Kiatisak từng phát ngôn khiến khán giả Việt Nam bức xúc

HOÀI ĐAN |

Cựu danh thủ Kiatisak từng gây sốc với phát ngôn "10 năm nữa, Việt Nam mới thắng được Thái Lan".

Mới đây, Kiatisak nhận được nhiều thiện cảm của người hâm mộ Việt Nam khi liên tục đăng các video đệm ghita và hát bằng tiếng Việt những bài nổi tiếng. Tuy nhiên, cựu danh thủ Thái Lan cũng từng gây bức xúc với những phát ngôn liên quan đến bóng đá Việt Nam.

Năm 2018, sau khi U23 Việt Nam tạo nên cơn địa chấn tại Thường Châu gây sốt, phát biểu trên trên Four Four Two Thái Lan, huấn luyện viên Kiatisak nói: "Người Thái đang mơ dự World Cup nhưng người Việt lại chỉ muốn thắng được Thái Lan. Giấc mơ của Thái Lan lớn lao hơn nhiều.

Dĩ nhiên, Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ. Nhưng ở cấp đội tuyển quốc gia, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan.

Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn hiện tại, thậm chí đã vươn tầm Châu Á. Việt Nam phải chứng tỏ được mình ở AFF Cup hay Asian Cup sắp tới".

Kiatisak từng khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam phẫn nộ. Ảnh: Đăng Huỳnh
Kiatisak từng khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam phẫn nộ. Ảnh: Đăng Huỳnh

Điều này khiến không ít khán giả Việt Nam bức xúc và có những phản ứng khá tiêu cựu với cựu danh thủ Thái Lan. Đặc biệt, sau những chiến tích mà U23 Việt Nam có được, không khí bóng đá đang thăng hoa ở Việt Nam thì phát ngôn của Kiatisak chẳng khác nào kéo tụt cảm xúc của người hâm mộ.

Đến trước thềm AFF Cup 2018, Kiatisak đã có những phát ngôn đính chính: "Trước đây tôi từng nói rằng phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới có thể theo kịp Thái Lan nhưng bây giờ tôi xin rút lại câu nói đó. 2 nền bóng đá giờ đã ngang hàng nhau rồi, một chín một mười. Tôi kỳ vọng sẽ được chứng kiến màn trình diễn của cả 2 đội bóng tại AFF Cup sắp tới".

Khi U22 Việt Nam giành được tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 2019, phát biểu trên Siamsport, Kiatisak cho biết: "Khi còn là huấn luyện viên các đội tuyển, tôi từng nghĩ phải 10 năm nữa Việt Nam mới được như bây giờ nhưng cũng chỉ 6 đến 7 năm sau họ đã vô địch cả AFF Cup và SEA Games. Các cầu thủ Việt Nam cũng chỉ khoảng 22 đến 23 tuổi".

Tuy nhiên, Kiatisak vẫn tự tin khẳng định bóng đá Việt Nam chưa thể vượt Thái Lan. "Bóng đá Việt Nam đã giành được 2 chức vô địch vừa qua nhưng họ vẫn không thể thắng được bóng đá Thái Lan. Nếu nói về vị trí số 1, Thái Lan vẫn áp đảo. Như lần gặp nhau ở SEA Games vừa qua, tôi nghĩ rằng Thái Lan vẫn chơi tốt hơn", Kiatisak nói.

Còn nhớ, năm 2015, Kiatisak cầm quân đến Mỹ Đình, giành chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2018. Sau trận đấu đó, Kiatisak ngạo nghễ tuyên bố rằng: "Chúng tôi cũng muốn chứng minh cho các đội Đông Á thấy chúng tôi đang là ông chủ của Đông Nam Á".

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Nụ cười Kiatisak và duyên nợ với bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Cái tên Kiatisak từng gắn với ký ức của nhiều người hâm mộ Việt Nam trong cả vai trò là tuyển thủ Thái Lan cũng như "trò cưng" của bầu Đức.

Cùng được vinh danh, Kiatisak khen Công Vinh tài năng và thông minh

BÍCH THÙY |

Cựu danh thủ tuyển Thái Lan Kiatisak hết lời ngợi khen các đồng nghiệp, trong đó có Công Vinh khi được AFC vinh danh mới đây.

Lê Công Vinh lọt Top 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

HOÀI ĐAN |

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh là 1 trong 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vinh danh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nụ cười Kiatisak và duyên nợ với bóng đá Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Cái tên Kiatisak từng gắn với ký ức của nhiều người hâm mộ Việt Nam trong cả vai trò là tuyển thủ Thái Lan cũng như "trò cưng" của bầu Đức.

Cùng được vinh danh, Kiatisak khen Công Vinh tài năng và thông minh

BÍCH THÙY |

Cựu danh thủ tuyển Thái Lan Kiatisak hết lời ngợi khen các đồng nghiệp, trong đó có Công Vinh khi được AFC vinh danh mới đây.

Lê Công Vinh lọt Top 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

HOÀI ĐAN |

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh là 1 trong 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vinh danh.