Những câu lạc bộ nào không đồng ý lùi V.League 2021 sang năm 2022?

AN NGUYÊN |

Có khoảng một nửa số câu lạc bộ phản đối với phương án lùi V.League 2021 sang tháng 2.2022 vì ảnh hưởng đến nhiều kế hoạch tài chính và chuyên môn của đội bóng.

Ngày 19.7 vừa qua, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi công văn và phiếu lấy ý kiến đến các câu lạc bộ về phương án, kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021.

Theo đó, VPF đề xuất phương án lùi lịch thi đấu giai đoạn 2 V.League 2021 sang tháng 2.2022. Lý do là bởi tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời quỹ thời gian từ giờ đến cuối năm khá hạn hẹp do lịch tập trung và thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đến thời điểm hiện tại, có khoảng 7 câu lạc bộ về cơ bản không đồng tình với phương án lùi V.League 2021 sang năm 2022 của VPF là Thanh Hoá, Nam Định, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An và Bình Dương.

Đa phần những câu lạc bộ này cho rằng việc V.League "vắt" sang năm sau là không khả thi bởi điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tài chính và chuyên môn của đội. Bên cạnh đó, câu hỏi được nhiều lãnh đạo đội bóng đặt ra là liệu dời sang tháng 2.2022 có chắc chắn đá được không?

Ông Trần Thái Toán - Giám đốc điều hành câu lạc bộ Nam Định cho hay: "Nếu như đến thời điểm hết tháng 1.2022 mà dịch bệnh vẫn có nguy cơ cao và giải đấu không diễn ra thì khi đó phương án xử lý như thế nào? Thiệt hại của các câu lạc bộ là rất lớn như chi phí sinh hoạt, lương thưởng cầu thủ,... ai sẽ chịu trách nhiệm, chưa nói đến việc phương án này cũng chỉ là dự kiến và không có gì chắc chắn cả".

VPF sẽ đưa ra phán quyết về số phận của V.League 2021 sau ngày 23.7. ẢNh: VPF
VPF sẽ đưa ra phán quyết về số phận của V.League 2021 sau ngày 23.7. ẢNh: VPF

Trong số những đội bóng kể trên, Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đề xuất huỷ V.League 2021 nếu điều kiện không phép.

"Quan điểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là không đồng ý dời V.League sang năm sau. Xét riêng về đội bóng, nếu chỉ tập luyện mà không thi đấu trong 5-6 tháng sẽ ảnh hưởng tài chính rất lớn, ngoài ra còn khó khăn trong việc đàm phán hợp đồng với cầu thủ đã đáo hạn.

Nếu 14 đội đồng ý đá tiếp thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận vì đó là cuộc chơi chung. Nhưng với tình cảnh hiện tại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và mọi thứ vẫn chưa có gì chắc chắn thì tôi đề xuất huỷ giải", ông Nguyễn Tiến Dũng - chủ tịch câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho hay.

Thời hạn để các câu lạc bộ gửi ý kiến góp ý về phương án tổ chức V.League 2021 là trước 12h00 ngày 23.7.2021. Sau thời gian trên, nếu không nhận được phản hồi, coi như ý kiến của câu lạc bộ là đồng thuận với dự kiến kế hoạch mà VPF xây dựng.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dời V.League 2021 sang năm 2022: VFF, VPF đừng quên hàng trăm cầu thủ

BÍCH THÙY |

Hàng trăm cầu thủ V.League sẽ phải giảm lương, thậm chí không có lương trong thời gian tới, nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn quyết định dời V.League 2021 sang năm 2022 và dồn toàn lực cho tuyển Việt Nam.

Bầu Đức chọn đội tuyển Việt Nam hay V.League?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức nêu quan điểm, đội tuyển Việt Nam ưu tiên số 1 chứ không phải là câu lạc bộ. Nhưng ông cũng cho rằng, xây dựng đội tuyển quốc gia là phải dựa trên nền tảng của câu lạc bộ.

V.League 2021 có thể lùi sang năm 2022: Đá tiếp hay nghỉ?

Đăng Huỳnh |

Đó là câu hỏi được đặt ra với nhiều câu lạc bộ khi V.League 2021 có thể phải chờ đến năm 2022 mới có thể bắt đầu giai đoạn 2.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dời V.League 2021 sang năm 2022: VFF, VPF đừng quên hàng trăm cầu thủ

BÍCH THÙY |

Hàng trăm cầu thủ V.League sẽ phải giảm lương, thậm chí không có lương trong thời gian tới, nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn quyết định dời V.League 2021 sang năm 2022 và dồn toàn lực cho tuyển Việt Nam.

Bầu Đức chọn đội tuyển Việt Nam hay V.League?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức nêu quan điểm, đội tuyển Việt Nam ưu tiên số 1 chứ không phải là câu lạc bộ. Nhưng ông cũng cho rằng, xây dựng đội tuyển quốc gia là phải dựa trên nền tảng của câu lạc bộ.

V.League 2021 có thể lùi sang năm 2022: Đá tiếp hay nghỉ?

Đăng Huỳnh |

Đó là câu hỏi được đặt ra với nhiều câu lạc bộ khi V.League 2021 có thể phải chờ đến năm 2022 mới có thể bắt đầu giai đoạn 2.