Do Thai League đang buộc phải lùi ngày thi đấu do dịch COVID-19 nên các đội bóng đã đề nghị ngoại binh dời hạn hết hợp đồng tới tháng 5.2022. Câu lạc bộ Muangthong cũng đề nghị giảm 30% lương toàn đội trong khoảng thời hoãn giải, trong đó có Văn Lâm. Tuy nhiên, yêu cầu này không được phía thủ thành tuyển Việt Nam chấp thuận.
Người đại diện Andrey Grushin khẳng định đã 2 lần gửi email cho Muangthong để đòi quyền lợi tài chính nhưng phía câu lạc bộ chỉ trả phần thiếu trong tháng 1.2021. Nếu thực sự Muangthong không tuân thủ hợp đồng, FIFA nhiều khả năng sẽ ra án phạt kinh tế rất nặng.
Trường hợp của đội bóng nhà giàu Thái Lan tương tự như Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ). Trung vệ Victor Ruiz bỏ tập và đơn phương chấm dứt hợp đồng với Besiktas vì lý do bị 30% giảm lương trong 3 tháng. Dù phía đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa sẽ trả lại đầy đủ trước khi mùa giải kết thúc nhưng sự việc vẫn phải đưa ra tòa án thể thao. Cuối cùng, FIFA phán quyết Besiktas phải đền bù thiệt hại 2,5 triệu euro cho Ruiz. Đó là tiền lệ mà Muangthong United có thể xem xét.
Còn với Văn Lâm, thủ thành này cũng nên nhìn vào thực trạng của Ruiz. Trung vệ người Tây Ban Nha được Real Betis chiêu mộ theo dạng chuyển nhượng tự do từ tháng 8.2020 nhưng phải 2 tháng sau mới được ra sân, tránh những tranh chấp pháp lý với đội bóng cũ.
Đầu tháng 1.2021, Cezero Osaka đã đoạt được thỏa thuận sơ bộ về việc chiêu mộ Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, một lãnh đạo của Muangthong khẳng định đội bóng Nhật sẽ từ bỏ ý định để tránh rắc rối.
"Cerezo biết chuyện Đặng Văn Lâm mâu thuẫn với Muangthong. Họ hiểu rằng bản thân có thể vướng mắc về mặt pháp lý, nếu chiêu mộ thủ thành người Việt Nam nên đã chuyển hướng sang mục tiêu khác", tờ Khaosod của Thái Lan dẫn lời một lãnh đạo Muangthong.
Dù vậy, đó mới chỉ là quan điểm từ một phía. Hơn nữa, bản thân Văn Lâm cũng đang nhận được lời mời từ 2 đội bóng Châu Âu, Dynamo Moscow và Sporting Braga. Qquyết định cuối sẽ còn chờ kết quả cuộc đấu tranh pháp lý của Văn Lâm và Muangthong.