Năng lượng tích cực

LÊ VINH |

Mượn lời một nữ phóng viên Hàn Quốc tác nghiệp tại giải U.23 Châu Á để khẳng định rằng, huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã truyền cho U.23 Việt Nam nguồn năng lượng thực sự tích cực. Bóng đá Việt Nam cần thứ năng lượng đó.

Ban đầu, không thể tránh khỏi những hoài nghi khi huấn luyện viên 47 tuổi tiếp quản chiếc ghế chỉ đạo từ tay Park Hang-seo khi nhìn vào hồ sơ của ông. Thế nhưng, từ trong chính một trong những phát biểu đầu tiên trước báo giới, nguồn năng lượng từ ông đã được phát đi. Đó là tuyên bố về “một chiến thuật khác với Park Hang-seo”.

Lúc này, sau 2 trận đấu chính thức tại giải U.23 Châu Á, giới chuyên môn và người hâm mộ đã thực sự cảm nhận được nguồn năng lượng đó đã được lan tỏa như thế nào. Việc U.23 Việt Nam chưa thắng trận nào hoàn toàn có bị đưa ra đánh giá, phân tích khi vẫn còn tồn tại rất nhiều quan điểm, suy nghĩ về “văn hóa bóng đá chiến thắng”. Vậy nhưng, điều khác biệt lớn đã đến, khi thứ mà mọi người đang nói lúc này không phải là kết quả.

Đang có khá nhiều sự hào hứng trong những câu chuyện về cách các cầu thủ U.23 Việt Nam thể hiện trước U.23 Thái Lan và đặc biệt là U.23 Hàn Quốc. Cách họ gây sức ép với đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á, cách họ đương đầu với đối thủ đến từ nền bóng đá mạnh như Hàn Quốc - quê hương của thầy Park, thầy Gong, cho thấy, bản thân bóng đá Việt Nam cũng có cho riêng mình một nguồn năng lượng, vấn đề là khơi thông thế nào!?

Bóng đá trẻ có cách làm khác với bóng đá cấp đội tuyển và thực tế cho thấy, Gong Oh-kyun nhiều kinh nghiệm thế nào trong việc kích thích, khơi gợi tinh thần của cả tập thể, dù đây không phải là lứa cầu thủ có những ngôi sao xuất chúng. “Dám” đặt ra mục tiêu thắng U.23 Hàn Quốc không phải ai cũng làm được, Gong Oh-kyun rõ ràng không hướng theo phong cách chung chung kiểu như “nỗ lực giành kết quả tốt nhất”. Thắng là thắng, và mục tiêu cao nhất là yếu tố thúc đẩy các cầu thủ vượt qua giới hạn của bản thân - cả về thể lực lẫn tinh thần, để đạt mục tiêu.

Các cầu thủ đã chơi bằng sức mạnh bản thân và sự tích cực được bồi đắp, thế nên, người hâm mộ cũng được kéo theo cảm giác hưng phấn mà không cần “bật chế độ chờ kết quả không tốt để chỉ trích”...

Và cuối cùng, như lời hứa - “các cậu cứ chơi bóng, trách nhiệm là của thầy”, Gong Oh-kyun lên tiếng xin lỗi vì “không thắng U.23 Hàn Quốc”. Lời xin lỗi là một bất ngờ khác với bóng đá Việt Nam, nhưng khi nó xuất hiện từ nguồn năng lượng tích cực như vậy, lại không có gì đáng ngạc nhiên cả!

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu của U.23 Việt Nam là gì?

LÊ VINH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam có đặt ra mục tiêu nào cụ thể cho U.23 Việt Nam tại giải U.23 Châu Á hay không?

Khi U.23 Việt Nam “sang trang”…

LÊ VINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chưa chia tay bóng đá Việt Nam nhưng ông đã kết thúc với đội U.23…

U.23 Việt Nam: “Bị” và “được” ở vòng bán kết

Tam Nguyên |

Việc không đối thủ nào sợ U.23 Việt Nam có thể lại là lợi thế cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Mục tiêu của U.23 Việt Nam là gì?

LÊ VINH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam có đặt ra mục tiêu nào cụ thể cho U.23 Việt Nam tại giải U.23 Châu Á hay không?

Khi U.23 Việt Nam “sang trang”…

LÊ VINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo chưa chia tay bóng đá Việt Nam nhưng ông đã kết thúc với đội U.23…

U.23 Việt Nam: “Bị” và “được” ở vòng bán kết

Tam Nguyên |

Việc không đối thủ nào sợ U.23 Việt Nam có thể lại là lợi thế cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo…