Lịch sử đối đầu Việt Nam - Thái Lan: Chờ thầy trò HLV Park Hang-seo phá dớp

MINH PHONG |

Tuyển Thái Lan chiếm ưu thế hơn tuyển Việt Nam về thành tích đối đầu kể từ năm 2000. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đang đứng trước cơ hội "phá dớp" trước đội bóng xứ chùa Vàng tại bán kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng AFF Cup 2020 với vị trí nhì bảng B, sau 3 chiến thắng trước Lào, Malaysia, Campuchia và trận hoà trước Indonesia. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chạm trán với tuyển Thái Lan (nhất bảng A) tại hai lượt trận bán kết AFF Cup.

Tuyển Thái Lan được xem là "kỳ phùng địch thủ" của tuyển Việt Nam tại đấu trường Châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Những trận đấu của 2 đội bóng trong quá khứ đều tạo ra sức hút rất lớn, dù là ở những giải đấu chính thức hay giao hữu.

Tuyển Việt Nam chạm trán với tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: Sơn Tùng
Tuyển Việt Nam chạm trán với tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: Sơn Tùng

Tuy nhiên, trong lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, đội bóng xứ chùa Vàng chiếm ưu thế lớn. Cụ thể, trong khoảng thời gian tính từ năm 2000 đến hiện tại, tuyển Việt Nam và Thái Lan gặp nhau tổng cộng 17 lần. Trong đó, "Voi chiến" giành chiến thắng 9 trận, hoà 6 trận và để thua 2 trận.

Nếu tính riêng tại các giải đấu chính thức như AFF Cup và vòng loại World Cup, trong tổng số 11 trận đấu, tuyển Việt Nam chỉ thắng 1 trận, thua 6 trận và hòa 4 trận. Trong 21 năm qua, chiến thắng duy nhất của Việt Nam trước Thái Lan là tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 với tỉ số 2-1. Cùng với trận hòa 1-1 ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình sau đó ít ngày, tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2008 sau nhiều năm chờ đợi.

Bên cạnh đó, các "chiến binh sao Vàng" cũng từng thất bại trước tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2002 (0-4), bán kết lượt đi AFF Cup 2007 (0-2), vòng bảng AFF Cup 2008 (0-2), vòng bảng AFF Cup 2012 (1-3) và 2 lượt trận tại vòng loại World Cup 2018 (0-1, 0-3).

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam chưa từng đánh bại tuyển Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong một giải đấu chính thức. Theo đó, hai đội cầm hoà nhau trong 2 lượt trận tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với cùng tỉ số 0-0.

Ngoài ra, chiến thắng duy nhất của Việt Nam trước "Voi chiến" trong 3 năm qua là tại giải giao hữu King's Cup 2019 với tỉ số 1-0, dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Chạm trán với Thái Lan tại vòng bán kết AFF Cup 2020, đây là cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò "phá dớp" trước đối thủ này. Người hâm mộ chờ đợi những trận cầu bùng nổ, đặc biệt là màn thể hiện của tuyển Việt Nam trong các lượt trận sắp tới. Mục tiêu của Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, điều mà chúng ta chưa từng làm được trong quá khứ.

 
 
Lịch sử đối tuyển Việt Nam và Thái Lan từ năm 2000. Ảnh: CMH
MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam trở lại sân tập, tự tin hướng đến trận gặp Thái Lan

MINH PHONG |

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào quá trình luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Thái Lan trong khuôn khổ bán kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam không được làm quen sân vận động trước trận gặp Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam đã tới thăm quan sân vận động quốc gia Singapore để cảm nhận về không gian trước trận đấu gặp tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020.

Báo Thái hào hứng khi "đụng độ" tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Báo chí xứ chùa Vàng rất hào hứng với cuộc đối đầu giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Người dân, ứng dụng Hue-S đóng góp rất lớn để dẹp tín dụng đen

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bí thư Thành ủy Huế khẳng định, người dân và Hue-S đóng góp rất lớn để lực lượng chức năng triệt xóa những ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi.

Chứng khoán: Kỳ vọng dòng tiền sẽ ở lại với thị trường

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán tăng điểm với thanh khoản không cải thiện và đà tăng giá mạnh nhất ngày lại tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu midcaps và smallcaps cũng tiềm ẩn rủi ro, đà giảm có thể tiếp diễn trở lại.

Nhan sắc, hình thể nóng bỏng của tân Miss Charm 2023 chỉ cao 1m68

DI PY |

Tân Miss Charm 2023 Luma Russo sở hữu chiều cao khá khiêm tốn so với mặt bằng chung các thí sinh (1m68), tuy nhiên, cô lại được đánh giá sở hữu nhan sắc quyến rũ, hình thể chuẩn.

Tuyển Việt Nam trở lại sân tập, tự tin hướng đến trận gặp Thái Lan

MINH PHONG |

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào quá trình luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển Thái Lan trong khuôn khổ bán kết AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam không được làm quen sân vận động trước trận gặp Thái Lan

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam đã tới thăm quan sân vận động quốc gia Singapore để cảm nhận về không gian trước trận đấu gặp tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020.

Báo Thái hào hứng khi "đụng độ" tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Báo chí xứ chùa Vàng rất hào hứng với cuộc đối đầu giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020.