Ngày mai 4.11, vé xem tuyển Việt Nam thi đấu đến tay người hâm mộ

KHÁNH AN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã hoàn thiện khâu phân phối vé trận tuyển Việt Nam - Nhật Bản. Người hâm mộ sẽ nhận được vé từ ngày 4.11 theo hình thức chuyển phát nhanh.

Ngày 27.10 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã mở bán vé xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (11.11) và Saudi Arabia (16.11) trên sân Mỹ Đình theo hình thức trực tuyến. Ở mỗi trận đấu, VFF phân phối 7.000 vé đến người hâm mộ.

Theo đó, vé xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản được bán hết chỉ sau 20 phút mở bán. Trong khi đó, vé xem trận tuyển Việt Nam gặp tuyển Saudi Arabia phải đến thời điểm 15h05 cùng ngày mới được phân phối toàn bộ.

Sau hơn 1 tuần kiểm tra và rà soát số lượng từ hệ thống bán vé, VFF đã hoàn thành khâu phân phối vé cho người hâm mộ. Một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, hiện tại VFF đã hoàn tất phần phát hành vé trận Việt Nam - Nhật Bản và chuyển sang cho bộ phận chuyển phát nhanh của bưu điện Việt Nam. Vé sẽ đến tay người hâm mộ trong thời gian sớm nhất.

Vé xem tuyển Việt Nam thi đấu sẽ đến tay người hâm mộ bắt đầu từ ngày 4.11. Ảnh: AFC
Vé xem tuyển Việt Nam thi đấu sẽ đến tay người hâm mộ bắt đầu từ ngày 4.11. Ảnh: AFC

Trong thời gian qua, địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm một số ổ dịch mới. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản đang đến gần.

Về công tác tổ chức trận đấu, VFF cùng các cơ quan hữu quan đã xây dựng kế hoạch phù hợp để đón khán giả vào sân một cách an toàn. Vị lãnh đạo VFF này cho hay: "Hiện tại chúng tôi đã lên các phương án chặt chẽ trong việc đưa khán giả trở lại sân nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Người hâm mộ khi vào sân bắt buộc tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 (mũi 2 đã qua 14 ngày) hoặc giấy chứng nhận khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ trước trận đấu diễn ra. Nếu khán khả thiếu một trong những điệu kiện trên thì chúng tôi kiên quyết không cho vào sân. Như thế thì khâu tổ chức và an toàn của trận đấu mới được đảm bảo".

Theo quy định của VFF, khán giả được yêu cầu phải quét mã QR tại tất cả các cổng vào khán đài để kiểm soát người ra vào sân. Việc áp dụng công nghệ vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội đang cho thấy hiệu quả tích cực thời gian qua. Đây là cơ sở để VFF và thành phố Hà Nội tổ chức các trận đấu bóng đá quốc tế trong điều kiện thích ứng an toàn cùng dịch bệnh.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Xuân Trường: "Tuyển Việt Nam tập trung tối đa đấu Nhật Bản và Saudi Arabia"

MINH TRIẾT |

Tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định tuyển Việt Nam đang tập trung tối đa vào 2 trận đấu trong tháng 11, thay vì nghĩ đến AFF Cup và những mục tiêu xa hơn.

Thầy Park triệu tập Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam có quá mạo hiểm?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này có thể mang đến nhiều rủi ro chấn thương cho tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội.

HLV Nhật Bản ví tuyển Việt Nam giống tuyển Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam, dù đội bóng của ông Park Hang-seo đang đang cuối bảng B.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuân Trường: "Tuyển Việt Nam tập trung tối đa đấu Nhật Bản và Saudi Arabia"

MINH TRIẾT |

Tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định tuyển Việt Nam đang tập trung tối đa vào 2 trận đấu trong tháng 11, thay vì nghĩ đến AFF Cup và những mục tiêu xa hơn.

Thầy Park triệu tập Hùng Dũng lên tuyển Việt Nam có quá mạo hiểm?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này có thể mang đến nhiều rủi ro chấn thương cho tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội.

HLV Nhật Bản ví tuyển Việt Nam giống tuyển Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam, dù đội bóng của ông Park Hang-seo đang đang cuối bảng B.