Liên đoàn bóng đá Thái Lan bất ngờ thua kiện hơn 300 tỉ

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa thua kiện đơn vị chủ quản của tờ báo Siam Sport và phải bồi thường số tiền 450 triệu baht (hơn 317 tỉ đồng).

Trước đó, tháng 8.2019, Tòa án sở hữu trí tuệ và Thương mại quốc tế đã ra phán quyết FAT thua kiện trong thương vụ bản quyền trực tiếp bóng đá và phải bồi thường 50 triệu baht (hơn 38 tỉ đồng) cho Siam Sport Syndicate (chủ sở hữu của tờ Siam Sport).

Theo Công ty Siam Sport Syndicate, FAT đã vi phạm trong vấn đề thực hiện bản quyền trực tiếp bóng đá. Đơn vị này nắm quyền quản lý, giám sát phát sóng các giải đấu thuộc FAT giai đoạn 2013-2022.

Khi ký hợp đồng với FAT, Siam Sport Syndicate làm việc với ông Worawi Makudi - cựu chủ tịch FAT. Tuy nhiên, năm 2016, ông Somyot Poompunmuang đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, FAT đã đơn phương chấm dứt hợp đồng dù phía Siam Sport Syndicate không vi phạm một điều khoản nào.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải bồi thường số tiền hơn 300 tỉ đồng. Ảnh: FAT
Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải bồi thường số tiền hơn 300 tỉ đồng. Ảnh: FAT

Ngày 23.8.2019, tòa án đưa ra phán quyết, FAT đã thua kiện và phải bồi thường số tiền 50 triệu baht. Số tiền này bao gồm lãi suất 7,5% mỗi năm tính từ ngày khởi kiện.

Phía nguyên đơn hài lòng với kết quả thắng kiện nhưng không hài lòng với số tiền bồi thường. Sau đó, Siam Sport Syndicate kháng cáo để được đòi bồi thường số tiền lớn hơn 50 triệu baht, con số họ mong muốn là hơn 1.400 triệu baht.

Siam Sport Syndicate không hài lòng với mức bồi thường vì họ phải trả lại số tiền 240 triệu baht cho bên thứ ba là Công ty Cineplex với lãi suất 7,5% kể từ ngày 5.2.2016.

Đơn vị này đã kháng cáo lên Tòa án cấp phúc thẩm. Đến hôm qua (15.7.2021), tòa phúc thẩm đã đưa ra phán quyết FAT phải bồi thường cho Siam Sport Syndicate số tiền 450 triệu baht (hơn 317 tỉ đồng). Phí khởi kiện và yêu cầu phản tố sẽ được xem xét lại. FAT phải thi hành bản án trong vòng 30 ngày có phán quyết.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đồng hương thầy Park sáng cửa dẫn dắt tuyển Thái Lan thay Akira Nishino

NGUYỄN ĐĂNG |

Đồng hương Hàn Quốc của thầy Park, ông Lee Lim-saeng có thể dẫn dắt tuyển Thái Lan trong tương lai thay cho Akira Nishino, sau khi viết tâm thư gửi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Thái Lan có nhiều VĐV dự Olympic Tokyo nhất Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Thái Lan vẫn là nền thể thao mạnh nhất Đông Nam Á khi họ có 42 vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020, phấn đấu đoạt ít nhất 3 Huy chương vàng.

“Phụ bạc” tuyển Thái Lan, Theerathon Bunmathan vẫn mất suất ở Nhật Bản

ĐÌNH THẢO |

Từ chối về nước hội quân cùng đội tuyển Thái Lan hồi tháng 5 để tập trung thi đấu cho câu lạc bộ Yokohama F. Marinos của Nhật Bản, tuy nhiên ngôi sao Theerathon Bunmathan vẫn mất suất ở đội bóng này khi họ có huấn luyện viên mới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đồng hương thầy Park sáng cửa dẫn dắt tuyển Thái Lan thay Akira Nishino

NGUYỄN ĐĂNG |

Đồng hương Hàn Quốc của thầy Park, ông Lee Lim-saeng có thể dẫn dắt tuyển Thái Lan trong tương lai thay cho Akira Nishino, sau khi viết tâm thư gửi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Thái Lan có nhiều VĐV dự Olympic Tokyo nhất Đông Nam Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Thái Lan vẫn là nền thể thao mạnh nhất Đông Nam Á khi họ có 42 vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020, phấn đấu đoạt ít nhất 3 Huy chương vàng.

“Phụ bạc” tuyển Thái Lan, Theerathon Bunmathan vẫn mất suất ở Nhật Bản

ĐÌNH THẢO |

Từ chối về nước hội quân cùng đội tuyển Thái Lan hồi tháng 5 để tập trung thi đấu cho câu lạc bộ Yokohama F. Marinos của Nhật Bản, tuy nhiên ngôi sao Theerathon Bunmathan vẫn mất suất ở đội bóng này khi họ có huấn luyện viên mới.