Malaysia học bóng đá Việt Nam để khởi động giải vô địch quốc gia

NGUYỄN ĐĂNG |

Malaysia sẽ tham khảo cách thức tổ chức các trận đấu của bóng đá Việt Nam cũng như Hàn Quốc, Đức để khởi động lại hệ thống giải quốc gia.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải chuyên nghiệp Malaysia (M.League) vẫn chưa thể tổ chức lại, sau khi đã thi đấu được 4 vòng. Dự kiến tháng 9, các trận đấu mới quay lại và việc gián đoạn đến 6 tháng khiến quá nhiều kế hoạch bị đảo lộn, ảnh hưởng.

Bóng đá Việt Nam trở thành điểm sáng để Malaysia học hỏi. Dù vẫn đang trong quá trình phòng chống COVID-19, các trận đấu trong hệ thống giải chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp Việt Nam vẫn được tổ chức, thậm chí đón khán giả vào sân. 18 trận đấu tại Cúp Quốc gia 2020 đã giúp bóng đá Việt Nam trở thành điểm sáng, hình mẫu để nhiều quốc gia nhìn vào.

Ngoài Việt Nam, các giải khác cũng được quay trở lại như Bundesliga (Đức), K.League (Hàn Quốc). Khác biệt nằm ở chỗ, 2 giải này diễn ra trên sân không có khán giả, cầu thủ thậm chí phải ngồi cách xa nhau trên ghế dự bị, đeo khẩu trang...

Các trận đấu tại Cúp Quốc gia 2020 thu hút đông khán giải đến sân, chứ không phải thi đấu trên sân không khán giả như Đức hay Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Các trận đấu tại Cúp Quốc gia 2020 thu hút đông khán giải đến sân, chứ không phải thi đấu trên sân không khán giả như Đức hay Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Đăng.

“Với tư cách là cơ quan quản lý bóng đá Malaysia, chúng tôi đang thảo luận với chính phủ. FAM cũng liên lạc với Liên đoàn bóng đá Đức, Hàn Quốc lẫn Việt Nam để có ý tưởng khởi động lại giải vô địch quốc gia, đi kèm với các quy trình về vận hành tiêu chuẩn. Ngoài ra, các đơn vị liên quan cũng đang liên tục liên lạc với AFC để được hướng dẫn thêm với hy vọng sớm đưa bóng đá trở lại". Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), ông Stuart Ramalingam cho biết trên tờ News Straits Times.

Tại Malaysia lúc này, các đội bóng vẫn chưa được phép tập luyện cả ở trong nhà lẫn ngoài trời. Chính phủ Malaysia đã cảnh báo câu lạc bộ nào tại M.League vi phạm Lệnh kiểm soát di chuyển có điều kiện (CMCO) sẽ bị phạt nặng. Cũng theo thông báo mới nhất từ Chính phủ, M.League khó có thể khởi động lại vào tháng 9 tới.

Chính vì thế FAM cùng Công ty tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Malaysia (MFL) đang tích cực tìm ra các giải pháp, học hỏi từ bóng đá Việt Nam, Đức, Hàn Quốc trước khi đề xuất lên Chính phủ.

Nếu M.League không thể diễn ra vào tháng 9, ngoài các câu lạc bộ thì tuyển quốc gia Malaysia cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bởi theo kế hoạch trong tháng 10, họ sẽ thi đấu các trận vòng loại World Cup 2022, gặp UAE (sân khách) và Việt Nam (sân nhà).

Đội tuyển Malaysia sau 5 trận đang đứng thứ 2 tại bảng G với 9 điểm, kém Việt Nam 2 điểm. Họ còn 3 trận đấu với tham vọng phế truất ngôi đầu bảng của thầy trò ông Park Hang-seo, giành vé đi tiếp. Nếu M.League không khởi động sớm, hoặc tệ hơn là hủy thì sẽ rất khó cho tuyển Malaysia, khi các cầu thủ chỉ tập chay và không thi đấu, không có tích lũy thể lực cũng như trạng thái vận động ở cường độ cao…

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chi viện ngoại binh cho Quảng Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Quảng Nam đã chiêu mộ thành công tiền đạo Papa Ibou Kebe từ Hà Nội, trong nỗ lực tránh xuống hạng tại LS V.League 2020.

Đội Sài Gòn tặng quà 1.6 cho đội bóng nhí trường Võ Thị Sáu

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 1.6, câu lạc bộ Sài Gòn đã đến thăm, tặng số tiền 50 triệu đồng cho đội bóng nhí của trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Bùi Tiến Dũng cùng đội TPHCM đến thăm các học sinh bị thương vì cây đổ

NGUYỄN ĐĂNG |

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng đội TPHCM đã đến thăm, tặng quà các học sinh bị thương tại trường THCS Bạch Đằng do cây đổ đè hôm 26.5.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội chi viện ngoại binh cho Quảng Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Quảng Nam đã chiêu mộ thành công tiền đạo Papa Ibou Kebe từ Hà Nội, trong nỗ lực tránh xuống hạng tại LS V.League 2020.

Đội Sài Gòn tặng quà 1.6 cho đội bóng nhí trường Võ Thị Sáu

NGUYỄN ĐĂNG |

Chiều 1.6, câu lạc bộ Sài Gòn đã đến thăm, tặng số tiền 50 triệu đồng cho đội bóng nhí của trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Gò Vấp, TP.HCM).

Bùi Tiến Dũng cùng đội TPHCM đến thăm các học sinh bị thương vì cây đổ

NGUYỄN ĐĂNG |

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng đội TPHCM đã đến thăm, tặng quà các học sinh bị thương tại trường THCS Bạch Đằng do cây đổ đè hôm 26.5.