Lịch trình của đội tuyển nữ Việt Nam sau khi về nước

MINH PHONG |

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có buổi gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và tham dự lễ mừng công của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau khi về nước vào ngày 10.2.

Tuyển nữ Việt Nam làm nên kì tích lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2023. Đây là thành quả xứng đánh cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước bằng chuyên cơ riêng vào sáng mai (10.2). Sau khi có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 10h15, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức đón tiếp tại sảnh VIP A.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay tại sân bay và không phải thực hiện cách ly y tế. Trong buổi chiều cùng ngày, toàn đội sẽ tham dự họp báo tại trụ sở VFF.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày mai (10.2). Ảnh: AFC
Tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày mai (10.2). Ảnh: AFC

Chiều tối 10.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp đón thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng biểu dương và trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc tại Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup 2023.

Đến ngày 11.2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức lễ mừng công tuyển nữ Việt Nam tại trụ sở VFF và trao tặng tiền thưởng cho tập thể.

Ngày 12.2, các thành viên tuyển nữ Việt Nam sẽ được trở về nhà để nghỉ ngơi và thăm gia đình sau hơn 2 tháng luyện tập, thi đấu xa nhà.

Với riêng các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ TPHCM, UBND TPHCM sẽ tổ chức lễ tiếp đón và mừng công. Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyển thủ sẽ di chuyển bằng xe buýt 2 tầng về trụ sở UBND TPHCM.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

HLV Mai Đức Chung tiết lộ yếu tố tạo nên thành công của tuyển nữ Việt Nam

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ những yếu tố giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc sắc tại Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup 2023.

VFF tổ chức lễ mừng công tuyển nữ Việt Nam sau kỳ tích giành vé World Cup

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang lên kế hoạch tổ chức lễ mừng công đội tuyển nữ Việt Nam sau khi về nước.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

HLV Mai Đức Chung tiết lộ yếu tố tạo nên thành công của tuyển nữ Việt Nam

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiết lộ những yếu tố giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc sắc tại Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup 2023.

VFF tổ chức lễ mừng công tuyển nữ Việt Nam sau kỳ tích giành vé World Cup

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang lên kế hoạch tổ chức lễ mừng công đội tuyển nữ Việt Nam sau khi về nước.