Lộ diện đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2020 với Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Không phải Thái Lan, Malaysia và Indonesia mới là những đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2020 với đội tuyển Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đặt mục tiêu cho đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi vô địch tại AFF Cup 2020. Đây là giải đấu được chúng ta dành nhiều sự tập trung, bởi sân chơi AFF Cup 2020 vẫn được đánh giá là mang đến nhiều lợi ích cho bóng đá Việt Nam.

Trước mắt thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần xác định những đối thủ mạnh, có khả năng trực tiếp cạnh tranh chức vô địch với chúng ta.

Đội tuyển Thái Lan trong những năm gần đây đã không còn đặt nặng mục tiêu cho AFF Cup. Cái mà người Thái hướng đến là những giải đấu tầm cỡ châu lục. Do đó, Thái Lan cân nhắc cử đội U23 để tham dự giải tới, họ muốn tập trung cho Vòng loại World Cup 2022. Đó mới là mục tiêu lớn của thầy trò huấn luyện viên Nishino.

Thái Lan không còn là đối thủ lớn duy nhất với Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn
Thái Lan không còn là đối thủ lớn duy nhất với Việt Nam. Ảnh: Anh Tuấn

Thái Lan luôn là một đối thủ lớn với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup qua các thời kỳ, việc người Thái không còn đề cao sân chơi AFF Cup sẽ khiến các đội tuyển họ cử tham dự sẽ không còn quá mạnh. Năm 2018, Thái Lan cũng không cử đội hình mạnh nhất dự giải đấu này khi cắt một loạt ngôi sao thi đấu ở nước ngoài như Chanathip, Dangda...

Đối thủ lớn, được xác định là trực tiếp cạnh tranh chức vô địch với đội tuyển Việt Nam là Malaysia. Đây cũng là đội bóng đã đánh bại Thái Lan để giành vé vào chung kết AFF Cup 2018. Dù Việt Nam đang giành lợi thế trong các cuộc đối đầu gần đây với Malaysia, thế nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn vượt trội so với đối thủ.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia rất tự tin ở AFF Cup 2020 và đặt tham vọng vô địch. Ông nói rằng: "Đội tuyển Malaysia đang có lực lượng rất mạnh. Bên cạnh đó, chúng tôi đang đứng trước chu kỳ vô địch.

Đó là chu kỳ 10 năm. Cứ 2 năm sau khi Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup thì Malaysia sẽ lên ngôi ở giải đấu này. Vấn đề là chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị chu đáo, để các cầu thủ có điểm rơi phong độ tốt nhất trước giải đấu".

Malaysia chính là đối thủ có thể cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với Việt Nam. Ảnh: AFF
Malaysia chính là đối thủ có thể cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với Việt Nam. Ảnh: AFF

Một đối thủ lớn khác chính là Indonesia, với việc có sự góp mặt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Shin Tae-yong, đội bóng "xứ vạn đảo" đã đặt mục tiêu vô địch giải đấu với quyết tâm cao.

Huấn luyện viên từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018, đưa đội Olympic vào tứ kết Olympic 2016 hy vọng mang đến những sự thay đổi lớn cho bóng đá Indonesia. Đây cũng là đồng hương của huấn luyện viên Park hang-seo, cả hai hứa hẹn sẽ có cuộc đụng độ quyết liệt ở AFF Cup 2020.

Ảnh: Bola.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong (phải) hứa mang về chức vô địch AFF Cup. Ảnh: Bola

Việc huấn luyện viên Park Hang-seo thành công cùng bóng đá Việt Nam mang đến động lực lớn cho Shin Tae-yong. Huấn luyện viên người Hàn Quốc quyết tâm để đưa bóng đá Indonesia lên tầm cao mới.

Indonesia đã bị loại ngay vòng bảng AFF Cup 2018, giải đấu mà tuyển Việt Nam vô địch. Thế nhưng, họ đang đặt tham vọng lớn ở giải đấu sắp tới.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Nghĩ về tuổi 28 của Công Phượng và "Những đứa trẻ nhà bầu Đức"

HOÀI ĐAN |

Công Phượng và nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải đợi đến năm 28 tuổi để thực hiện cuộc chuyển nhượng tự do đầu tiên của sự nghiệp.

"Công Phượng đáng giá 15 tỉ đồng"

ĐĂNG HUỲNH |

Cựu Giám đốc điều hành Hoàng Anh Gia Lai cho rằng Công Phượng đáng giá 15 tỉ đồng.

VFF có dám cử đội tuyển U23 Việt Nam dự AFF Cup 2020?

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, thế nên khó có chuyện cử đội U23 tham dự thay thế.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Nghĩ về tuổi 28 của Công Phượng và "Những đứa trẻ nhà bầu Đức"

HOÀI ĐAN |

Công Phượng và nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải đợi đến năm 28 tuổi để thực hiện cuộc chuyển nhượng tự do đầu tiên của sự nghiệp.

"Công Phượng đáng giá 15 tỉ đồng"

ĐĂNG HUỲNH |

Cựu Giám đốc điều hành Hoàng Anh Gia Lai cho rằng Công Phượng đáng giá 15 tỉ đồng.

VFF có dám cử đội tuyển U23 Việt Nam dự AFF Cup 2020?

HOÀI ĐAN |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, thế nên khó có chuyện cử đội U23 tham dự thay thế.