Nguyên Mạnh: Từ tội đồ AFF Cup 2016 đến niềm hy vọng trên đất Singapore

PHẠM ĐÌNH |

Thủ môn Nguyên Mạnh cho biết, anh đã  tìm lại sự tự tin tại AFF Cup 2020 và chờ đợi cơ hội thêm bắt chính cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã có trận đấu thành công ở vị trí trấn giữ khung thành tuyển Việt Nam trong trận ra quân tại AFF Cup 2020. Đây cũng là lần đầu tiên sau 5 năm, Nguyên Mạnh mới có dịp đứng tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam.

Trước buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 7.12, Nguyên Mạnh  chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui khi được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội. Khi nhận được niềm tin của thầy, tôi đã đặt quyết tâm chứng tỏ bản thân mình và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tôi cũng tự dặn mình cần phải thi đấu thật tốt hơn nữa. Phía trước còn nhiều thử thách. Nếu tiếp tục được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng, tôi sẽ cố gắng chắt chiu từng cơ hội để khẳng định mình".

Thủ môn Nguyên Mạnh giữ sạch lưới trong trận gặp Lào. Ảnh: VFF
Thủ môn Nguyên Mạnh giữ sạch lưới trong trận gặp Lào. Ảnh: VFF

AFF Cup vẫn còn đọng lại những ký ức buồn với Nguyên Mạnh. Ở giải đấu năm 2016, anh đã trở thành "tội đồ" khiến tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết lượt về trước Indonesia trên sân Mỹ Đình. Khi được hỏi điều này có khiến Nguyên Mạnh có bị dao động tâm lý khi bước vào giải đấu, anh nói: "Thú thật là trước đó thì tôi cũng khá tâm lý. Nhưng sau này khi được gọi lại đội tuyển, được tập luyện thì tôi thấy mình tự tin hơn. Bây giờ, tôi rất muốn khẳng định chính mình. Bản thân sẽ đặt mục tiêu, quyết tâm thi đấu tốt từng trận một, cố gắng chơi thật tốt để cùng đội đạt kết quả như mong muốn".

Trong lần trở lại đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020, Nguyên Mạnh cho biết, huấn luyện viên Park Hang-seo động viên và tạo niềm tin cho anh. Đó là một niềm hạnh phúc khiến  môn xứ Nghệ đặt quyết tâm thi đấu tốt.

Nói về cơ hội bắt chính trong trận gặp Malaysia sắp tới, Nguyên Mạnh nói rằng: "Tôi rất mong chờ điều đó. Nếu được góp mặt trong đội hình xuất phát, tôi sẽ cố gắng tập trung thi đấu, mang lại kết quả tốt cho toàn đội và tìm lại bản thân mình".

Trận đấu kế tiếp, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia ngày 12.12.

Trong trận đấu tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Lào, Nguyên Mạnh đã giữ sạch lưới. Nguyên Mạnh có tình huống cứu thua xuất sắc trước pha dứt điểm của ngôi sao Billy.

Khán giả đã chứng kiến pha bóng đó trên truyền hình, nhưng với góc nhìn trên sân của Nguyên Mạnh chia sẻ: "Tình huống đó trong trận rất là nhanh. Cầu thủ đội bạn băng xuống đối mặt với thủ môn. Tiền đạo đội bạn chuẩn bị dứt điểm thì tôi cũng cố đọc tình huống. Một phần là phán đoán được và một phần cũng là may mắn". 

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Malaysia đón tin vui trước trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đồng ý cho tuyển Malaysia thay thế thủ môn Khairulazhan, sau khi anh mắc COVID-19 trong quá trình tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore.

Tuyển Việt Nam bổ sung Lý Công Hoàng Anh dự AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sẽ kịp dự AFF Cup 2020 cùng tuyển Việt Nam, sau khi được cấp visa vào Singapore. 

AFC nói gì về chiến thắng của tuyển Việt Nam trước đối thủ Lào?

ĐÌNH THẢO |

Nhìn vào tỉ số 2-0 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Lào, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cho rằng, đây là một chiến thắng khó khăn với đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn AFF Cup 2020.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Tuyển Malaysia đón tin vui trước trận đấu tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã đồng ý cho tuyển Malaysia thay thế thủ môn Khairulazhan, sau khi anh mắc COVID-19 trong quá trình tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore.

Tuyển Việt Nam bổ sung Lý Công Hoàng Anh dự AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sẽ kịp dự AFF Cup 2020 cùng tuyển Việt Nam, sau khi được cấp visa vào Singapore. 

AFC nói gì về chiến thắng của tuyển Việt Nam trước đối thủ Lào?

ĐÌNH THẢO |

Nhìn vào tỉ số 2-0 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Lào, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cho rằng, đây là một chiến thắng khó khăn với đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn AFF Cup 2020.