Kiatisak từng là "thế lực" ở Hoàng Anh Gia Lai như thế nào?

PHẠM ĐÌNH |

Hôm nay (11.8), Kiatisak kỷ niệm sinh nhật lần thứ 47. Hồi ức quãng thời gian Kiatisak ở Việt Nam, anh không chỉ gắn với giai đoạn hoàng kim của Hoàng Anh Gia Lai mà còn là một thế lực với những sự ưu ái của bầu Đức.

Tháng 3.2002, Kiatisak gia nhập Hoàng Anh Gia Lai trở thành sự kiện đình đám không chỉ của bóng đá Việt Nam mà còn ở Đông Nam Á. Bởi thời điểm đó, HAGL mới chỉ là một đội bóng hạng Nhất trong bối cảnh bóng đá Việt Nam mới lên chuyên nghiệp, còn bầu Đức mới bắt  đầu làm bóng đá.

Để đánh bại 2 đội bóng của Malaysia và Singapore cũng theo đuổi chữ ký của Kiatisak thời điểm đó, bầu Đức đã tuyên bố trả lương gấp đôi để đưa tiền đạo người Thái Lan về Pleiku. Thương vụ thành công, Kiatisak trở thành cầu thủ đắt giá nhất thời điểm đó, nhận mức lương kỷ lục lên đến 15.000 USD/tháng.

Bầu Đức và Kiatisak. Ảnh: Bạch Dương
Bầu Đức và Kiatisak. Ảnh: Bạch Dương

Kiatisak nhanh chónhg khẳng định giá trị của mình khi gia nhập HAGL. "Zico Thái" là người đã có công lớn góp vào thành công của đội bóng phố Núi. Trong 3 mùa giải thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, Kiatisak ra sân 75 trận, ghi được 59 bàn thắng, góp công vào việc giành vé lên hạng rồi 2 chức vô địch V.League liên tiếp năm 2003 và 2004.

Cũng vì tài năng và sự ưu ái mà bầu Đức dành cho Kiatisak mà anh cũng trở thành một thế lực trong phòng thay đồ của HAGL. Ngoài Kiatisak, bầu Đức còn chiêu mộ hàng loạt cầu thủ Thái Lan như Dusit, Taiwan, Chukiat, Thonglao, Sakda, Nirut. Họ có nhiều cống hiến và được bầu Đức rất ưu ái.

Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh cuối cùng rút lui với lý do sức khỏe.

Kiatisak và những cầu thủ Thái Lan ở HAGl. Ảnh tư liệu
Kiatisak và những cầu thủ Thái Lan ở HAGl. Ảnh: TL

Những ngôi sao "đối đầu" với Kiatisak đều phải chia tay, điển hình là tiền đạo Huỳnh Kesley và Lee Nguyễn. Cầu thủ Việt kiều gia nhập HAGL năm 2009 với bản hợp đồng khủng cùng chế độ đãi ngộ đáng mơ ước. Thế nhưng anh lại không có được tiếng nói chung với Kiatisak.

Sự việc là "giọt nước  tràn ly" diễn ra ở mùa giải 2010, Kiatisak để Lee Nguyễn dự bị ở trận gặp Hòa Phát Hà Nội, với lý do trận ra quân thua Khánh Hòa 2-4 nên phải dùng 2 suất ngoại binh để củng cố hàng thủ. Đến phút 75, khi HAGL bị dẫn 1-2, Kiatisak đã yêu cầu Lee Nguyễn khởi động để thay người nhưng cầu thủ này từ chối. Sau trận đấu đó, Kiatisak yêu cầu Lee Nguyễn phải công khai xin lỗi trước toàn đội nhưng anh cương quyết từ chối. Sau đó, bầu Đức đã cắt hợp đồng với Lee Nguyễn.

Trong gần 20 năm làm bóng đá, Kiatisak chính là bản hợp đồng đình đám nhất của bầu Đức. Cho đến bây giờ, số áo 13 vẫn được Hoàng Anh Gia Lai "treo" như một sự tri ân với cựu tiền đạo người Thái Lan. Bầu Đức mỗi khi nhắc đến Kiatisak vẫn dành những ca từ tốt đẹp nhất.

Sau gần 10 năm chia tay Hoàng Anh Gia Lai, Kiatisak đã gặt hái nhiều thành công trong vai trò huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Rất đông người hâm mộ Việt Nam vẫn dành tình cảm đặc biệt cho "Zico Thái" và hy vọng anh có thể trở lại Việt Nam vào thời điểm thích hợp. 

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Quân bầu Đức giúp Công an Nhân dân thăng hoa ở giải hạng Nhì 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang được bầu Đức cho đội Công an Nhân dân mượn tiếp tục thi đấu tốt, giúp đội dẫn đầu bảng B sau 6 vòng ở giải hạng Nhì 2020.

Bầu Đức, Hoàng Anh Gia Lai và "số đông" ở V.League 2020

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức chọn theo số đông trước những ý kiến trái chiều về việc tiếp tục hay kết thúc sớm V.League 2020 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chờ màn ra mắt của Anh Đức với HAGL của bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Ở trận Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hoá tại vòng 11 LS V.League 2020 lúc 17h00 ngày 23.7, tất cả chờ màn ra mắt của tiền đạo Anh Đức.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Quân bầu Đức giúp Công an Nhân dân thăng hoa ở giải hạng Nhì 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang được bầu Đức cho đội Công an Nhân dân mượn tiếp tục thi đấu tốt, giúp đội dẫn đầu bảng B sau 6 vòng ở giải hạng Nhì 2020.

Bầu Đức, Hoàng Anh Gia Lai và "số đông" ở V.League 2020

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức chọn theo số đông trước những ý kiến trái chiều về việc tiếp tục hay kết thúc sớm V.League 2020 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chờ màn ra mắt của Anh Đức với HAGL của bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Ở trận Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hoá tại vòng 11 LS V.League 2020 lúc 17h00 ngày 23.7, tất cả chờ màn ra mắt của tiền đạo Anh Đức.