Nhiều VĐV điền kinh quốc gia tham dự giải chạy gây quỹ từ thiện

AN NGUYÊN |

Nhiều tuyển thủ như Lê Đức Trung, Vũ Văn Sơn, Phạm Thị Hồng Lệ hay Đinh Thị Bích đã tham dự giải chạy Viettel Fastest 2020 gây quỹ từ thiện.
Sáng 4.10, giải chạy Việt dã 1 cự ly 10km đầu tiên tại Việt Nam - Viettel Fastest 2020 gây quỹ từ thiện đã diễn ra tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. Giải chạy này thu hút hơn 1500 người tham dự, trong đó có sự xuất hiện của nhiều VĐV điền kinh quốc gia. Đây được xem là bước "chạy đà" của các VĐV cho giải điền kinh quốc gia vào tháng 11 tới đây. Ảnh: Minh Dân
VĐV marathon Phạm Thị Hồng Lệ tham gia ở đường chạy chuyên nghiệp. Ở cự ly sở trường 10km, nữ VĐV quê Bình Định xuất sắc cán đích đầu tiên với thời gian 35 phút 59 giây. ẢNh: Minh Dân
Đồng hành cùng Hồng Lệ là Lò Thị Thanh (ngoài cùng bên phải). Nữ VĐV này về địch thứ 2 với thời gian 40 phút 04 giây. Ảnh: Minh Dân
Ở hạng mục bán chuyên, VĐV trẻ tuổi Nguyễn Thị Thuỳ Dương vượt qua các đối thủ khác để về đích đầu tiên với tổng thời gian 42 phút 21 giây. Ảnh: Minh Dân
Về đích thứ 2 ở cùng hạng mục bán chuyên là nữ VĐV Đinh Thị Bích. Tại SEA Games 30, Đinh Thị Bích từng giành HCV nội dung 800m. Cự ly 10km không phải là sở trường của Bích nhưng nữ VĐV này đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình. Ảnh: Minh Dân
Xếp thứ 3 ở đường chạy bán chuyên là VĐV Lê Thị Thanh Quỳnh. Cô hoàn tất đường chạy của mình với tổng thời gian 43 phút 44 giây, chỉ kém Đinh Thị Bích khoảng 28 giây. Ảnh: Minh Dân
Ở hạng mục chuyên nghiệp dành cho nam, tuyển thủ quốc gia Lê Trung Đức dường như không có đối thủ ở nội dung này. Anh về nhất với tổng thời gian 31 phút 59 giây. Xếp sau Trung Đức là VĐV Vũ Văn Sơn và Trịnh Quốc Lượng. Đây đều là những VĐV của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: Minh Dân
Ngoài các VĐV chuyên nghiệp, giải chạy Việt dã 1 cự ly 10km còn có sự xuất hiện của các VĐV người khuyết tật. Ảnh: Minh Dân
Những VĐV khiếm thị này đến từ đoàn VĐV khuyết tật Hà Nội. Đây là lần đầu tiên họ tham gia một giải chạy cộng đồng. Ảnh: Minh Dân
Hình ảnh xúc động của 1 VĐV khiếm thị cùng người đồng hành trên đường chạy Việt dã 10km. Ảnh: Minh Dân
Một VĐV khuyết tật đặc biệt của hạng mục danh cho người mới chạy. Ảnh: Minh Dân
Với hơn 1500 vé tham dự giải chạy được bán ra, ban tổ chức đã thu về khoảng 450 triệu đồng gửi đến chương trình Trái tim cho em để phẫu thuật cho các bênh nhi nghèo bị tim bẩm sinh trên cả nước. Ảnh: Minh Dân
AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Các nhà vô địch khởi động cho giải điền kinh Quốc gia 2020

dương quốc bình |

Tại sân vận động (SVĐ) Quốc gia Mỹ Đình, các nhà vô địch đang khởi động chuẩn bị cho giải Điền kinh Quốc gia diễn ra vào tháng 11 năm nay. Đây là giải đấu thường niên được tổ chức để đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên (VĐV) của các địa phương, ngành. Đồng thời, giải đấu sẽ tuyển chọn VĐV xuất sắc chuẩn bị cho việc tham gia thi đấu tại SEA Games 31 - 2021 tại Việt Nam và Olympic 2021 tại Nhật Bản.

Khởi động giải chạy Viettel Fastest 2020 gây quỹ từ thiện

KHÁNH AN |

Toàn bộ doanh thu bán vé giải chạy Việt dã 1 cự ly (10km) đầu tiên tại Việt Nam – Viettel Fastest sẽ được quyên góp cho chương trình mổ tim miễn phí “Trái tim cho em”.

Vượt qua rào cản, VĐV khuyết tật nên duyên với người cùng cảnh ngộ

ĐÌNH DY |

Không muốn Văn Nguyên - một vận động viên khuyết tật của đội tuyển thể thao Việt Nam kết hôn với người cùng cảnh ngộ vì sợ... khổ cho cả hai, cha anh đã đứt ruột ngăn cản.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Các nhà vô địch khởi động cho giải điền kinh Quốc gia 2020

dương quốc bình |

Tại sân vận động (SVĐ) Quốc gia Mỹ Đình, các nhà vô địch đang khởi động chuẩn bị cho giải Điền kinh Quốc gia diễn ra vào tháng 11 năm nay. Đây là giải đấu thường niên được tổ chức để đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên (VĐV) của các địa phương, ngành. Đồng thời, giải đấu sẽ tuyển chọn VĐV xuất sắc chuẩn bị cho việc tham gia thi đấu tại SEA Games 31 - 2021 tại Việt Nam và Olympic 2021 tại Nhật Bản.

Khởi động giải chạy Viettel Fastest 2020 gây quỹ từ thiện

KHÁNH AN |

Toàn bộ doanh thu bán vé giải chạy Việt dã 1 cự ly (10km) đầu tiên tại Việt Nam – Viettel Fastest sẽ được quyên góp cho chương trình mổ tim miễn phí “Trái tim cho em”.

Vượt qua rào cản, VĐV khuyết tật nên duyên với người cùng cảnh ngộ

ĐÌNH DY |

Không muốn Văn Nguyên - một vận động viên khuyết tật của đội tuyển thể thao Việt Nam kết hôn với người cùng cảnh ngộ vì sợ... khổ cho cả hai, cha anh đã đứt ruột ngăn cản.