Một kỳ Olympic Tokyo "nghiêm ngặt nhất lịch sử" sắp bắt đầu

MINH TRIẾT |

Olympic Tokyo - sẽ chính thức khai mạc vào ngày 23.7 tới - là kỳ Thế vận hội lịch sử khi đề ra nhiều quy tắc nghiêm ngặt, thậm chí giám sát cả sự riêng tư của các cá nhân tham dự.

Những quy tắc rất nghiêm ngặt

Bộ quy tắc "Playbook" mới nhất dành cho 90.500 du khách nước ngoài đến tham dự Olympic Tokyo đã khắc họa một kỳ Thế vận hội nghiêm ngặt. 11.500 vận động viên và 79.000 huấn luyện viên, nhân viên hỗ trợ và quan chức đoàn sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Bằng không, họ phải đối mặt nguy cơ bị loại.

Olympic Tokyo 2020 bị tờ Daily Mail gọi là "Joyless Games" (tạm dịch: Thế vận hội không vui), với mô tả "không quan hệ tình dục, không có khán giả cổ vũ, vận động viên ăn một mình và vận động viên phải mang khẩu trang khi tự đeo huy chương. Ngoài ra, quy định còn nói rõ các án kỷ luật luôn sẵn sàng, từ lỗi từ chối làm test COVID-19 hàng ngày đến việc cố ý đeo khẩu trang kiểu đối phó.

Các hình phạt bao gồm từ cảnh cáo đến phạt tiền đến loại trừ khỏi giải, thậm chí truất quyền thi đấu cả khi "vi phạm xảy ra sau khi cuộc thi cá nhân đã kết thúc". Ban tổ chức cũng mở rộng nhiều hơn lệnh cấm quan hệ tình dục, những hành động tiếp xúc cơ thể bao gồm cả ôm và bắt tay đều phải tránh, tương tác thể chất chỉ giữ ở mức tối thiểu.

Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ sự kiện thể thao, tất cả những người tham dự đều có nghĩa vụ sở hữu một chiếc điện thoại thông minh. Trên chiếc điện thoại đó, bắt buộc phải cài đặt 2 ứng dụng, một dùng để kiểm tra sức khỏe hàng ngày, ứng dụng còn lại để theo dõi sinh hoạt.

Nếu không sở hữu điện thoại thông minh, các du khách buộc phải thuê một chiếc khi đến Nhật Bản. Đồng thời, không ai được thể rời sân bay nếu không trình diện điện thoại có cài đặt ứng dụng, và bằng chứng về một bài kiểm tra âm tính với COVID-19 trong 72 giờ gần nhất.

Hồi tháng 6.2021, một huấn luyện viên người Uganda bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản vì không đáp ứng được những điều kiện trên. Thay vào đó, anh ta bị đưa đến một "cơ sở cách ly" đặc biệt. Bất kỳ người nào tham gia Olympic có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đều sẽ bị cách ly.

Địa điểm sẽ do Cơ quan y tế Nhật Bản xác định, thường là các khách sạn kinh doanh địa phương được trưng dụng thời đại dịch. Khi một thành viên đoàn bị cách ly, phần còn lại được tiếp tế nhưng cấm cung cấp rượu và thuốc lá, bởi gây ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.

An toàn là trên hết

Các quy tắc Playbook bị đánh giá là cực đoan, nhưng có thể hiểu được khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 80% người Nhật phản đối Olympic Tokyo. Sức ép ngày càng lớn, khi mà tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản đang có diễn biến khó lường.

Tất cả những người hâm mộ đều bị cấm tham dự các sự kiện. Ban tổ chức đã mở rộng lệnh cấm đối với du khách nước ngoài và cả những người đã mua vé. Động thái này được đưa ra sau khi Chính phủ thông báo đất nước đang bước vào tình trạng khẩn cấp mới.

Ngay cả khi kế hoạch cho phép người hâm mộ trong nước tham dự Olympic Tokyo, việc cổ vũ, ca hát và vẫy cờ cũng đã bị cấm. Thông điệp của Playbook dường như phục vụ 2 mục đích: Khuyến khích tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các giao thức phòng chống dịch COVID-19, ngay cả khi tạo ra một thế vận hội "không vui vẻ", và truyền đi thông điệp Olympic Tokyo sẽ không gây nguy hiểm cho người dân địa phương.

"Các quy tắc an toàn là trên hết để bảo vệ bạn, tất cả những người tham gia Thế vận hội, người dân Tokyo và Nhật Bản. Sự thành công của kỳ thế vận hội này phụ thuộc vào ý thức và trách nhiệm của mỗi người, bắt đầu ngay từ bây giờ", trích thông điệp của Playbook.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Chưa khai mạc, Olympic Tokyo đã có nhiều vận động viên mắc COVID-19

Khánh Minh |

Trước khai mạc Olympic Tokyo vài ngày, đã có 3 vận động viên đầu tiên dương tính với COVID-19 ở Tokyo.

Phát hiện du khách mắc COVID-19 đầu tiên tại làng Olympic Tokyo

MINH TRIẾT |

Các nhà tổ chức cho biết, một du khách không rõ danh tính đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại làng vận động viên Olympic Tokyo.

Lộ lý do vận động viên Uganda mất tích ở Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong tin nhắn để lại sau khi mất tích trước thềm Olympic Tokyo 2020, vận động viên cử tạ Julius Ssekitoleko của Uganda cho biết, muốn ở lại Nhật Bản làm việc, vì cuộc sống quá khó khăn ở quê hương.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

Chưa khai mạc, Olympic Tokyo đã có nhiều vận động viên mắc COVID-19

Khánh Minh |

Trước khai mạc Olympic Tokyo vài ngày, đã có 3 vận động viên đầu tiên dương tính với COVID-19 ở Tokyo.

Phát hiện du khách mắc COVID-19 đầu tiên tại làng Olympic Tokyo

MINH TRIẾT |

Các nhà tổ chức cho biết, một du khách không rõ danh tính đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại làng vận động viên Olympic Tokyo.

Lộ lý do vận động viên Uganda mất tích ở Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong tin nhắn để lại sau khi mất tích trước thềm Olympic Tokyo 2020, vận động viên cử tạ Julius Ssekitoleko của Uganda cho biết, muốn ở lại Nhật Bản làm việc, vì cuộc sống quá khó khăn ở quê hương.