Muốn dùng VAR, các đội Thai League phải trả 60 triệu đồng/trận

BÍCH THÙY |

Ban tổ chức Thai League xác nhận việc dừng sử dụng công nghệ VAR để tiết kiệt chi phí. Và câu lạc bộ Thái Lan nào muốn sử dụng phải chi ra 82.000 baht/trận (hơn 60 triệu đồng).

Giải chuyên nghiệp Thái Lan (Thai League) đã tạm dừng hơn 5 tháng. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ trở lại từ ngày 12.9 và kết thúc vào tháng 5.2021, theo lịch của các giải Châu Âu. Do nghỉ thi đấu lâu, doanh thu bị ảnh hưởng nên ban tổ chức Thai League quyết định sẽ không dùng VAR để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, họ vẫn đưa ra một lựa chọn cho các đội bóng.

Theo tờ SMM, Thai League và Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho phép các đội được đăng ký dùng VAR trên sân nhà, với điều kiện phải tự bỏ tiền, với chi phí 82.000 baht/trận (hơn 60 triệu đồng). Đồng thời, các đội bóng Thái Lan phải có công văn đăng ký với ban tổ chức trước ngày 21.8. Trong trường hợp muốn đăng ký VAR ở cả 13 trận sân nhà tại Thai League 2020 sẽ phải chi trọn gón gần 1,1 triệu baht (gần 800 triệu đồng).

VAR được Thai League sử dụng ở mùa 2019 và giúp giải đấu số 1 Thái Lan giảm thiểu những sai sót của trọng tài, hạn chế những phản ứng xấu xí từ các đội bóng, cầu thủ đối với các ông "Vua sân cỏ".

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Báo Thái Lan: “Tuyển Việt Nam gọi Anh Đức vì không có chân sút tốt”

ĐÌNH THẢO |

Theo báo chí Thái Lan, việc tiền đạo Anh Đức được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam là bởi huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa hài lòng với phong độ của các tiền đạo đang có.

Báo Thái Lan so sánh “thần đồng” 18 tuổi với tiền vệ Quang Hải

ĐÌNH THẢO |

Tờ Siam Sport của Thái Lan đã có sự so sánh về thành công cũng như sự nổi tiếng của tiền vệ Quang Hải với “thần đồng” 18 tuổi bóng đá Thái Lan - Suphanat Mueanta.

Chuyện bóng đá Thái Lan vay tiền “để sống” và vấn đề của V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết sẽ vay tiền để duy trì các giải đấu trong nước, tránh viễn cảnh các đội bóng phá sản. V.League 2020 chưa lâm vào cảnh đó, nhưng việc kiếm tiền luôn là cơn “đau đầu” của VPF.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Báo Thái Lan: “Tuyển Việt Nam gọi Anh Đức vì không có chân sút tốt”

ĐÌNH THẢO |

Theo báo chí Thái Lan, việc tiền đạo Anh Đức được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam là bởi huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa hài lòng với phong độ của các tiền đạo đang có.

Báo Thái Lan so sánh “thần đồng” 18 tuổi với tiền vệ Quang Hải

ĐÌNH THẢO |

Tờ Siam Sport của Thái Lan đã có sự so sánh về thành công cũng như sự nổi tiếng của tiền vệ Quang Hải với “thần đồng” 18 tuổi bóng đá Thái Lan - Suphanat Mueanta.

Chuyện bóng đá Thái Lan vay tiền “để sống” và vấn đề của V.League

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết sẽ vay tiền để duy trì các giải đấu trong nước, tránh viễn cảnh các đội bóng phá sản. V.League 2020 chưa lâm vào cảnh đó, nhưng việc kiếm tiền luôn là cơn “đau đầu” của VPF.