Ký ức về trận bóng đá Bắc - Nam sum họp năm 1976

HOÀI ĐAN |

Trận đấu bóng đá Bắc - Nam sum họp giữa đội Tổng cục Đường sắt Việt Nam và Cảng Sài Gòn ngày 7.11.1976 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức các cựu cầu thủ lẫy lừng.

Đấy là trận đấu mà đội bóng Tổng cục Đường sắt Việt Nam được Tổng Liên đoàn Lao Động cử là đội bóng công nhân sau giải phóng vào hòa nhập với bóng đá phía Nam, một vinh dự lớn lao.

"Đó là trận đấu mà tôi đã ghi bàn mở tỉ số trong hiệp 1, anh Lê Thuỵ Hải là người ghi bàn trong hiệp 2 ấn định chiến thắng 2-0 cho đội Tổng cục Đường sắt Việt Nam.

Mặc dù là trận đấu diễn ra không đặt nặng tính ăn thua, thế nhưng bàn thắng đó đã mang lại nhiều ý nghĩa. Thời điểm đó, chúng tôi chỉ chơi bằng sự cống hiến. Sau này khi được nghe kể và nhắc đến trận đấu như một niềm tự hào, chúng tôi mới biết đến giá trị của trận cầu sum họp Bắc –Nam".

Một trong những cầu thủ của Đường sắt tham dự trận cầu, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.

Các cựu cầu thủ Tổng cục Đường sắt và Cảng Sài Gòn tái ngộ trong trận giao hữu 40 năm sau cũng trên sân Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Tùng
Các cựu cầu thủ Tổng cục Đường sắt và Cảng Sài Gòn tái ngộ trong trận giao hữu 40 năm sau cũng trên sân Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Tùng

"Trận đấu đó, khán giả Sài Gòn rất háo hức được tận mắt chứng kiến những cầu thủ đến từ miền Bắc "bằng xương, bằng thịt" thi đấu. Thậm chí, người dân miền Nam còn sờ chân tay, chân cầu thủ và vô cùng ngạc nhiên khi những chàng trai miền Bắc lại cao to, đẹp trai đến thế.

Đấy cũng là trận đấu đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước. Nhưng lịch sử phải nói đến năm 1980, đó là thời điểm giải bóng đá toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức. Trước đây, bóng đá được tổ chức 3 miền là các giải Hồng Hà - Trường Sơn - Cửu Long.

Và năm 1980 chính là dấu mốc để đời trong sự nghiệp bóng đá của tôi, vì đó là năm giải được tổ chức trên toàn quốc, năm đầu tiên bóng đá thống nhất và Tổng cục Đường sắt vô địch".

Ảnh tư liệu cuộc hội ngộ bóng đá 2 miền Nam Bắc trên sân Thống Nhất ngày 7.11.1976.
Ảnh tư liệu của These Football Times về cuộc hội ngộ bóng đá 2 miền Nam Bắc trên sân Thống Nhất ngày 7.11.1976.

Còn trong ký ức của cựu danh thủ Lê Khắc Chính (biệt danh Chính "Cối"), trước khi đội Tổng cục Đường sắt Nam tiến, đã được Ban Tuyên giáo làm công tác tư tưởng rất kỹ.

Khán giả Sài Gòn thời điểm đó rất háo hức chờ đợi xem cầu thủ miền Bắc thi đấu như thế nào. Lúc đó, Ban Tuyên giáo và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã chuẩn bị sẵn những kỷ vật lưu niệm cho đội, những lá cờ, những huy hiệu có in tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Tổng cục Đường sắt. Đó là những kỷ vật mà đến bây giờ, nhiều cầu thủ phía Nam vẫn giữ, trân trọng.

"Thời điểm đó, tinh thần và trách nhiệm của từng cầu thủ là phải xác định chơi đẹp. Trong đầu chúng tôi luôn nghĩ là phải thi đấu thật hay cho lần đầu tiên bóng đá Nam - Bắc sum họp", cựu danh thủ Lê Khắc Chính nói.

Sau hơn 40 năm trôi qua, những người trong cuộc vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc ở thời điểm đó, khi tất cả đều mang một tâm trạng tự hào. Cựu danh thủ Lê Khắc Chính từng chia sẻ rằng: "Chúng tôi mang trách nhiệm của một đội bóng đại diện miền Bắc nên tinh thần thi đấu và sự nhiệt huyết của mỗi người lúc đó lúc nào cũng dâng trào.

Đến bây giờ đã hơn 40 năm rồi, khi nghĩ lại mới thấy được rằng nó không thể nào phai mờ trong tâm trí mỗi người, khi từng được đá một trận cầu lịch sử như thế".

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh khoác "áo mới" mừng ngày đại lễ 30.4 và 1.5

HUYÊN NGUYỄN |

Khác với sự bình lặng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chào đón ngày lễ 30.4 và 1.5, TP.Hồ Chí Minh khoác lên những bộ "áo mới" cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giữ nhà máy trong ngày 30.4.1975

Nam Dương |

Trước năm 1975, có một bộ phận cán bộ Công đoàn đã âm thầm hoạt động ngay trong lòng địch để vận động công nhân trong các nhà máy, công xưởng tham gia các phong trào cách mạng. Những ngày cuối tháng 4.1975, lực lượng cán bộ công vận này đã phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn nhà máy, bảo đảm cung cấp đủ điện, nước cho cả Thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ sinh hoạt bình thường sau ngày 30.4.1975.

45 năm chiến thắng 30.4.1975 - Cuộc chiến chấn động địa cầu

Phương Anh |

Chiến thắng 30.4.1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, một biểu tượng về sự đoàn kết, anh dũng chiến đấu để thống nhất đất nước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

TP.Hồ Chí Minh khoác "áo mới" mừng ngày đại lễ 30.4 và 1.5

HUYÊN NGUYỄN |

Khác với sự bình lặng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chào đón ngày lễ 30.4 và 1.5, TP.Hồ Chí Minh khoác lên những bộ "áo mới" cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giữ nhà máy trong ngày 30.4.1975

Nam Dương |

Trước năm 1975, có một bộ phận cán bộ Công đoàn đã âm thầm hoạt động ngay trong lòng địch để vận động công nhân trong các nhà máy, công xưởng tham gia các phong trào cách mạng. Những ngày cuối tháng 4.1975, lực lượng cán bộ công vận này đã phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn, bảo vệ nguyên vẹn nhà máy, bảo đảm cung cấp đủ điện, nước cho cả Thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ sinh hoạt bình thường sau ngày 30.4.1975.

45 năm chiến thắng 30.4.1975 - Cuộc chiến chấn động địa cầu

Phương Anh |

Chiến thắng 30.4.1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, một biểu tượng về sự đoàn kết, anh dũng chiến đấu để thống nhất đất nước.