Liên đoàn bóng đá Thái Lan tính chuyện vay tiền để duy trì hoạt động

THANH VŨ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang đang gặp nhiều khó khăn về tình hình tài chính khi dịch COVID-19 khiến mọi hoạt động bị "đóng băng".

Theo Bangkok Post, dịch COVID-19 đã khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) rơi vào tình trạng cạn kiệt tài chính. Đích thân Chủ tịch Pol Gen Somyot Poompunmuang thừa nhận FAT có thể phải vay tiền từ FIFA, AFC, AFF và các nguồn khác trong nước.

"FAT cần tiền để tiếp tục hoạt động và giúp đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Chúng tôi không thể nhận được tiền tài trợ trong tình hình hiện tại.

Tôi và những quan chức khác đang tìm kiếm các khoản vay không lãi suất từ ​​6 tháng đến 1 năm. Chúng tôi tin rằng FAT sẽ sớm nhận được khoản tiền cần thiết nhờ mối quan hệ rất tốt với FIFA và AFC", Bangkok Post dẫn chời Chủ tịch Somyot.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Pol Gen Somyot Poompunmuang. Ảnh: Bangkok Post
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Pol Gen Somyot Poompunmuang. Ảnh: Bangkok Post

Ngoài những vấn đề trên, ông Somyot còn cho biết tài chính eo hẹp sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức các trận đấu ở Thai League. FAT quyết định sẽ không sử dụng công nghệ VAR trong phần còn lại của mùa giải.

Do Thai League bị hoãn nên đối tác True Vision không đồng ý trả tiền bản quyền truyền hình. Nhà tài trợ Toyota cũng sẽ kết thúc hợp đồng ở League Cup. Nhiều đội bóng tại Thai League 3 cũng xin rút lui khỏi giải đấu vì không đủ kinh phí.

Mọi hoạt động của bóng đá Thái Lan đều bị "đóng băng" từ tháng 3.2020 do dịch COVID-19 bùng phát. Các trận đấu tại giải chuyên nghiệp Thái Lan dự kiến sẽ chỉ trở lại từ ngày 12.9 và kết thúc vào tháng 5.2021.

THANH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Fulham thăng hạng, sao trẻ Thái Lan có cơ hội đi vào lịch sử

NHƯ THUỲ |

Tiền vệ Benjamin Davis đang có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên của Thái Lan chơi ở Premier Leaguesau khi Fulham chiến thắng trong trận play-off.

Tanda úp mở chuyện chia tay Đà Nẵng để đến Thái Lan hoặc Hàn Quốc

THANH VŨ |

Tiền đạo Grace Tanda đang nhận được nhiều sự quan tâm đến từ các đội bóng nước ngoài, trong đó có các câu lạc bộ đang thi đấu tại Thái Lan, Hàn Quốc và Thuỵ Điển.

Dời AFF Cup 2020 sang năm 2021, tuyển Thái Lan “mừng ra mặt”

ĐÌNH THẢO |

Việc AFF Cup 2020 phải dời đến tháng 4.2021 giúp cho Thái Lan là quốc gia có được lợi thế nhất khi gần như giải đấu cao nhất bóng đá Đông Nam Á không trùng với Thai League 2020.

Cựu tuyển thủ Thái Lan từng bị giang hồ dọa giết đã thay tên đổi họ

ĐÌNH THẢO |

Nhà vô địch AFF Cup 2014 của đội tuyển Thái Lan Sarawut Masuk đã phải thay tên đổi họ sau khi được cho là bị giang hồ truy đuổi và dọa giết vì nợ nần và liên quan đến cờ bạc.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Fulham thăng hạng, sao trẻ Thái Lan có cơ hội đi vào lịch sử

NHƯ THUỲ |

Tiền vệ Benjamin Davis đang có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên của Thái Lan chơi ở Premier Leaguesau khi Fulham chiến thắng trong trận play-off.

Tanda úp mở chuyện chia tay Đà Nẵng để đến Thái Lan hoặc Hàn Quốc

THANH VŨ |

Tiền đạo Grace Tanda đang nhận được nhiều sự quan tâm đến từ các đội bóng nước ngoài, trong đó có các câu lạc bộ đang thi đấu tại Thái Lan, Hàn Quốc và Thuỵ Điển.

Dời AFF Cup 2020 sang năm 2021, tuyển Thái Lan “mừng ra mặt”

ĐÌNH THẢO |

Việc AFF Cup 2020 phải dời đến tháng 4.2021 giúp cho Thái Lan là quốc gia có được lợi thế nhất khi gần như giải đấu cao nhất bóng đá Đông Nam Á không trùng với Thai League 2020.

Cựu tuyển thủ Thái Lan từng bị giang hồ dọa giết đã thay tên đổi họ

ĐÌNH THẢO |

Nhà vô địch AFF Cup 2014 của đội tuyển Thái Lan Sarawut Masuk đã phải thay tên đổi họ sau khi được cho là bị giang hồ truy đuổi và dọa giết vì nợ nần và liên quan đến cờ bạc.