Ngược dòng thắng Malaysia 4-1, tuyển Indonesia vào bán kết gặp Singapore

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Indonesia đã ngược dòng đánh bại tuyển Malaysia 4-1, để đứng đầu bảng B, vượt trên tuyển Việt Nam, qua đó gặp tuyển Singapore ở bán kết AFF Cup 2020.

Tuyển Malaysia bước vào trận đấu "sinh tử" với nhiều thay đổi về lực lượng so với trận thua Việt Nam 0-3. Họ có sự phục vụ của hậu vệ nhập tịch Dion Cools – người vừa trở về từ Đan Mạch, ngoài ra một loạt cầu thủ mắc COVID-19 cũng kịp hồi phục để thi đấu.

Bên phía tuyển Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong tiếp tục gây bất ngờ khi để đội trưởng Evan Dimas trên ghế dự bị. Ngoài ra, trung vệ nhập tịch Elkan Baggott cũng không đá chính. Dù chỉ cần 1 trận hòa là đủ điều kiện để vào bán kết, đội bóng xứ vạn đảo đã không chơi phòng ngự như trước Việt Nam. Thay vào đó, họ dâng cao đội hình, tấn công phủ đầu tuyển Malaysia.

Đội hình xuất phát của tuyển Indonesia và Malaysia. Ảnh: AFF
Đội hình xuất phát của tuyển Indonesia và Malaysia. Ảnh: AFF

Ngay phút thứ 2, Pratama Arhan suýt chút nữa ghi bàn cho Indonesia, sau cú sút sát vòng cấm. Trước thế trận cởi mở của đối thủ, Malaysia cũng đẩy cao nhịp độ trân đấu Harimau Malaya không tạo được cơ hội rõ ràng nào, nhưng đã tận dụng tốt sai lầm của đối phương. Phút 13, tiền vệ Kogi có bóng sát vòng cấm, sau cú phá bóng ra của đối phương, tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Nadeo. Đây là bàn thắng thứ 2 của Kogi tại AFF Cup năm nay.

Có bàn dẫn trước, Malaysia có điều kiện để chơi phòng ngự - phản công. Phút 35, Syafiq Ahmad có cơ hội cực lớn để nâng tỉ số lên 2-0 từ một pha bóng như thế. Nhưng ở pha bóng đối mặt thủ môn Indonesia, tiền đạo này lại lốp bóng đi ra ngoài.

Ngay sau đó, tuyển Malaysia đã bị trừng phạt. Phút 36, tuyển Indonesia có tình huống phối hợp tấn công trung lộ cực hay. Witan Sulaeman thoát xuống trống trải trước khi căng ngang cho Irfan Jaya đệm bóng gỡ hòa 1-1.

Tuyển Malaysia được nghỉ ngơi nhiều ngày hơn Indonesia, tuy nhiên họ thua đối thủ ở hầu hết các pha đua tốc độ. Sau bàn gỡ hòa, đội bóng của Shin Tae-yong đã gây sức ép toàn diện, luân chuyển bóng rất nhanh, đẩy Malaysia vào thế phòng ngự, buộc đối thủ mắc sai sót. Phút 43, Irfan Jaya có mặt kịp thời đá bồi sau cú sút lập bập của Pratama Arhan giúp tuyển Indonesia vươn lên dẫn 2-1.

Trong thế trận cần tấn công tìm bàn thắng, Malaysia chịu thiệt thòi lớn khi ngôi sao Safawi Rasid chấn thương, phải rời sân. Trong khi đó, Indonesia càng chơi càng hay, liên tục đẩy cao nhịp độ tấn công ngay đầu hiệp 2.

Phút 50, tiền vệ Pratama Arhan tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Khairul Fahmi, nâng tỉ số lên 3-1 cho Indonesia. Với việc tuyển Việt Nam thắng đậm Campuchia, đội bóng của Shin Tae-yong vẫn tích cực gây sức ép để tìm thêm bàn thắng. Ngược lại, Malaysia dù liên tục điều chỉnh chiến thuật nhưng không mang đến hiệu quả.

Phút 59, Syafiq đưa bóng vào lưới Indonesia nhưng bàn thắng không được công nhận vì Dion Cools đã phạm lỗi với thủ môn Nadeo trước đó. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe tung thêm tiền đạo nhập tịch Guilherme de Paula vào sân, nhưng cũng không giúp đội xoay chuyển thế trận.

Về cuối trận, tuyển Malaysia xuống sức, tạo cơ hội cho Indonesia có nhiều cơ hội tấn công hơn. Phút 82, trung vệ Elkan Baggott đánh đầu sau tình huống phạt góc, nâng tỉ số lên 4-1 cho Indonesia. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Cùng với việc tuyển Việt Nam thắng Campuchia 4-0, tuyển Indonesia đã đứng đầu bảng nhờ hơn thầy trò ông Park Hang-seo chỉ số phụ. Họ sẽ gặp Singapore ở bán kết, còn tuyển Việt Nam gặp Thái Lan.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Shin Tae-yong: "Tuyển Indonesia sẽ không đỗ xe buýt trước Malaysia"

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Shin Tae-yong cho biết tuyển Indonesia sẽ không sử dụng chiến thuật phòng ngự lùi sau ở trận đấu với tuyển Malaysia, như đã thực hiện khi hòa tuyển Việt Nam 0-0 hôm 15.12.

HLV tuyển Malaysia không bận tâm chuyện đá đẹp trước tuyển Indonesia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe cho biết ông cùng các học trò đề cao kết quả khi gặp tuyển Indonesia hơn chuyện thi đấu đẹp mắt trước đối thủ.

Thành Chung bày tỏ cảm xúc về lối đá rắn của tuyển Indonesia

Thanh Vũ |

Nhiều tuyển thủ Việt Nam tỏ ra không hài lòng với lối đá rắn của các cầu thủ bên phía đội tuyển Indonesia.

Dự báo thời tiết 7.2: Hà Nội sáng tiếp tục mưa, sương mù bao phủ cả ngày

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.2, miền Bắc sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn. Tình trạng sương mù kéo dài cả ngày. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Đà Nẵng khẩn trương bảo vệ 79 ma nhai Ngũ Hành Sơn

Tường Minh |

Sở VHTT thành phố Đà Nẵng đang lên kế hoạch khẩn trương bảo vệ 79 ma nhai Ngũ Hành Sơn - hệ thống văn khắc trên đá vừa được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào ngày 26.11.2022.

Bổ sung nguồn vốn gần 31,4 nghìn tỉ đồng cho Bộ Giao thông vận tải

Vương Trần |

Bộ Giao thông vận tải được bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển với số tiền là 31.392 tỉ đồng để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án giao thông.

Tiến Linh xếp hạng 29, Son Heung-min giành Quả bóng vàng Châu Á 2022

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh của tuyển Việt Nam xếp thứ 29 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Châu Á 2022.

Thời tiết nồm ẩm, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng cao hơn tuần trước đó.

HLV Shin Tae-yong: "Tuyển Indonesia sẽ không đỗ xe buýt trước Malaysia"

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Shin Tae-yong cho biết tuyển Indonesia sẽ không sử dụng chiến thuật phòng ngự lùi sau ở trận đấu với tuyển Malaysia, như đã thực hiện khi hòa tuyển Việt Nam 0-0 hôm 15.12.

HLV tuyển Malaysia không bận tâm chuyện đá đẹp trước tuyển Indonesia

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe cho biết ông cùng các học trò đề cao kết quả khi gặp tuyển Indonesia hơn chuyện thi đấu đẹp mắt trước đối thủ.

Thành Chung bày tỏ cảm xúc về lối đá rắn của tuyển Indonesia

Thanh Vũ |

Nhiều tuyển thủ Việt Nam tỏ ra không hài lòng với lối đá rắn của các cầu thủ bên phía đội tuyển Indonesia.