Lee Nguyễn: "Tôi muốn trở thành cầu thủ hay nhất V.League"

Thanh Vũ |

Tiền vệ Lee Nguyễn tiết lộ mục tiêu khi trở về Việt Nam thi đấu cho câu lạc bộ TPHCM.

Sau khi hoàn tất cách ly sáng 22.1, tiền vệ Lee Nguyễn đã có buổi tập đầu tiên cùng câu lạc bộ TPHCM vào chiều cùng ngày. Tiền vệ sinh năm 1986 đã có những chia sẻ đầu tiên trước truyền thông sau trong buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới.

Cảm xúc của anh như thế nào khi trở về chơi bóng ở V.League?

Sau 2 tuần cách ly ở khách sạn, tôi đang rất háo hức khi được trở lại thi đấu ở Việt Nam. Tôi đang cố gắng để có thể phối hợp ăn ý với các đồng đội mới. Tôi hy vọng mình có thể trở lại với thể trạng tốt nhất trong thời gian vài tuần tới.

Lee Nguyễn nhiều khả năng sẽ là trụ cột trong đội hình của huấn luyện viên Polking. Ảnh: Thanh Vũ
Lee Nguyễn nhiều khả năng sẽ là trụ cột trong đội hình của huấn luyện viên Polking. Ảnh: Thanh Vũ

Anh đánh giá như thế nào về đội bóng mới?

Tôi có theo dõi vài trận của TPHCM. Đây là một đội bóng tuyệt vời với những cầu thủ chất lượng. Các ngoại binh và đội ngũ huấn luyện cũng rất chuyên nghiệp. Tôi tin TPHCM sẽ thành công.

Lý do gì khiến anh quyết định trở lại Việt Nam dù sự nghiệp ở Mỹ đã rất thành công?

Tôi yêu Việt Nam và cũng muốn bản thân trải qua những thử thách mới. Tôi cũng nhớ những cổ động viên tuyệt vời ở Việt Nam và vì thế tôi quyết định quay lại. Tôi muốn vô địch V.League và cùng TPHCM giành quyền dự AFC Champions League.

Lee Nguyễn (trái) đặt mục tiêu vô địch V.League cùng TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ
Lee Nguyễn (trái) đặt mục tiêu vô địch V.League cùng TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ

V.League hiện tại có gì khác so với lúc anh còn thi đấu ở Hoàng Anh Gia Lai?

So với thời điểm trước đây, tôi đá ở V.League, mọi thứ thay đổi khá nhiều, trước đây chỉ có 1-2 đội mạnh, giờ đây đội nào cũng mạnh và chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều.

Anh là một trong những cầu thủ hay nhất ở Giải nhà nghề Mỹ (MLS). Anh có muốn tái lập thành tích này khi trở lại Việt Nam?

Tất nhiên, tôi muốn trở thành cầu thủ hay nhất V.League. Tôi hy vọng lần trở lại Việt Nam này sẽ tốt đẹp, tôi mong muốn cống hiến cho câu lạc bộ TPHCM và chơi bóng tại Việt Nam trong nhiều năm tới. Tôi có sở trường là tiền vệ tấn công và hy vọng có thể tạo nên những pha bóng đẹp nhằm cống hiến cho khán giả TPHCM.

Tiền vệ sinh năm 1986 muốn trở thành cầu thủ hay nhất V.League. Ảnh: Thanh Vũ
Tiền vệ sinh năm 1986 muốn trở thành cầu thủ hay nhất V.League. Ảnh: Thanh Vũ

Anh đã tập luyện như thế nào trong thời gian cách ly ở khách sạn?

Do phải cách ly nên tôi tập luyện thường xuyên trong khách sạn để đảm bảo thể lực. Tôi đã làm mọi cách để giữ thể trạng tốt nhất. Bây giờ, tôi đã trở lại làm việc và thời gian đến trận đấu sắp tới là rất ngắn, nên tôi phải lấy lại phong độ càng sớm càng tốt.

Anh muốn cải thiện điều gì nhất khi chơi cho TPHCM?

Điều quan trọng nhất là tôi phải hiểu các đồng đội cũng như chiến thuật của huấn luyện viên. Tôi hy vọng mình sẽ sớm đạt được điều đó. Các ông chủ cũng như ban huấn luyện của TPHCM có tham vọng rất lớn và tôi có mặt tại đây để cùng họ hướng đến chức vô địch V.League.

Cám ơn anh!

Lee Nguyễn ra mắt câu lạc bộ TPHCM.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.