Kinh điển: "Đốt" 1 tỉ euro, Barcelona vẫn tung cờ trắng Champions League

NGUYỄN ĐĂNG |

5 năm qua, Barcelona đã chi ra 989 triệu euro để mua cầu thủ, với mục tiêu vô địch Champions League nhưng những gì họ nhận được chỉ là sự bẽ bàng.

Lần gần nhất, Barcelona vô địch UEFA Champions League là mùa giải 2014-2015. Khi đó, họ có bộ ba Messi – Neymar - Suarez "làm mưa, làm gió" với sức công phá khủng khiếp. Ở trận chung kết mùa đó, Barca nhẹ nhàng đánh bại Juventus 3-1 tại Berlin.

Sau cột mốc đó, Barcelona đã chi ra gần 1 tỉ euro để mua về 23 cầu thủ. Tuy nhiên, chi phí khổng lồ ấy không thể giúp gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha thêm 1 lần đứng trên đỉnh Châu Âu. Đổi lại, Blaugrana nhận những thất bại rất đau đớn và mới nhất là thất bại 2-8 trước Bayern Munich tại tứ kết.

Tờ Marca đã liệt kê chi tiết số tiền Barca đã chi ra từng mùa. Cụ thể, mùa 2015-2016 Barca chi 62 triệu euro để mua Arda Turan (40 triệu euro) và Aleix Vidal (22 triệu euro) và vô địch La Liga, Cúp Nhà vua, Siêu Cúp Châu Âu và cả FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, ở Champions League thì họ bị Atletico Madrid loại ở tứ kết.

Coutinho và Dembele khiến Barca tốn 300 triệu euro. Đổi lại, đóng góp của họ rất mờ nhạt. Ảnh: Marca.
Coutinho và Dembele khiến Barca tốn 300 triệu euro. Đổi lại, đóng góp của họ rất mờ nhạt. Ảnh: Marca.

Mùa 2016-2017, Barca chi đến 140 triệu euro để mang về sân Camp Nou 6 tân binh, gồm Andre Gomes (50 triệu euro), Pablo Acacer (30 triệu euro), Samuel Umtiti (25 triệu euro), Digne và Cillesen (cùng 16 triệu euro) và Denis (3 triệu euro). Mùa này đánh dấu cuộc lội ngược dòng thần thánh của Barca trước Paris Saint-Germain, thua 0-4 ở lượt đi nhưng xuất sắc thắng 6-1 ở lượt về. Tuy nhiên, cơn ác mộng ở Champions League tiếp tục lặp lại khi Barca thua Juventus với tổng tỉ số 0-3 ở tứ kết.

Bước vào mùa 2017-2018, Barca có 222 triệu euro sau khi bán được Neymar cho Paris Saint-Germain. Để tái tạo đội hình, ban lãnh đạo đội bóng chi ra số tiền 389 triệu euro để mua về hàng loạt ngôi sao: Coutinho (160 triệu euro), Dembele (145 triệu euro), Paulinho (40 triệu euro), Semedo (35 triệu euro) và Mina (9 triệu euro). Dưới sự dẫn dắt của Valverde, Barca rời Champions League trong tủi hổ. Tại tứ kết, họ thắng AS Roma 4-1 trên sân nhà nhưng thua ngược 0-3 trên sân khách, bị loại đau đớn.

Mùa 2018-2019, Valverde không có bản hợp đồng khủng nào và hy vọng vào 2 ngôi sao Coutinho, Dembele. Tuy vậy, Barca vẫn chi ra thêm 136 triệu euro cho 5 cầu thủ mới là Arturo Vidal, Lenglet, Malcom, Arthur Melo và Todibo. Vậy nhưng Barca vẫn vỡ mộng tại sân chơi Châu Âu. Ở bán kết, họ gục ngã 0-4 trước Liverpool trong trận lượt về, dù đã thắng 3-0 trên sân nhà.

Mùa vừa qua, Barca cũng chi rất nhiều tiền để chiêu mộ lực lượng nhưng đội trắng tay trên cả 3 mặt trận. Ảnh: Marca.
Mùa vừa qua, Barca cũng chi rất nhiều tiền để chiêu mộ lực lượng nhưng đội trắng tay trên cả 3 mặt trận. Ảnh: Marca.

Đến mùa bóng 2019-2020, Barca bạo chi với 262 triệu euro cho Antoine Griezmann (gần 120 triệu euro), Frankie de Jong (85 triệu euro), Neto (35 triệu euro), Pedri (5 triệu euro) và 18 triệu euro cho Braithwaite từ Leganes. Ngoài Frankie de Jong, các nhân tố được đưa về đều chơi dưới khả năng, và Barca trắng tay trên cả 3 mặt trận. Tại Champions League, họ nhận thất bại đậm nhất trong lịch sử khi thua Bayern Munich 2-8. Đáng buồn hơn, "bom tấn" Coutinho đang được Barca cho Bayern mượn đã ghi đến 2 bàn và có 1 pha kiến tạo.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Barcelona thẳng tay "trảm" sau thảm bại tại Champions League

NGUYỄN ĐĂNG |

Barcelona sẽ đưa ít nhất 7 cầu thủ vào danh sách chuyển nhượng, sau trận thua sốc 2-8 trước Bayern Munich tại Champions League.

Messi, Setien, Bartomeu... ở Barcelona tất cả họ đều đáng trách

TAM NGUYÊN |

Đã có những cái tên được liệt kê để hứng chịu trách nhiệm và bị chỉ trích khi Barca rời Champions League một cách xấu hổ, nhưng thực tế thì tất cả đều đáng trách.

Chê Davies người Canada, Chủ tịch Barca từng từ chối ký hợp đồng

TAM NGUYÊN |

Barcelona đã phải đón nhận một màn “phục thù” từ Alphonso Davies, khi từng chê tài năng trẻ này đến từ một nền bóng đá kém phát triển như Canada...

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Barcelona thẳng tay "trảm" sau thảm bại tại Champions League

NGUYỄN ĐĂNG |

Barcelona sẽ đưa ít nhất 7 cầu thủ vào danh sách chuyển nhượng, sau trận thua sốc 2-8 trước Bayern Munich tại Champions League.

Messi, Setien, Bartomeu... ở Barcelona tất cả họ đều đáng trách

TAM NGUYÊN |

Đã có những cái tên được liệt kê để hứng chịu trách nhiệm và bị chỉ trích khi Barca rời Champions League một cách xấu hổ, nhưng thực tế thì tất cả đều đáng trách.

Chê Davies người Canada, Chủ tịch Barca từng từ chối ký hợp đồng

TAM NGUYÊN |

Barcelona đã phải đón nhận một màn “phục thù” từ Alphonso Davies, khi từng chê tài năng trẻ này đến từ một nền bóng đá kém phát triển như Canada...