Dự án nâng cấp sức mạnh đội tuyển quốc gia nhờ nhập tịch cầu thủ của Malaysia chưa cho thấy sự thành công, ít nhất là ở vòng loại World Cup 2022.
Tại giải đấu này, tuyển Malaysia có sự xuất hiện của các chân sút nhập tịch là Sumareh (người Gambia), Liridon (Kosovo) và De Paula (Brazil). Tuy nhiên, cả 3 cầu thủ này đều thi đấu nhạt nhoà, không có nhiều đóng góp vào lối chơi của đội bóng và góp phần khiến Malaysia phải dừng bước ở vòng loại thứ 2.
Dù chưa thể tạo ra sự khác biệt nhưng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn tiếp tục dự án nhập tịch cầu thủ. Mới đây, một cuộc họp do ông Hamidin Amin - Chủ tịch FAM chủ trì đã diễn ra nhằm nhận xét, đánh giá lại chương trình nhập tịch. Tất cả đều đồng ý trao thêm cơ hội cho các "ngoại binh" có thêm thời gian để hoà nhập và thể hiện khả năng.
Theo tờ New Straits Times, FAM đang nỗ lực trong việc nhập tịch 2 cầu thủ gốc Nam Mỹ, hiện đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia nướ này. Đó là tiền vệ công Gonzalo Cabrare (người Argentina) của câu lạc bộ Johor Darul Tazim và tiền vệ phòng ngự Endrick dos Santos (người Brazil) của câu lạc bộ Penang.
Tuyển Malaysia hướng đến việc "Nam Mỹ hoá" đội hình nhằm chuẩn bị kĩ lưỡng cho 2 giải đấu quan trọng sắp tới là AFF Cup 2020 và vòng loại Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sẽ có những bài kiểm tra chuyên môn trước khi "chốt sổ" lực lượng.
Dưới góc độ của một chuyên gia thể thao, ông Pekan Ramil khuyên FAM phải khắt khe hơn trong việc lựa chọn cầu thủ nhập tịch: "FAM cần có sự hỗ trợ của nhiều đơn vị liên quan, đặc biệt là các chuyên gia để chọn ra những cầu thủ nước ngoài có chuyên môn tốt.
Ngoài ra cũng nên tổ chức những khoá học tư tưởng để các cầu thủ nhập tịch thấm nhuần lòng yêu nước, nâng cao tinh thần dân tộc khi khoác áo đội tuyển Malaysia", New Straits Times dẫn lời.