King's Cup 2020 bị huỷ vì dịch COVID-19

Thanh Vũ |

Sau nhiều lời đồn đoán thì Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Thái Lan vừa thông báo họ sẽ huỷ bỏ việc tổ chức giải đấu King's Cup 2020 vì lo ngại sự bùng phát của dịch COVID-19.

Theo thông báo được phát đi từ LĐBĐ Thái Lan (FAT), giải đấu tôn vinh Nhà Vua của quốc gia này - King Cup's sẽ không được tổ chức vào năm 2020 vì tình hình dịch bệnh tại Thái Lan vẫn chưa an toàn. Thay vào đó, thời điểm diễn ra giải đấu sẽ được lùi sang năm 2021 khi tình hình đã ổn.

Ông Watcharaw Watcharapol, Giám đốc kinh doanh Thai Rath, đơn vị nắm bản quyền King's Cup chia sẻ: "Chúng tôi và FAT đã thảo luận rất kỹ và kết luận rằng giải đấu chỉ có thể được tổ chức vào năm 2021 khi tình hình đã ổn. Hợp đồng phát sóng của chúng tôi vẫn được kéo dài đến năm sau khi giải đấu được diễn ra".

Đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội chinh phục chức vô địch King's Cup. Ảnh: Minh Tùng
Đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội chinh phục chức vô địch King's Cup. Ảnh: Minh Tùng

Đây có thể xem là một tin không vui của thầy trò HLV Park Hang Seo khi King's Cup 2020 là một giải đấu quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam.

Tại giải đấu diễn ra vào năm 2019, ĐT Việt Nam giành ngôi Á quân sau khi để thua ĐT Curacao trên chấm đá luân lưu 11m. Trước đó, hai đội cầm chân nhau 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức.

Bên cạnh việc huỷ bỏ giải King's Cup 2020 thì FAT khẳng định Thai League sẽ trở lại vào tháng 9 theo đúng dự kiến, bất chấp phản đối của các CLB. Việc giải VĐQG Thái Lan trở lại muộn sẽ khiến HLV Akira Nishino gặp bất lợi trong quá trình chuẩn bị cùng ĐT Thái Lan khi các cầu thủ chỉ có khoảng một tháng để lấy lại cảm giác thi đấu trước khi cùng đội tuyển thi đấu vòng loại World Cup vào tháng 10.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam hưởng lợi gì nếu đăng cai AFF Cup 2020?

ĐĂNG HUỲNH |

Trong trường hợp được lựa chọn đăng cai AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam không chỉ có lợi thế sân nhà mà hình ảnh từ những khán đài sẽ truyền đi những thông điệp ý nghĩa.

Đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch đá giao hữu với Iraq vào đầu tháng 10

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Iraq vào ngày 8.10 để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Malaysia tập trung kiểu "nhà binh" để đòi nợ tuyển Việt Nam

BÍCH THÙY |

Tuyển Malaysia đã lên kế hoạch đặc biệt, tập trung theo kiểu cách ly để chuẩn bị cho mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Việt Nam hưởng lợi gì nếu đăng cai AFF Cup 2020?

ĐĂNG HUỲNH |

Trong trường hợp được lựa chọn đăng cai AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam không chỉ có lợi thế sân nhà mà hình ảnh từ những khán đài sẽ truyền đi những thông điệp ý nghĩa.

Đội tuyển Việt Nam lên kế hoạch đá giao hữu với Iraq vào đầu tháng 10

ĐĂNG HUỲNH |

Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Iraq vào ngày 8.10 để chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Malaysia tập trung kiểu "nhà binh" để đòi nợ tuyển Việt Nam

BÍCH THÙY |

Tuyển Malaysia đã lên kế hoạch đặc biệt, tập trung theo kiểu cách ly để chuẩn bị cho mục tiêu đánh bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.