Một số câu lạc bộ V.League hết kiên nhẫn, muốn dừng V-League 2021

KHÁNH AN |

Một số đội bóng đã bắt đầu xuất hiện tư tưởng muốn huỷ bỏ V.League thay vì chờ đợi một phương án mới đưa giải đấu trở lại.

Hôm nay (23.7) là hạn chót để 14 câu lạc bộ gửi ý kiến phản hồi về công tác tổ chức phần còn lại của V.League 2021. Về cơ bản, các đội bóng vẫn giữ nguyên quan điểm không muốn dời giải đấu sang tháng 2.2022. Bên cạnh đó, một số đội bóng đến thời điểm hiện tại dường như đã hết kiên nhẫn khi tính đến đề xuất huỷ giải.

Ông Trần Thái Toán - Giám đốc điều hành câu lạc bộ Nam Định chia sẻ: "Nam Định vẫn giữ nguyên quan điểm không đồng ý lùi lịch thi đấu sang năm sau. Nếu cần tìm nhà vô địch cho giải đấu, chúng tôi đề xuất cho Hoàng Anh Gia Lai và Viettell đá trận knock-out. Các suất dự AFC Champions League, AFC Cup thì VPF cứ lấy kế quả của Top trên, hoặc câu lạc bộ nào đủ điều kiện thì cử đi tham dự.

Hiện tại dịch COVID-19 cũng đang rất căng thẳng, tổ chức bây giờ cũng không ổn, mà sang năm sau thì lấy gì đảm bảo tình hình sẽ ổn hơn? Thế nên phương án của Nam Định là nên dừng lại để chuẩn bị cho mùa giải mới tốt hơn và chủ động hơn".

Một số câu lạc bộ muốn dừng giải đấu ngay ở thời điểm hiện tại. Ảnh: VPF
Một số câu lạc bộ muốn dừng V.League ngay ở thời điểm hiện tại. Ảnh: VPF

Tương tự như Nam Định, lãnh đạo câu lạc bộ Đà Nẵng cũng đề xuất dừng V.League trong trường hợp xấu nhất. Chủ tịch Bùi Xuân Hoà cho hay: "Chúng tôi không muốn lùi giải đấu sang năm sau, chỉ nên giải quyết trong năm nay thôi. Tất nhiên trong trường hợp không thể tổ chức được nữa thì phải huỷ giải, nhưng huỷ thế nào cho phù hợp, ví dụ như việc lên, xuống hạng... Tôi nghĩ cái này cần phải bàn bạc, tính toán thêm.

Nếu cứ hoãn đến năm sau thì liệu rằng lúc đó có đá được không mới là điều quan trọng. Tất cả cầu thủ ai cũng muốn thi đấu vì đây là cái nghề, nhưng dời giải đấu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tài chính, hợp đồng cầu thủ,... Thế tại sao lại không dừng lại luôn để chuẩn bị thật tốt cho mùa giải mới sang năm, khi đó mình chủ động được quỹ thời gian, chủ động về mọi mặt để không phải bị động như 2 năm vừa rồi".

Các câu lạc bộ đều gặp nhiều khó khăn nếu giải đấu lùi đến năm sau. Ảnh: VPF
Các câu lạc bộ đều gặp nhiều khó khăn nếu giải đấu lùi đến năm sau. Ảnh: VPF

Trước đó không lâu, câu lạc bộ Bình Dương cũng đã công khai đề xuất của mình về phương án tổ chức V.League. Đội bóng đất Thủ xin khép lại mùa giải 2021 tại thời điểm này và đề xuất công nhận cho Hoàng Anh Gia Lai vô địch, không có câu lạc bộ xuống hạng. Lý do là bởi Bình Dương gặp khó khăn về tài chính, các hợp đồng tài trợ sẽ kết thúc vào ngày 31.10. Ngoài ra, vấn đề nhân sự cũng có sự bất cập khi hợp đồng cầu thủ chỉ đến 31.10 hoặc 31.12.

Sau khi chốt các ý kiến, phương án đề xuất của 14 câu lạc bộ, VPF sẽ thảo luận và sớm đưa ra quyết định về tương lai của V.League 2021 trong một vài ngày tới.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đề xuất dừng V.League 2021, trao cúp vô địch cho HAGL

Thanh Vũ |

Lãnh đạo câu lạc bộ Bình Dương đã có phản hồi đến Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về phương án lùi V.League 2021 đến tháng 2.2022.

Góc nhìn thể thao số 20: V.League 2021 hy sinh vì đội tuyển Việt Nam?

NHÓM PV |

V.League 2021 có nên dời lịch sang năm 2022 để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022? Đây là câu hỏi sẽ được nhìn nhận tại Góc nhìn thể thao số 20.

Những câu lạc bộ nào không đồng ý lùi V.League 2021 sang năm 2022?

AN NGUYÊN |

Có khoảng một nửa số câu lạc bộ phản đối với phương án lùi V.League 2021 sang tháng 2.2022 vì ảnh hưởng đến nhiều kế hoạch tài chính và chuyên môn của đội bóng.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Bình Dương đề xuất dừng V.League 2021, trao cúp vô địch cho HAGL

Thanh Vũ |

Lãnh đạo câu lạc bộ Bình Dương đã có phản hồi đến Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về phương án lùi V.League 2021 đến tháng 2.2022.

Góc nhìn thể thao số 20: V.League 2021 hy sinh vì đội tuyển Việt Nam?

NHÓM PV |

V.League 2021 có nên dời lịch sang năm 2022 để tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022? Đây là câu hỏi sẽ được nhìn nhận tại Góc nhìn thể thao số 20.

Những câu lạc bộ nào không đồng ý lùi V.League 2021 sang năm 2022?

AN NGUYÊN |

Có khoảng một nửa số câu lạc bộ phản đối với phương án lùi V.League 2021 sang tháng 2.2022 vì ảnh hưởng đến nhiều kế hoạch tài chính và chuyên môn của đội bóng.