"Ngôi sao Châu Âu" của tuyển Lào tự tin thể hiện tại AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Tiền đạo Billy Ketkeophomphone cho biết, sẽ cố gắng mang tất cả kinh nghiệm chơi bóng tại Châu Âu để giúp tuyển Lào thi đấu tốt tại AFF Cup 2020.

Tại AFF Cup 2020, tuyển Lào sẽ có sự phục vụ của ngôi sao Billy Ketkeophomphone. Cha mẹ của tiền đạo này vốn là người Lào nhập cư sang Pháp.

Ketkeophomphone có nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp tại Pháp. Anh từng chơi bóng ở giải Ligue 1 trong màu áo câu lạc bộ Angers, sau đó chuyển đến một số câu lạc bộ Ligue 2 như Auxerre, Cholet. Hiện tại, cầu thủ này đang khoác áo một đội Ligue 2 khác là Dunkerque.

Tiền đạo Ketkeophomphone khoác áo tuyển Lào thi đấu tại AFF Cup 2020. Ảnh: LFF
Tiền đạo Ketkeophomphone khoác áo tuyển Lào thi đấu tại AFF Cup 2020. Ảnh: LFF

Chia sẻ cảm xúc trong lần đầu tiên trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia Lào, Ketkeophomphone cho biết: "Đó là niềm tự hào lớn lao và là kết quả của một quá trình dài. Trước đó, tôi đã cố gắng để có thể lấy được hộ chiếu Lào trong vài năm qua. Tôi mong muốn được thi đấu cho đội bóng quê hương và giúp đỡ tất cả người dân Lào".

Theo kế hoạch, Ketkeophomphone sẽ hội quân cùng tuyển Lào vào ngày 1.12 tới đây, tức là chỉ có khoảng 5 ngày để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Dù vậy, đây không phải là điều quá lớn với tiền đạo sinh năm 1990.

"Thể trạng của tôi hiện đang rất tốt. Tôi vẫn duy trì luyện tập với câu lạc bộ chủ quản trong nhiều tháng qua. Tôi rất sẵn sàng cạnh tranh trong các trận đấu sắp tới tại AFF Cup 2020.

Tất nhiên là bản thân cũng cần 1 chút thời gian để thích nghi với các đồng đội mới, điều kiện thời tiết... nhưng tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra một cách thuận lợi và tốt đẹp" - Ketkeophomphone chia sẻ.

Ketkeophomphone tự tin thể hiện và thi đấu cùng tuyển Lào tại AFF Cup. Ảnh: Angers FC
Ketkeophomphone tự tin thể hiện và thi đấu cùng tuyển Lào tại AFF Cup. Ảnh: Angers FC

Với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu, đây là lợi thế rất lớn của Ketkeophomphone khi trở về thi đấu ở AFF Cup 2020.

Tiền đạo sinh năm 1990 cho hay: "Thật tuyệt khi tôi từng có cơ hội đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp như Ibrahimovic, Thiago Silva và nhiều người khác. Tôi thích chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và muốn ghi bàn cho đội bóng của mình. Tôi sẽ mang tất cả kinh nghiệm về bóng đá Châu Âu để truyền đạt lại cho các đồng đội tuyển Lào có thể tự tin thi đấu tại AFF Cup". 

Tại AFF Cup 2020, tuyển Lào vẫn được xem là đội bóng "cửa dưới" so với tuyển Việt Nam, Malaysia hay Indonesia. Dù vậy, Billy Ketkeophomphone cho rằng, điều đó không quan trọng bằng việc các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình, chơi bóng bằng cả trái tim để tận hưởng niềm vui và những khoảnh khắc trên sân cỏ

AFF Cup 2020 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022 tại Singapore. Tuyển Lào sẽ có trận mở màn gặp tuyển Việt Nam vào ngày 6.12 tới đây.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo VFF giao nhiệm vụ vô địch AFF Cup cho tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Cao Văn Chóng đã có buổi gặp gỡ và động viên tinh thần tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam vượt trội khi đối đầu với tuyển Malaysia

MINH PHONG |

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong quá khứ, tuyển Việt Nam có phần vượt trội hơn tuyển Malaysia. Tuy nhiên, đây được xem là đối thủ lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở bảng B AFF Cup 2020.

Tiền đạo thi đấu ở Châu Âu có 5 ngày chuẩn bị cùng đội tuyển Lào

Thanh Vũ |

Tiền đạo Billy Ketkeophomphone sẽ hội quân cũng đội tuyển Lào vào ngày 1.12 sắp tới đây.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lãnh đạo VFF giao nhiệm vụ vô địch AFF Cup cho tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Cao Văn Chóng đã có buổi gặp gỡ và động viên tinh thần tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam vượt trội khi đối đầu với tuyển Malaysia

MINH PHONG |

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong quá khứ, tuyển Việt Nam có phần vượt trội hơn tuyển Malaysia. Tuy nhiên, đây được xem là đối thủ lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở bảng B AFF Cup 2020.

Tiền đạo thi đấu ở Châu Âu có 5 ngày chuẩn bị cùng đội tuyển Lào

Thanh Vũ |

Tiền đạo Billy Ketkeophomphone sẽ hội quân cũng đội tuyển Lào vào ngày 1.12 sắp tới đây.