Lý Công Hoàng Anh khó có suất ra sân tại AFF Cup 2020

KHÁNH AN |

Cơ may giúp Lý Công Hoàng Anh nhận được tấm vé dự AFF Cup 2020, nhưng tiền vệ này sẽ khó lòng có được cơ hội ra sân ở giải đấu trên đất Singapore.

Hành trình kỳ lạ của Hoàng Anh

Suốt thời gian dài vừa qua, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh luôn có mặt trong danh sách tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chấn thương dài hạn của Hùng Dũng buộc ông Park phải tìm kiếm những nhân tố mới như Hoàng Anh. Tất nhiên, cầu thủ này chưa có nhiều cơ hội ra sân bởi hầu hết các trận đấu ở giai đoạn này đều rất quan trọng.

Về cơ bản, những cầu thủ trẻ như Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Toản, Lê Văn Xuân… xuất hiện ở đội tuyển quốc gia nằm trong kế hoạch xây dựng U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo. Màn trình diễn ở vòng loại U23 Châu Á của U23 Việt Nam chưa thật sáng, nhưng nhóm cầu thủ nói trên vẫn thể hiện đúng vai trò trụ cột, tạo ra bộ khung cơ bản cho đội bóng.

Lý Công Hoàng Anh có kì AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Ảnh: VFF
Lý Công Hoàng Anh có kì AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Ảnh: VFF

AFF Cup 2020 được kỳ vọng là giải đấu mà các cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội hơn để ra sân, trong đó có Hoàng Anh. Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại của Hùng Dũng khiến ông Park quyết định gạch tên tân binh của câu lạc bộ Bình Định. Nhưng cũng chính Hùng Dũng lại gặp trục trặc về giấy tờ nên Hoàng Anh vẫn phải ở “chế độ chờ”.

Cuối cùng, quyết định từ nước chủ nhà Singapore là Hùng Dũng không thể nhập cảnh, còn Hoàng Anh thì có thể. Vậy là tiền vệ sinh năm 1999 lại “khăn gói quả mướp” đến quốc đảo này, bắt đầu hành trình ở kì AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Cơ hội cực nhỏ cho Hoàng Anh

Được dự AFF Cup 2020 chứng minh rằng Lý Công Hoàng Anh là cầu thủ có năng lực tốt. Nhưng công bằng mà nói, cơ hội để anh ra sân ở giải đấu này vẫn là rất nhỏ, nếu không muốn nói là Hoàng Anh sẽ phải quen với vị trí trên khán đài.

Đầu tiên, Hoàng Anh đã chưa chứng minh được quá nhiều điều khi trở lại U23 Việt Nam. Anh chơi tròn vai trong thế không gặp nhiều áp lực từ các cầu thủ tấn công của đối phương. Còn ở vai trò hỗ trợ tấn công, cầu thủ này chưa có đóng góp cụ thể. Ông Park cần nhiều hơn thế từ một phương án dự phòng.

Hoàng Anh khó có cơ hội ra sân cùng AFF Cup 2020. Ảnh: VFF
Hoàng Anh khó có cơ hội ra sân cùng AFF Cup 2020. Ảnh: VFF

Hoàng Anh không có một điểm nào thực sự xuất sắc hơn các đồng đội, đó chính là cái khó của tiền vệ này. Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam sẽ tránh được việc thua thiệt về mặt thể chất. Bởi vậy, những cầu thủ chơi đậm chất kỹ thuật như Tuấn Anh, Hoàng Đức, Minh Vương hay Quang Hải đều có thể làm tốt nhiệm vụ.

Có lẽ, đây vẫn là giải đấu mà Lý Công Hoàng Anh đến với vai trò của một người học việc. Ở tuổi 22, cầu thủ này không cần phải sốt ruột, cơ hội vẫn ở phía trước nếu anh cho thấy sự tiến bộ và một vai trò rõ nét hơn trong hệ thống của tuyển Việt Nam.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Tái hiện chung kết AFF Cup 2018

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân thứ 2 gặp lại "người bạn cũ" - Malaysia vào lúc 19h30 ngày 12.12 và được trực tiếp trên VTVcab, ON.

Huấn luyện viên Park Hang-seo "soi giò" đối thủ Malaysia, Indonesia

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự sẽ trực tiếp đến sân theo dõi 2 trận đấu giữa tuyển Malaysia - Lào và Indonesia - Campuchia trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam tái tạo năng lượng, chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Malaysia

MINH PHONG |

Đội tuyển Việt Nam trải qua buổi tập hồi phục nhẹ nhàng và thư giãn nhằm giúp các cầu thủ tái tạo năng lượng, hướng đến trận đấu gặp tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020 vào ngày 12.12.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Tái hiện chung kết AFF Cup 2018

MINH TRIẾT |

Tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân thứ 2 gặp lại "người bạn cũ" - Malaysia vào lúc 19h30 ngày 12.12 và được trực tiếp trên VTVcab, ON.

Huấn luyện viên Park Hang-seo "soi giò" đối thủ Malaysia, Indonesia

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự sẽ trực tiếp đến sân theo dõi 2 trận đấu giữa tuyển Malaysia - Lào và Indonesia - Campuchia trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam tái tạo năng lượng, chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Malaysia

MINH PHONG |

Đội tuyển Việt Nam trải qua buổi tập hồi phục nhẹ nhàng và thư giãn nhằm giúp các cầu thủ tái tạo năng lượng, hướng đến trận đấu gặp tuyển Malaysia tại AFF Cup 2020 vào ngày 12.12.