Mục tiêu World Cup 2026

HOÀI ĐAN |

Năm 2017, hai cựu cầu thủ Man United là Giggs và Scholes xuất hiện ở lễ cắt băng khánh thành Trung tâm PVF tại Hưng Yên nhận được sự thu hút đông đảo của khán giả Việt Nam.

Ryan Giggs thậm chí còn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm. Huyền thoại của Man United đã tự tin đặt mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup vào năm 2030. Đây cũng là mục tiêu có chiến lược, định hướng rõ ràng, nhất là khi số lượng đội dự World Cup được tăng từ 32 lên 48.

Trong chuyến làm việc ở Nghệ An, Hà Tĩnh hồi tháng 5.2019, Ryan Giggs cho biết việc FIFA có ý định tăng số đội dự World Cup 2026 lên và đây là cơ hội cho Việt Nam. Đó là điều mà nhiều chuyên gia, nhà quản lý bóng đá ở Việt Nam đều có chung nhận định. Thế nhưng, từ cơ hội, tầm nhìn đến cách làm lại là một câu chuyện khác.

Việt Nam đang tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Chúng ta mới chỉ đặt mục tiêu từng bước chứ chưa thể có tham vọng lớn đến Qatar. Bởi xét về thực lực, nếu vào đến vòng loại cuối cùng, chúng ta cũng rất ít có cơ hội để đối đầu với các quốc gia có nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản. Quan trọng hơn là chúng ta chưa sẵn sàng chuẩn bị tất cả các tiềm lực cho World Cup - như ông Park Hang-seo từng chia sẻ.

Thế nên, vấn đề chính là chúng ra cần đầu tư cho đào tạo trẻ, cơ sở vật chất cũng như sự chung tay của các trung tâm đào tạo, câu lạc bộ, doanh nghiệp và xã hội như thế nào. Việc Vingroup và VFF thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển bóng đá Việt cũng nhằm hướng đến mục tiêu lọt vào vòng chung kết Olympic 2024 và World Cup 2026.

Ngày 28.10, PVF đã tiến hành lễ ký kết hợp đồng hợp tác phát triển toàn diện với câu lạc bộ FK Sarajevo (Bosnia&Herzegovina) thuộc sở hữu của doanh nhân người Việt Nam là ông Nguyễn Hoài Nam. Thoả thuận có thời hạn 3 năm (2019-2022). Hai bên sẽ trao đổi cầu thủ, đưa cầu thủ Việt Nam qua đá giải Bosnia và đưa cầu thủ Bosnia qua đá V.League cũng như những chương trình tập huấn khác.

Nhìn ở góc độ tích cực thì đây cũng là một trong những chương trình nằm trong kế hoạch hợp tác với đội bóng Châu Âu, mang đến những cơ hội phát triển cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, tất cả đều phải chờ vào những bước đi cụ thể, mà những người định hướng phải là VFF.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.