Mặt cỏ sân Mỹ Đình thay đổi như thế nào sau khi được cải tạo?

MINH PHONG |

Mặt cỏ sân Mỹ Đình xanh tốt và được chăm sóc kỹ lưỡng sau quá trình cải tạo để chuẩn bị cho 2 lượt trận sắp tới của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sân Mỹ Đình trở thành tâm điểm của dư luận sau trận tiếp đón Australia (7.9.2021) trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Mặt cỏ thi đấu xuống cấp trầm trọng cả về thẩm mỹ lẫn chất lượng khiến truyền trông xứ sở chuột túi ví von không khác gì "bãi cỏ bò gặm dở".

Ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã có văn bản gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đánh giá rằng sân Mỹ Đình chưa đảm bảo chất lượng ở nhiều hạng mục và yêu cầu khẩn trương tìm cách khắc phục, sửa chữa. AFC yêu cầu sân Mỹ Đình phải được chăm sóc mặt sân, sửa chữa 8 phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn.

Sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Australia. Ảnh: Hoài Thu
Sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Australia. Ảnh: Hoài Thu

Sau hơn 1 tháng bắt tay vào công tác cải tạo, nâng cấp với sự giám sát và kiểm tra sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch cũng như Tổng cục Thể dục thể thao, sân Mỹ Đình đã có sự thay đổi đáng kể.

Ngày 19.10, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cùng Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ cải tạo sân vận động Mỹ Đình.

Theo đó, lớp cỏ cũ đã được bóc ra và trồng cỏ mới. Qua quá trình chăm sóc kỹ lưỡng như bón phân, diệt giun, tưới nước hàng ngày,... mặt cỏ lên xanh và mềm mại hơn. Ngoài ra, khu vực khung thành 2 bên cũng được chăm sóc nhiều hơn, bởi đây là phạm vi hoạt động rất nhiều trong mỗi trận đấu.

Sân Mỹ Đình sau khi được cải tạo, nâng cấp. Ảnh: Đ.Huy
Sân Mỹ Đình sau khi được cải tạo, nâng cấp. Ảnh: Đ.Huy

Bên cạnh việc cải tạo mặt sân, các phòng chức năng cũng được tu sửa, nâng cấp từ cuối tháng 9 vừa qua. Theo ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc khi Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết, các hạng mục cơ bản như 2 phòng trọng tài, 2 phòng vận động viên, 1 phòng tổ chức 1 phòng VAR sẽ được hoàn thiện trong vài ngày tới.

Theo kế hoạch, tất cả các hạng mục của sân Mỹ Đình sẽ được nghiệm thu trước ngày 28.10 để chuẩn bị cho đợt "sát hạch" của AFC. Nếu đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, AFC sẽ cấp phép tổ chức các lượt trận của tuyển Việt Nam vào tháng 11 tới đây.

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Nhật Bản (11.11) và tuyển Saudi Arabia (16.11) trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

VFF mong đưa khán giả trở lại Mỹ Đình cổ vũ Tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

VFF đang lên kế hoạch đón cổ động viên vào sân Mỹ Đình cổ vũ Tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nếu được cơ quan chức năng cho phép.

Tuyển Việt Nam được cổ động viên "tiếp sức" tại Mỹ Đình là một lợi thế

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam sẽ cần nguồn động lực từ các khán giả trên sân Mỹ Đình, khi đối đầu những đội tuyển mạnh như Nhật Bản và Saudi Arabia.

Tuyển Việt Nam cần sự "tiếp sức" từ khán giả tại sân Mỹ Đình

KHÁNH AN |

VFF đang xây dựng kế hoạch đón người hâm mộ trở lại sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam khi được các cơ quan chức năng cho phép.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

VFF mong đưa khán giả trở lại Mỹ Đình cổ vũ Tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

VFF đang lên kế hoạch đón cổ động viên vào sân Mỹ Đình cổ vũ Tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nếu được cơ quan chức năng cho phép.

Tuyển Việt Nam được cổ động viên "tiếp sức" tại Mỹ Đình là một lợi thế

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam sẽ cần nguồn động lực từ các khán giả trên sân Mỹ Đình, khi đối đầu những đội tuyển mạnh như Nhật Bản và Saudi Arabia.

Tuyển Việt Nam cần sự "tiếp sức" từ khán giả tại sân Mỹ Đình

KHÁNH AN |

VFF đang xây dựng kế hoạch đón người hâm mộ trở lại sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam khi được các cơ quan chức năng cho phép.