Malaysia đá... chấp người khi dùng cầu thủ nhập tịch

NGUYỄN ĐĂNG |

De Paula và Liridon Krasniqi đã bị chỉ trích dữ dội sau màn trình diễn nhạt nhòa ở trận tuyển Malaysia thua UAE 0-4, tại vòng loại World Cup 2022.

De Paula và Krasniqi là 2 cầu thủ nhập tịch mới nhất khoác áo tuyển Malaysia. Họ vốn không mang trong mình dòng máu Malaysia nên khi khoác áo Harimau Malaya được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao trình độ, sức mạnh. Tuy nhiên ở trận gặp UAE, 2 ngoại binh này gần như mất hút trên sân.

Cựu tuyển thủ quốc gia Malaysia và là chuyên gia thường xuất hiện trên ESPN, ông Serbegeth Singh (hay còn gọi là Shebby) đã nhấn mạnh huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cần “đại tu” về đội hình trước trận gặp tuyển Việt Nam hôm 11.6.

Dưới góc nhìn của ông, bộ đôi cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã chơi tệ, không xứng đáng với kỳ vọng. Shebby cho rằng, họ gần như không có đóng góp cho đội nhà, giống như việc Malaysia thi đấu chấp người, 9 người đấu với 11 người của UAE.

"Vấn đề lớn của chúng tôi là hàng tiền vệ, nơi Liridon không hiểu chiến thuật phòng ngự và thể hiện vai trò của mình trong khu vực đó. Anh ấy dường như không biết chức năng, công việc của mình, chạy chỗ không hợp lý, tạo không gian cho các cầu thủ UAE hoạt động", Shebby Singh nhận định.

Tiền đạo De Paula cũng bị chê bai rất nhiều khi thi đấu cho tuyển Malaysia. Ảnh: LĐBĐ Malaysia.
Tiền đạo De Paula cũng bị chê bai rất nhiều khi thi đấu cho tuyển Malaysia. Ảnh: LĐBĐ Malaysia.

Krasniqi là cầu thủ gốc Kosovo. Anh được chấp nhận thi đấu cho tuyển Malaysia đầu năm nay, vòng loại World Cup 2022 là giải đấu lớn đầu tiên khoác áo tuyển Malaysia. Ngoài Krasiqi, tiền đạo gốc Brazil - Guiherme de Paula cũng bị Sherbby chỉ trích dữ dôi.

“De Paula dường như không có mặt trên sân và điều tôi không hiểu là tại sao anh ấy có thể chơi trọn vẹn 90 phút. Huấn luyện viên của tuyển Malaysia không thấy điều đó sao? Tôi khá kỳ lạ và ngạc nhiên với huấn luyện viên vì cả hai đều không thể hiện được gì trên sân.

Đối với tôi, chiến lược và chiến thuật của huấn luyện viên cũng bị phân tán, không hiệu quả. Malaysia phải cải tổ và trao cơ hội cho các cầu thủ bản địa để làn lại".

Bên cạnh việc chê bai 2 cầu thủ nhập tịch, Shebby đã dành lời khen ngợi đến thủ môn Farizal Marlias và Dion Cools, cầu thủ mang trong mình 2 dòng máu Bỉ - Malaysia và mới đến hội quân hôm 1.6.

"Farizal thực sự chơi tốt khi cản phá rất nhiều pha cú dứt điểm nguy hiểm của tiền đạo UAE. Nếu không có Farizal, tôi nghĩ chúng tôi đã có thể thua với tỷ số 10-0 như trước.

Còn Cools là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Anh ấy thực sự tuyệt vời khi chơi bóng với đẳng cấp khác, tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với phần còn lại. Dion Cools cũng suýt chút nữa ghi bàn trong những phút cuối cùng".

Dion Cools là cầu thủ tạo có cú dứt điểm trúng cầu môn duy nhất UAE bên phía tuyển Malaysia. Theo Shebby, cựu cầu thủ U18 Bỉ chưa tương thích với lối chơi của tuyển Malaysia, phối hợp ăn ý với đồng đội, đặc biệt là các pha bẫy việt vị nên dẫn đến 2 bàn thua từ lỗi này. Nhưng nhìn tổng thể, phong độ của Cools tốt hơn hẳn so với 2 cầu thủ nhập tịch.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Thái Lan nhận thêm tin buồn bên cạnh vòng loại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 4.6, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định hủy gói bản quyền trị giá đến hơn 7.100 tỉ đồng với công ty ZENSE Entertaiment.

Sau đêm "ác mộng", Malaysia tuyên bố sẽ lấy 3 điểm trước tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết Malaysia đã có những bài học đắt giá sau trận thua UAE 0-4 để hướng đến việc giành 3 điểm trước tuyển Việt Nam.

Tuyển Malaysia bổ sung cầu thủ ngay trước thềm vòng loại World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Malaysia vừa triệu tập bổ sung hậu vệ Johan Dion Cools để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bóng đá Thái Lan nhận thêm tin buồn bên cạnh vòng loại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 4.6, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định hủy gói bản quyền trị giá đến hơn 7.100 tỉ đồng với công ty ZENSE Entertaiment.

Sau đêm "ác mộng", Malaysia tuyên bố sẽ lấy 3 điểm trước tuyển Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết Malaysia đã có những bài học đắt giá sau trận thua UAE 0-4 để hướng đến việc giành 3 điểm trước tuyển Việt Nam.

Tuyển Malaysia bổ sung cầu thủ ngay trước thềm vòng loại World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Malaysia vừa triệu tập bổ sung hậu vệ Johan Dion Cools để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.