ hồi tháng 4, Văn Hậu sẽ lên bàn phẫu thuật trong thời gian tới.

Thêm vào đó, những cầu thủ đặc biệt mẫn cảm với chấn thương như Tuấn Anh, Đình Trọng và phần nào là Thành Chung cũng có thể vắng mặt bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, những trận đấu căng thẳng với cường độ cao trước các đối thủ mạnh dường như có chút quá sức với một số cầu thủ. Khi ấy rủi ro về chấn thương cũng lớn hơn.

Văn Hậu, Văn Lâm hay Hùng Dùng sẽ vắng mặt ở AFF Cup 2020. Ảnh: Trung Thu
Văn Hậu, Văn Lâm hay Hùng Dùng sẽ vắng mặt ở AFF Cup 2020. Ảnh: Trung Thu

Trong hoàn cảnh như vậy, việc ông Park duy trì lịch tập luyện của U22 Việt Nam, thường xuyên luân chuyển cầu thủ trẻ lên tập cùng đàn anh là điều dễ hiểu. Ông cần có những phương án mới với sức trẻ, khát khao và đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Có lẽ, ông Park sẽ không gọi thêm quá nhiều cầu thủ mới, bởi tính chất của các trận đấu không cho phép ban huấn luyện thử nghiệm nữa. Nhưng việc tính toán, cân đối về lực lượng giờ đây trở nên quan trọng hơn. Vị thế của tuyển Việt Nam đã khác, chúng ta không thể chọn hay bỏ một giải đấu của tuyển quốc gia, mà cần hài hoà và thực hiện được mục tiêu riêng của mình.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao VFF không cử U22 thay đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2020 bằng đội hình mạnh nhất.

Chuyên gia mong tuyển Indonesia gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá M.Kusnaeni cho biết tuyển Indonesia đặt mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2020 là điều hợp lý, nơi ông hy vọng đội sẽ gặp lại tuyển Việt Nam.

Thủ môn tuyển Trung Quốc tự tin vì từng đánh bại một câu lạc bộ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Thủ môn Wang Dalei tự tin cho rằng tuyển Trung Quốc chiếm ưu thế nhiều hơn so với tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vì sao VFF không cử U22 thay đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2020 bằng đội hình mạnh nhất.

Chuyên gia mong tuyển Indonesia gặp tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên gia bóng đá M.Kusnaeni cho biết tuyển Indonesia đặt mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2020 là điều hợp lý, nơi ông hy vọng đội sẽ gặp lại tuyển Việt Nam.

Thủ môn tuyển Trung Quốc tự tin vì từng đánh bại một câu lạc bộ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Thủ môn Wang Dalei tự tin cho rằng tuyển Trung Quốc chiếm ưu thế nhiều hơn so với tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.