Người 2 lần gieo sầu cho bóng đá Việt Nam dẫn dắt tuyển Brunei

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Rajagobal, người từng khiến bóng đá Việt Nam 2 lần “ôm hận” đã nhận lời dẫn dắt tuyển Brunei.

K.Rajagobal sinh năm 1956, người Malaysia. Ông trở nên nổi tiếng khắp khu vực khi giúp U23 Malaysia đoạt Huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 2009 tại Lào. Khi đó, U23 Malaysia đã thắng U23 Việt Nam 1-0 ở trận chung kết, dù ở vòng bảng thua đội bóng của ông Calisto 1-3.

Một năm sau đó, chiến lược gia có biệt danh “phù thủy” này tiếp tục gieo sầu cho bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2010. Ông dẫn dắt tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam – khi đó đang là đương kim vô địch ở bán kết. Sau đó, Rajagobal cùng học trò thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Hôm 26.2, Rajagobal đã chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Brunei. Trong lễ ra mắt Liên đoàn bóng đá Brunei (NFABD) và truyền thông, Rajagobal đề ra mục tiêu cao cho mình. Ông cho biết trên tờ Borneo Bullentin: “Chúng tôi đang cố gắng đẩy bóng đá Brunei lên một tầm cao mới. Nếu so sánh Brunei với các nước trong khu vực, nhiều người sẽ cảm thấy nhỏ bé với nguồn tài nguyên hạn chế.

Bất cứ điều gì hạn chế, chúng ta đều có thể vượt qua với tinh thần cao. Chúng tôi muốn đi đúng hướng với bóng đá toàn cầu và khu vực”.

Đáp lại, Liên đoàn bóng đá Brunei hy vọng Rajagobal sẽ tái hiện thành công của bóng đá Malaysia cùng Brunei. Chiến lược gia sinh năm 1964 đã bắt đầu công việc của mình với tuyển Brunei từ tháng 1 vừa qua. Toàn đội đã có 12 ngày huấn luyện. Mục tiêu của ông trong năm nay là giúp tuyển Brunei vượt qua vòng loại AFF Cup và cải thiện vị trí 191 trên bảng xếp hạng FIFA.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo chỉ ra điểm tương đồng bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ ra nhiều điểm tương đồng trong văn hóa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc.

Bóng đá Việt Nam và cái ngưỡng Thái Lan

PHẠM ĐÌNH |

Bóng đá Việt Nam đang tiệm cận và tạo ra cuộc đua sòng phẳng với Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam đặt 2 mục tiêu vô địch năm 2021

Đăng Huỳnh - Tuấn Anh |

Đầu Xuân Tân Sửu, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ với Lao Động về 2 mục tiêu vô địch của bóng đá Việt Nam trong năm 2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

HLV Park Hang-seo chỉ ra điểm tương đồng bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ ra nhiều điểm tương đồng trong văn hóa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc.

Bóng đá Việt Nam và cái ngưỡng Thái Lan

PHẠM ĐÌNH |

Bóng đá Việt Nam đang tiệm cận và tạo ra cuộc đua sòng phẳng với Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Bóng đá Việt Nam đặt 2 mục tiêu vô địch năm 2021

Đăng Huỳnh - Tuấn Anh |

Đầu Xuân Tân Sửu, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có những chia sẻ với Lao Động về 2 mục tiêu vô địch của bóng đá Việt Nam trong năm 2021.