Lê Công Vinh chia sẻ kết luận vụ việc liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

Như Thuỳ |

Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận về vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại địa bàn tỉnh Bình Dương" liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và vợ chồng cựu tuyển thủ Lê Công Vinh.

Tối 7.9, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh đã công bố thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự; Kết luận giám định của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công An tỉnh Bình Dương) và Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an).

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận về về vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại địa bàn tỉnh Bình Dương" liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và vợ chồng cựu tuyển thủ Lê Công Vinh.

Theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, lời nói, phát ngôn trong các buổi livestream (phát sóng trực tiếp) của bà Nguyễn Phương Hằng trong năm 2021 - 2022 có nội dung xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của một số cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương thông báo cho cựu tuyển thủ Lê Công Vinh cùng vợ Thuỷ Tiên - là bị hại về kết luận giám định như sau: Các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng có chứa nội dung xúc phạm, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 3, điều 16 của Luật an ninh mạng 2018; điểm d, khoản 1, điều 5, nghị định số 72/2013/ND-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Lê Công Vinh công bố các thông báo kết luận trên trang cá nhân. Ảnh: CMH
Lê Công Vinh công bố các thông báo kết luận trên trang cá nhân. Ảnh: CMH

Liên quan vụ án, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển) và bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni) cũng được xác định là bị hại.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã nhận nhiều đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm đến nhiều người. Công an tỉnh đã làm việc với các cá nhân liên quan, thu thập 53 buổi livestream và tiến hành các bước trưng cầu giám định.

Trên cơ sở đó, ngày 26.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố vụ án về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Về phía cựu tiền đạo Lê Công Vinh, anh đã công bố các văn bản kèm chia sẻ: "Vẫn câu nói cũ 'Tôi tin không một nhân vật nào đứng trên pháp luật, dù là doanh nhân, CEO nào đó! không ai được phép đứng trên pháp luật'.  

Như Thuỳ
TIN LIÊN QUAN

Tình tiết mới của vụ án Nguyễn Phương Hằng

Khánh Huyền - Quỳnh Anh |

Ngày 6.9, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 6.9, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Nóng Sài Gòn: Tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM tăng cường tàu, xe phục vụ khách đi lại tăng 200% dịp lễ 2.9; TPHCM phát động Hội thi Trưởng trạm y tế giỏi; TPHCM: Giá đất ở Củ Chi, Bình Chánh sau cơn sốt đã chững lại; Tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng...là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 19.8.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tình tiết mới của vụ án Nguyễn Phương Hằng

Khánh Huyền - Quỳnh Anh |

Ngày 6.9, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 6.9, Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Nóng Sài Gòn: Tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM tăng cường tàu, xe phục vụ khách đi lại tăng 200% dịp lễ 2.9; TPHCM phát động Hội thi Trưởng trạm y tế giỏi; TPHCM: Giá đất ở Củ Chi, Bình Chánh sau cơn sốt đã chững lại; Tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng...là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 19.8.