Lê Công Vinh lọt Top 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

HOÀI ĐAN |

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh là 1 trong 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vinh danh.

AFC mới đây đã vinh danh 5 huyền thoại hàng đầu Đông Nam Á trên trang chủ, bao gồm: Lê Công Vinh (Việt Nam), Kiatisak (Thái Lan), Soh Chin Aun (Malaysia), Bambang Pamungkas (Indonesia) và Neil Etheridge (Philippines).

Đỉnh cao sự nghiệp của Lê Công Vinh chính là năm 2008. Anh là người ghi cả 2 bàn thắng ở chung kết lượt đi và về AFF Cup 2008 giúp Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch. Anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Lê Công Vinh đã giải nghệ ở tuổi 31 sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ AFF Cup 2016.  Trong suốt 12 năm cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia, anh đã có 84 lần ra sân, ghi 51 bàn thắng. Vinh cũng có 13 năm thi đấu dưới màu áo các câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T (nay là Hà Nội), Hà Nội (tiền thân là Hà Nội ACB), Bình Dương, giành 3 danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2004, 2006 và 2007, 3 chức vô địch V.League 2010, 2014 và 2015.

AFC vinh danh các huyền thoại bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: AFC
AFC vinh danh các huyền thoại bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: AFC

Trong sự nghiệp của mình, Công Vinh từng có 2 lần xuất ngoại. Năm 2009, anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở Châu Âu khi  khoác áo Leixoes SC dự giải vô địch bóng đá Bồ Đào Nha. Năm 2013, Công Vinh chính thức chuyển sang chơi cho câu lạc bộ hạng nhì Nhật Bản, Consadole Sapporo theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 5 tháng từ Sông Lam Nghệ An.

Sau khi giải nghệ ở tuổi 31, Lê Cônh Vinh chuyển sang làm công tác quản lý và giữ chức Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch câu lạc bộ TPHCM. Không xác định theo nghiệp huấn luyện và làm chuyên môn, công việc quản lý bóng đá là điều đã được Công Vinh chuẩn bị từ khi còn là một cầu thủ. Kết thúc mùa giải 2018, Công Vinh chia tay TPHCM sau khi không tìm được tiếng nói chung với các ông chủ đội bóng. Anh tập trung nhiều vào công tác đào tạo trẻ.

Trong suốt thời gian thi đấu chuyên nghiệp và khoác áo đội tuyển quốc gia, Công Vinh được đánh giá là cầu thủ chuyên nghiệp trong sinh hoạt và thi đấu.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam và thách thức SEA Games 2021

Đăng Huỳnh |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2021 mà Việt Nam là chủ nhà. Nhìn vào lực lượng cầu thủ trẻ kế cận hiện tại, đội hình U.22 Việt Nam đang tồn tại nhiều âu lo.

Ít ngày nữa máy lọc nước mặn Thuỷ Tiên tặng dân miền Tây sẽ có nước ngọt

Kỳ Quan |

Ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là cầu thủ Công Vinh đang đứng ra vận động và trực tiếp triển khai chương trình lắp đặt máy lọc nước mặn thành nước ngọt giúp hàng chục ngàn dân vùng hạn, mặn miền Tây có nước ngọt ăn uống, sinh hoạt. Trước mắt là 9 máy cho bà con vùng hạn, mặn 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, sau đó là Kiên Giang và các tỉnh khác, mỗi hệ thống máy có giá gần 1 tỉ đồng.

Công Phượng muốn chứng minh bản thân và bóng đá Việt Nam đang phát triển

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Công Phượng đã có những chia sẻ trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) về mục tiêu ở TP.HCM ở mùa giải 2020.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bóng đá Việt Nam và thách thức SEA Games 2021

Đăng Huỳnh |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2021 mà Việt Nam là chủ nhà. Nhìn vào lực lượng cầu thủ trẻ kế cận hiện tại, đội hình U.22 Việt Nam đang tồn tại nhiều âu lo.

Ít ngày nữa máy lọc nước mặn Thuỷ Tiên tặng dân miền Tây sẽ có nước ngọt

Kỳ Quan |

Ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là cầu thủ Công Vinh đang đứng ra vận động và trực tiếp triển khai chương trình lắp đặt máy lọc nước mặn thành nước ngọt giúp hàng chục ngàn dân vùng hạn, mặn miền Tây có nước ngọt ăn uống, sinh hoạt. Trước mắt là 9 máy cho bà con vùng hạn, mặn 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, sau đó là Kiên Giang và các tỉnh khác, mỗi hệ thống máy có giá gần 1 tỉ đồng.

Công Phượng muốn chứng minh bản thân và bóng đá Việt Nam đang phát triển

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Công Phượng đã có những chia sẻ trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) về mục tiêu ở TP.HCM ở mùa giải 2020.