Kịch bản đưa đội tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng loại 3 World Cup 2022

HOÀI MINH |

Trận hòa trước Thái Lan đã đem đến không ít lợi thế cho đội tuyển Việt Nam nhưng cùng với đó, những kịch bản khó ngờ vẫn là điều thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần lưu ý.

Tối 19.11, đội tuyển Việt Nam đã có trận hòa không bàn thắng đầy tiếc nuối với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Rất nhiều chuyên gia nhận định, nếu trọng tài xử nhẹ hơn ở bàn thắng không được công nhận của Bùi Tiến Dũng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà.

Tuy nhiên, với 1 điểm thu được, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững vị trí nhất bảng G với 11 điểm cùng rất nhiều lợi thế.

Thứ nhất, đối thủ nguy hiểm Thái Lan bị bỏ lại phía sau và khó có thể cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam. Với chỉ 8 điểm sau 5 lượt trận, "Voi chiến" đã bị Malaysia "vượt mặt" trên bảng xếp hạng.

Thứ hai, lịch thi đấu đang rất ủng hộ tuyển Việt Nam. Một đội bóng mạnh khác là UAE tuy còn 3 trận sân nhà nhưng họ sẽ đấu với cả Malaysia và Thái Lan trước khi tiếp đón Việt Nam ở trận lượt cuối cùng. Như vậy, Thái Lan và Malaysia sẽ đến mảnh đất Tây Á với quyết tâm cao nhất bởi không thể toan tính từ kết quả của thầy trò ông Park. Việt Nam không cần ra sân vẫn làm "ngư ông đắc lợi".

Ảnh: H.T
Ảnh: H.T

Tuy nhiên, trận hòa trước Thái Lan cũng khiến đội tuyển Việt Nam gặp thêm đôi chút khó khăn ở chặng đường sắp tới. Xét về lý thuyết, không cần toàn thắng, Việt Nam chỉ cần 7 điểm nữa sau 3 lượt trận là chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng.

7 điểm tương đương với 2 trận thắng và 1 trận hòa. Đội cầm hòa Việt Nam dù là UAE hay Malaysia, cũng đều chỉ có tối đa 16 điểm khi kết thúc vòng loại. Nhờ đó, tuyển Việt Nam sẽ hiên ngang tiến vào vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 với ngôi đầu bảng G.

Trong khi đó, cơ hội nhất bảng của tuyển Việt Nam sẽ giảm đi đáng kể nếu chỉ giành được 6 điểm sau 3 trận còn lại. Đặc biệt là trong trường hợp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thua các đối thủ trực tiếp. Tuy nhiên, tấm vé đi tiếp vào vòng trong vẫn khá chắc chắn bởi 17 điểm là mốc bình quân và hiệu số của đội tuyển Việt Nam đang rất tốt với +4.

4 năm trước, tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển UAE đã vượt qua vòng sơ loại thứ 2 với 17 điểm.

Ảnh: Osports.
Ảnh: Osports.

Còn lại, nếu "Rồng vàng" chỉ giành được 5 điểm trở xuống (1 thắng và 2 hòa), cơ hội đi tiếp đã không còn nhiều. Trước hết, xét ngay trong bảng G, 16 điểm là không phải một con số an toàn cho vị trí nhì bảng. Cả 3 đội UAE, Malaysia và Thái Lan đều đủ khả năng chạm đến cột mốc này.

Thậm chí, kể cả khi giành được ngôi nhì bảng G với 16 điểm, đội tuyển Việt Nam cũng rất khó để đi tiếp. Trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hiện tại, Oman và Kuwait đã có lần lượt 12 và 10 điểm.

Malaysia và Bahrain cùng có 9 điểm  nhưng vấp phải sự cạnh tranh quá lớn của Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Hai đội này đá 4 trận đã có tới 8 điểm. Với phong độ đã thể hiện tại các bảng đấu, những đội trên hoàn toàn dư sức vượt qua 16 điểm. Tại vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Triều Tiên và đội tuyển Jordan đã bị loại dù có tới 16 điểm.

Nhìn chung, hòa Thái Lan trên sân nhà là thành tích không tồi với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. 

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo không hài lòng vì Việt Nam hoà Thái Lan 0-0

Đăng Huỳnh |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng ông không hài lòng với kết quả hoà 0-0 của Việt Nam trước Thái Lan.

Sau trận Việt Nam vs Thái Lan: Cổ động viên Sài Gòn “rủ nhau” nhặt rác

Nhóm Phóng viên |

Tối 19.11, sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Thái Lan, nhiều cổ động viên Sài Gòn ở lại dọn rác.

Huấn luyện viên Thái Lan: "Việt Nam là đội bóng tuyệt vời"

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Nishino của Thái Lan đã dành những lời khen cho đội tuyển Việt Nam sau trận hoà 0-0 tại Mỹ Đình.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

HLV Park Hang-seo không hài lòng vì Việt Nam hoà Thái Lan 0-0

Đăng Huỳnh |

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng ông không hài lòng với kết quả hoà 0-0 của Việt Nam trước Thái Lan.

Sau trận Việt Nam vs Thái Lan: Cổ động viên Sài Gòn “rủ nhau” nhặt rác

Nhóm Phóng viên |

Tối 19.11, sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Thái Lan, nhiều cổ động viên Sài Gòn ở lại dọn rác.

Huấn luyện viên Thái Lan: "Việt Nam là đội bóng tuyệt vời"

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Nishino của Thái Lan đã dành những lời khen cho đội tuyển Việt Nam sau trận hoà 0-0 tại Mỹ Đình.