Lộ mức lương biệt đãi bầu Đức dành cho ngôi sao Kiatisak 17 năm trước

BÍCH THÙY |

Tờ Siam Sport đã thống kê chi tiết tiền lương mà bầu Đức trả cho Kiatisak cùng một số cầu thủ Thái Lan năm 2003. Thời điểm đó, đãi ngộ mà Zico Thái nhận được là cao nhất Đông Nam Á.

Năm 2002, bầu Đức gây rung động khi thuyết phục thành công Kiatisak về HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) thi đấu ở giải hạng Nhất Việt Nam. Dĩ nhiên, để có được chữ ký của chân sút số 1 Đông Nam Á, bầu Đức đã chi ra số tiền lương rất lớn.

Theo Siam Sport, mỗi tháng Kiatisak nhận 400.000 baht (hơn 300 triệu đồng) tiền lương từ HAGL. Đây là con số cao ngất ngưỡng thời điểm đó. Điều này lý giải vì sao, "Zico Thái" không thể nói lời từ chối với HAGL của bầu Đức.

Cùng sang HAGL năm 2002, hậu vệ Chukiat nhận 120.000 baht/tháng (chừng 90 triệu đồng). Dusit Chalermsan nhận 100.000 baht/tháng (hơn 76 triệu đồng). Còn Sakda Joemde nhận 80.000 baht/tháng (60 triệu đồng/tháng). Thống kê này không chỉ ra mức lương của một số cầu thủ Thái Lan khác khoác áo HAGL như Tawan Sripan, Choketawee Promrut… nhưng chắc chắn đãi ngộ họ nhận được vẫn rất cao thời điểm đó.

Cùng một thời điểm, mức lương mà bầu Đức trả cho Kiatisak nhiều gấp đôi so với Tawan Sripan nhận được tại Sembawang Rangers (Singapore). Khi đó, tiền vệ kiến thiết này nhận 200.000 baht/tháng (chừng 150 triệu đồng).

Với sự có mặt của dàn hảo thủ Thái Lan, kết hợp cùng dàn sao nội như Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Hữu Đang, Võ Văn Hạnh, Văn Sỹ Hùng, Lê Quốc Vượng, Lê Quang Trãi, Ngô Quang Trường, Trịnh Duy Quang, Nguyễn Việt Thắng, Lương Trung Tuấn… "Dream team" HAGL đã thống trị V.League với 2 chức vô địch liên tiếp năm 2003, 2004.

Để kéo Kiatisak trở lại dẫn dắt HAGL tại V.League 2021, bầu Đức cũng chi ra số tiền rất lớn, ước tính lên đến 26.000 USD/tháng (hơn 600 triệu đồng).

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức cùng HAGL phất cờ với Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG |

Chọn Kiatisak, bầu Đức hy vọng danh thủ Thái Lan sẽ xây dựng lối chơi phù hợp, truyền động lực cho các cầu thủ và biến HAGL thành đội bóng mạnh, có thể cạnh tranh sòng phẳng vô địch V.League 2021.

Chuyện của HAGL và "luật của bầu Đức”

PHẠM ĐÌNH |

Theo quan điểm của bầu Đức, việc các cầu thủ gắn bó với HAGL đến năm 28 tuổi là vì "hiểu cuộc đời của tụi nó do ai tạo ra".

Đừng dạy bầu Đức làm bóng đá!

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức là một trong những người tiên phong cho những mô hình làm bóng đá khác nhau ở Việt Nam.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bầu Đức cùng HAGL phất cờ với Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG |

Chọn Kiatisak, bầu Đức hy vọng danh thủ Thái Lan sẽ xây dựng lối chơi phù hợp, truyền động lực cho các cầu thủ và biến HAGL thành đội bóng mạnh, có thể cạnh tranh sòng phẳng vô địch V.League 2021.

Chuyện của HAGL và "luật của bầu Đức”

PHẠM ĐÌNH |

Theo quan điểm của bầu Đức, việc các cầu thủ gắn bó với HAGL đến năm 28 tuổi là vì "hiểu cuộc đời của tụi nó do ai tạo ra".

Đừng dạy bầu Đức làm bóng đá!

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức là một trong những người tiên phong cho những mô hình làm bóng đá khác nhau ở Việt Nam.