Nhìn lại sự nghiệp của "lão tướng" Anh Đức trong màu áo tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức vừa đăng tải dòng trạng thái chia tay đội tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng với Thái Lan.

Trưa 19.11, trên Facebook cá nhân của tiền đạo Nguyễn Anh Đức bất ngờ xuất hiện dòng trạng thái chia tay đội tuyển Quốc gia. "Lão tướng" 34 tuổi bày tỏ sự vinh dự khi được thi đấu, cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ.

Anh Đức viết: "Hành trình nào cũng đến lúc phải dừng chân. Anh Đức cảm thấy rất vinh dự được thi đấu, cống hiến cho màu cờ sắc áo đội tuyển Việt Nam cùng rất nhiều thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam".

"Trong suốt hành trình, Anh Đức và đội tuyển Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, động viên, tình cảm của người hâm mộ. Qua đây Anh Đức xin cảm ơn người hâm mộ luôn luôn yêu thương và cổ vũ cho Anh Đức. Chúc bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích trong tương lai" tiền đạo thuộc biên chế Becamex Bình Dương viết.

 
Dòng trạng thái trên Facebook tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Ảnh chụp màn hình

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức sinh năm 1985, anh ra sân cho đội tuyển Việt Nam từ năm 2006, khi mới 21 tuổi. Tuy nhiên, quãng thời gian phục vụ đội tuyển Quốc gia của Anh Đức bị gián đoạn trước khi trở lại vào năm 2017, dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Mai Đức Chung.

Khi huấn luyện viên Park Hang-seo lên nắm quyền, Anh Đức tiếp tục được trọng dụng. Dù vắng mặt ở Asian Cup 2019, nhưng tiền đạo Becamex Bình Dương tiếp tục được thầy Park triệu tập trở lại tại King's Cup và vòng loại World Cup 2022.

Trong suốt sự nghiệp, Anh Đức ra sân 35 lần trong màu áo "Rồng vàng", ghi được 12 bàn thắng. Pha làm bàn đáng nhớ nhất của cầu thủ 34 tuổi được ghi ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 gặp đội tuyển Malaysia.

 
Pha làm bàn của Anh Đức trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giúp tuyển Việt Nam nâng cao chức vô địch. Ảnh AFF

Ở giải giao hữu King's Cup, "lão tướng" Anh Đức là người ghi bàn duy nhất ở phút bù giờ, giúp tuyển Việt Nam hạ gục Thái Lan.

Trong hai trận đấu gần nhất tại vòng loại World Cup 2022 gặp Indonesia và UAE, chân sút của Becamex Bình Dương không được sử dụng, nhường chỗ cho đàn em Tiến Linh.

Ở cấp độ câu lạc bộ, sự nghiệp của Nguyễn Anh Đức gắn liền với Becamex Bình Dương. Anh chuyển đến đội bóng đất Thủ vào năm 2006, sau khi đội bóng cũ Ngân hàng Đông Á giải thể.

Trong màu áo Bình Dương, Anh Đức thi đấu tới 328 trận, ghi 95 bàn thắng. Tại mùa giải 2017, anh xuất sắc giành danh hiệu vua phá lưới V.League khi đã 32 tuổi, với 17 bàn thắng.

Năm 2015 anh được trao giải Quả bóng vàng Việt Nam sau khi giúp Becamex Bình Dương đoạt cú đúp V.League và Cúp Quốc gia. Trong hai năm 2017, 2018, tiền đạo 34 tuổi cũng xuất sắc giành giải Quả bóng bạc Việt Nam.

 
Nguyễn Tiến Linh được kỳ vọng sẽ tiếp nối đàn anh lĩnh xướng hàng công tuyển Việt Nam. Ảnh AFF

Với việc lứa đàn em ở tuyển Việt Nam đang dần trưởng thành, đây là thời điểm lý tưởng để Anh Đức nói lời chia tay với đội tuyển.

Vào 20h00 tối nay (19.11), Anh Đức sẽ có tên trong đội hình tuyển Việt Nam tiếp đón Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng chân sút Bình Dương có tên trong đội hình tuyển Việt Nam.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Báo Thái Lan mách nước HLV Nishino 4 cái tên nguy hiểm của tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Tờ SMM Sport của Thái Lan đã chỉ ra 4 cái tên nguy hiểm nhất bên phía tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Lịch sử đối đầu tuyển Việt Nam vs Thái Lan: Cán cân đổi chiều

Cát Tường - Phương Anh |

Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam chỉ giành 4 chiến thắng trong 26 lần đối đầu với Thái Lan trên mọi đấu trường. Dù vậy, cán cân đang dần nghiêng về phía "Rồng vàng" kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo lên nắm quyền.

Tuyển Việt Nam dầm mưa “khổ luyện” chiến thuật trước ngày đấu Thái Lan

HOÀI ANH - CÁT TƯỜNG |

Tối 18.11, bất chấp thời tiết Hà Nội đổ mưa từ chiều, đội tuyển Việt Nam vẫn có mặt ở sân Mỹ Đình đúng giờ. Trong 15 phút đầu, HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ tập luyện giữ thăng bằng, chạy nước rút... chuẩn bị cho cuộc so tài Thái Lan.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Báo Thái Lan mách nước HLV Nishino 4 cái tên nguy hiểm của tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Tờ SMM Sport của Thái Lan đã chỉ ra 4 cái tên nguy hiểm nhất bên phía tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022.

Lịch sử đối đầu tuyển Việt Nam vs Thái Lan: Cán cân đổi chiều

Cát Tường - Phương Anh |

Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam chỉ giành 4 chiến thắng trong 26 lần đối đầu với Thái Lan trên mọi đấu trường. Dù vậy, cán cân đang dần nghiêng về phía "Rồng vàng" kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo lên nắm quyền.

Tuyển Việt Nam dầm mưa “khổ luyện” chiến thuật trước ngày đấu Thái Lan

HOÀI ANH - CÁT TƯỜNG |

Tối 18.11, bất chấp thời tiết Hà Nội đổ mưa từ chiều, đội tuyển Việt Nam vẫn có mặt ở sân Mỹ Đình đúng giờ. Trong 15 phút đầu, HLV Park Hang-seo cho các cầu thủ tập luyện giữ thăng bằng, chạy nước rút... chuẩn bị cho cuộc so tài Thái Lan.