Lý do giá vé xem tuyển Việt Nam tăng cao

MINH PHONG |

Hà Nội - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các mức giá vé niêm yết ở 2 trận đấu của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được phép mở cửa đón 30% khán giả vào sân Mỹ Đình (tương đương 12.000 khán giả) cổ vũ hai trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (ngày 11.11) và Saudi Arabia (ngày 16.11) tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Để có mặt tại Mỹ Đình, người hâm mộ sẽ phải chi ra số tiền khá cao để sở hữu 1 tấm vé với  4 mệnh giá: 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1.200.000 đồng/vé. Đó là chưa tính đến chi phí phí xét nghiệm COVID-19.

Chia sẻ với Lao Động, ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch VFF - cho biết: “Thời điểm cách đây 2 năm, sân Mỹ Đình được đón 40.000 khán giả, nhưng hiện tại chỉ được đón khoảng 10.000 khán giả (2.000 vé mời). Kinh phí để tổ chức trận đấu là rất nhiều. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam tập trung thời gian dài nên chi phí cũng khá lớn…

Tất nhiên, giá vé không hẳn để đánh vào yếu tố đó, nhưng chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra mức giá vé niêm yết. Giá vé bình dân là 500.000 đồng hay 700.000 đồng, cao nhất 1,2 triệu đồng. Mức giá vé này là phù hợp với thời điểm hiện tại và phần nào đó giảm gánh nặng kinh phí cho VFF, đồng thời có thể hỗ trợ cho đội tuyển Việt Nam”.

Giá vé vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thi đấu có sự thay đổi đáng kể dựa vào tình hình thực tế và điều kiện tổ chức trận đấu. Ảnh: Hoài Thu
Giá vé vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thi đấu có sự thay đổi đáng kể dựa vào tình hình thực tế và điều kiện tổ chức trận đấu. Ảnh: Hoài Thu

VFF có cơ sở để đưa ra mức giá vé này. Chi phí tổ chức trận đấu trên sân Mỹ Đình sẽ bao gồm tiền thuê sân từ 350-500 triệu đồng/trận. Bên cạnh đó, các phi phí về an ninh, y tế, nhân sự vận hành và tổ chức trận đấu đều tăng cao trong mùa dịch bệnh.

Liên quan đến vấn đề phân phối vé qua hệ thống trực tuyến, nhiều bất cập đã từng xảy ra thời điểm năm 2019 khi vé vừa mở bán đã "hết sạch" hoặc tình trạng không thể truy cập vào hệ thống bán vé.

Ông Thành cung cấp thông tin: "VFF đã làm việc với đơn vị điều hành hệ thống bán vé của VinID. Đợt này, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện, hạn chế thấp nhất tình trạng "nghẽn" mạng khi mua vé.

Sau 1 thời gian làm việc, những người vận hành hệ thống cũng đã rút kinh nghiệm và sẽ làm tốt hơn. Nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi tình trạng hệ thống "bị sập" bởi có hàng nghìn người cùng vào ở một thời điểm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể”.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, VFF sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao cùng một số sở, ban ngành chức năng khác để xây dựng kế hoạch tổ chức trận đấu tốt nhất, làm tiền đề cho việc tổ chức những trận đấu tiếp theo.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản

KHÁNH AN |

Hà Nội - Đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại sau 4 ngày "xả trại" để chuẩn bị cho các lượt trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Giá vé xem tuyển Việt Nam "mùa COVID-19" thay đổi thế nào?

MINH PHONG |

Hà Nội - Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự kiến bán ra khoảng 10.000 vé cho người hâm mộ vào sân Mỹ Đình theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu.

VFF thất thu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

VFF không được khai thác thương quyền và chưa thu được tiền bán vé các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản

KHÁNH AN |

Hà Nội - Đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại sau 4 ngày "xả trại" để chuẩn bị cho các lượt trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Giá vé xem tuyển Việt Nam "mùa COVID-19" thay đổi thế nào?

MINH PHONG |

Hà Nội - Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự kiến bán ra khoảng 10.000 vé cho người hâm mộ vào sân Mỹ Đình theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu.

VFF thất thu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

VFF không được khai thác thương quyền và chưa thu được tiền bán vé các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.