Lãnh đạo VFF nói gì về cơ hội của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022?

ĐĂNG HUỲNH |

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng việc ĐT Việt Nam rơi vào bảng G - vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á gồm có các đội: UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là điều khá thú vị.

Kịch bản 4 đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á nằm chung một bảng đấu tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 đã tạo nên sự bất ngờ rất thú vị đối với đông đảo người hâm mộ.

Đồng thời cũng khiến cuộc cạnh tranh tại bảng đấu này nóng lên ngay cả khi nó chưa bắt đầu, trong đó tâm điểm vẫn sẽ là ĐT Việt Nam – nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, tốp 8 đội mạnh nhất tại VCK Asian Cup 2019.

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: AFC
Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: AFC

Trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn là đại diện của Việt Nam tham dự sự kiện này. Ông cho biết: "Đây là bảng đấu hết sức thú vị với các đội hàng đầu khu vực khi đối đầu với nhau, điều này không khác gì một AFF Cup thu nhỏ.

Với bảng đấu như thế này, các đội sẽ thuận lợi trong việc di chuyển để chuẩn bị về chuyên môn khi các giải đấu trong nước vẫn đang diễn ra. Ở bảng đấu này, ngoài đội á quân Châu Á rất mạnh là UAE, có thể nhận thấy các đội còn lại đều hiểu rất rõ nhau và cơ hội mở ra cho tất cả.

Chính vì vậy, sự tập trung giải quyết từng trận đấu là hết sức quan trọng và quyết định suất lọt tiếp vào vòng 12 đội đồng nghĩa với suất dự trực tiếp VCK Asian Cup 2023 tại Trung Quốc".

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn cũng cho rằng, việc Việt Nam đụng độ các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á sẽ giúp các CĐV thuận tiện trong việc đến sân khách cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ông nói: "Với bảng đấu như thế này sẽ thuận lợi để cổ động viên Việt Nam có cơ hội cổ vũ, ủng hộ đội tuyển trên sân khách. Đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của chúng ta".

 
ĐT Việt Nam sẽ gặp các đối thủ quen thuộc khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Hữu Phạm

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, đồng thời giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023.

Theo phân bổ của FIFA, châu Á có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022, nên 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 khu vực châu Á sẽ tiếp tục được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về).

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Vòng loại 2 World Cup 2022 bằng chuyến làm khách trên sân của Thái Lan vào ngày 5.9.2019. Ở 3 trận đấu tiếp theo của giai đoạn lượt đi, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia (10.10, sân nhà), Indonesia (15.10, sân khách) và UAE (14/11, sân nhà).

 
HLV Park Hang-seo sẽ có nhiều sự tính toán cho Vòng loại World Cup 2022 với những đối thủ quen thuộc. Ảnh: H.A

Bước vào giai đoạn lượt về, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân nhà vào ngày 19.11.

Đến tháng 3.2020, ĐT Việt Nam sẽ phải làm khách trên sân Malaysia (31.3.2020). Hai trận còn lại diễn ra vào tháng 6, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Indonesia (4.6.2020, sân nhà) và UAE (9.6.2020, sân khách).

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Vòng loại World Cup 2022: Ngài Park Hang “Son” và AFF Cup thu nhỏ

VIỆT HÙNG |

Sau nhiều lần nín thở, cuối cùng người hâm mộ nước nhà đã biết được 4 đối thủ trước mắt trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam.

Vòng loại World Cup 2022: AFF Cup thu nhỏ có “dễ thở” với ĐT Việt Nam?

ĐÌNH THẢO |

Bất chấp việc phải chạm trán ĐT Thái Lan ở trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, ĐT Việt Nam vẫn có được lịch thi đấu khá thuận lợi.

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam tái chiến Thái Lan ở trận đầu ra quân

MINH ĐỨC |

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á đã kết thúc với kết quả rất đúng mong đợi của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vòng loại World Cup 2022: Ngài Park Hang “Son” và AFF Cup thu nhỏ

VIỆT HÙNG |

Sau nhiều lần nín thở, cuối cùng người hâm mộ nước nhà đã biết được 4 đối thủ trước mắt trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam.

Vòng loại World Cup 2022: AFF Cup thu nhỏ có “dễ thở” với ĐT Việt Nam?

ĐÌNH THẢO |

Bất chấp việc phải chạm trán ĐT Thái Lan ở trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực Châu Á, ĐT Việt Nam vẫn có được lịch thi đấu khá thuận lợi.

Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam tái chiến Thái Lan ở trận đầu ra quân

MINH ĐỨC |

Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á đã kết thúc với kết quả rất đúng mong đợi của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.