Hải Phòng ưu ái đầu tư cho đội bóng như thế nào?

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng là đội được ăn ngân sách địa phương với số tiền lớn nhất trong 14 đội bóng tham dự V.League.

Thành tích của câu lạc bộ Hải Phòng dù vậy lại không tốt, gây thất vọng cho người hâm mộ nhiều mùa giải qua. Công tác quản lý đội bóng cũng phát sinh nhiều vấn đề, dẫn tới việc Chủ tịch Trần Mạnh Hùng phải ra đi hồi tháng 4 vừa qua. Thành phố Hải Phòng sau đó chuyển giao đội bóng từ Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng sang công ty sông Hồng của cổ động viên Văn Trần Hoàn, người gắn với biệt danh Hoàn “pháo”.

Cùng với việc chuyển giao đội bóng, mức độ “chiều chuộng” của thành phố Hải Phòng với đội bóng đá và bầu Hoàn “pháo” thậm chí còn tăng lên. Cụ thể theo đề án trước đây, mỗi năm thành phố Hải Phòng chi cho đội bóng 40 tỉ đồng. Trong lễ chuyển giao, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết con số này được tăng lên 50 tỉ đồng mùa giải năm nay.

Cùng với đó, thành phố Hải Phòng cũng thông qua dự án sửa chữa, nâng cấp sân Lạch Tray. Số vốn ban đầu được thông báo là 30 tỉ đồng, nhưng sau khi đội bóng chuyển giao cho bầu Hoàn, con số này được nâng lên 65 tỉ đồng. Trong đó, công ty ông Văn Trần Hoàn góp 10 tỉ đồng. Tức là nếu tính riêng tiền ngân sách thì cũng tăng lên 25 tỉ đồng.

Có lẽ nhờ vậy nên câu lạc bộ Hải Phòng vừa qua đã tiến hành cải tạo, sửa chữa sân Lạch Tray, làm cho nó trở nên “long lanh” hơn.

Với 65 tỉ đồng, chi phí sửa chữa, nâng cấp sân Lạch Tray có thể nói là cao nhất hiện nay, có lẽ do nhiều hạng mục. Thậm chí mức chi này còn lớn hơn cả chi phí sửa chữa lớn sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cụ thể năm 2016, Mỹ Đình làm dự án cải tạo, nâng cấp sân 40 tỉ đồng. Tuy nhiên sau này, Thanh tra Chính phủ vào cuộc kết luận nhiều hạng mục bị nâng khống giá nguyên vật liệu, có hạng mục chênh lệch tới 2,46 lần giá trị vật liệu nhập khẩu sau thuế.

“Chiều” đội bóng vậy nên lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng giao bầu Hoàn nhiệm vụ phải làm công tác đào tạo trẻ, thành lập Hội cổ động viên trong thời gian ngắn nhất và trụ hạng với tinh thần chiến thắng.

Mùa giải 2021, Hải Phòng được giao chỉ tiêu vào tốp 5 nhưng sau 12 vòng đấu đang đứng ở vị trí 14 với 14 điểm, hơn Sài Gòn 3 điểm và Sông Lam Nghệ An 4 điểm. Tuy nhiên, ông Văn Trần Hoàn vừa kêu gọi thành công huỷ V.League, loại trừ được nguy cơ rớt hạng.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

V.League và nghịch lý của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

V.League không thể là sân chơi chuyên nghiệp nếu các câu lạc bộ không chuyên nghiệp từ những vấn đề căn bản.

Câu lạc bộ Hải Phòng, Nam Định đề nghị VFF, VPF hỗ trợ khoảng 5 tỉ đồng

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Nam Định và Hải Phòng đã gửi đơn lên Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

VPF yêu cầu giải trình, Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng nói gì?

AN NGUYÊN |

Ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng - xác nhận việc mình có phát ngôn những nội dung như trong văn bản yêu cầu giải trình của VPF.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

V.League và nghịch lý của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

V.League không thể là sân chơi chuyên nghiệp nếu các câu lạc bộ không chuyên nghiệp từ những vấn đề căn bản.

Câu lạc bộ Hải Phòng, Nam Định đề nghị VFF, VPF hỗ trợ khoảng 5 tỉ đồng

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Nam Định và Hải Phòng đã gửi đơn lên Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

VPF yêu cầu giải trình, Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng nói gì?

AN NGUYÊN |

Ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng - xác nhận việc mình có phát ngôn những nội dung như trong văn bản yêu cầu giải trình của VPF.