Kiatisak trân trọng "cái nghĩa, cái tình" của bầu Đức

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Kiatisak trân trọng "cái nghĩa, cái tình" của bầu Đức và sẽ gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai.

Huấn luyện viên Kiatisak đã tạm chia tay Hoàng Anh Gia Lai để trở lại Thái Lan để trải qua kỳ nghỉ trước khi V.League 2021 trở lại. Zico Thái viết trên trang Facebook cá nhân: "Một kỳ nghỉ tuyệt vời. Hẹn tất cả các bạn vào năm sau. Chúc gia đình mọi người sức khỏe, chúng ta sẽ tái ngộ vào năm sau!".

Trong thời gian qua, báo chí Thái Lan đang đưa huấn luyện viên Kiatisak trở thành một trong những ứng viên sáng giá thay thế ông Nishino vừa chia tay đội tuyển quốc gia nước này. Tuy nhiên, hiện tại, Zico đang dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2022.

Trước thông tin Kiatisak nhận được nhiều sự quan tâm và lời kêu gọi của truyền thông, người hâm mộ Thái Lan, bầu Đức đã bày tỏ quan điểm khá cởi mở. Ông nói rằng, sẵn sàng đàm phán để Kiatisak trở lại nếu Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) đặt vấn đề.

Bầu Đức và Kiatisak có mối quan hệ đặc biệt. Ảnh: Thanh Vũ
Bầu Đức và Kiatisak có mối quan hệ đặc biệt. Ảnh: Thanh Vũ

Kiatisak đến Hoàng Anh Gia Lai vì cái "tình" của bầu Đức vì thế ông cũng đã có sự mở lời cũng rất "fair-play". Đó là lý do vì sao mà bầu Đức đã nói về Kiatisak là một mối quan hệ đặc biệt đến mức ông muốn "bắt Kiatisak lúc nào cũng được".

Trả lời báo chí trước khi trở lại Thái Lan, huấn luyện viên Kiatisak đã phản hồi về ý kiến của bầu Đức rằng: "Đó là lời của bầu Đức. Cho tới lúc này, Hiệp hội bóng đá đá Thái Lan chưa hề trao đổi gì với tôi.

Tôi là người sống thiên về nội tâm, luôn tôn trọng tình nghĩa. Do vậy khi bầu Đức mời trở lại Pleiku, tôi gật đầu ngay mà không đắn đo. Gia đình cũng ủng hộ khi biết tôi đến với Pleiku lần nữa. Cái nghĩa, cái tình mà bầu Đức, cũng như tình cảm người hâm mộ Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung dành cho tôi quá lớn. Tôi cần phải đền đáp xứng đáng niềm tin ấy".

Huấn luyện viên Kiatisak từng giúp Hoàng Anh Gia Lai tạo ra một giai đoạn hoàng kim ở V.League với hai chức vô địch liên tiếp các năm 2003 và 2004. Zico cũng là cầu thủ được bầu Đức dành cho nhiều sự đặc ân. Ông từng kiêm nhiệm vai trò cầu thủ và huấn luyện viên. Số áo 13 của Kiatisak cũng được "treo" vĩnh viễn ở Hoàng Anh Gia Lai như một sự tri ân. Hoàng Anh Gia Lai cũng là nơi khởi nghiệp huấn luyện viên của Kiatisak trước khi trở lại Thái Lan.

Sau 10 năm trở lại Hoàng Anh Gia Lai trong tâm thế là huấn luyện viên đã gặt hái nhiều thành công, Kiatisak đã giúp đội bóng phố Núi thăng hoa. Sau 12 vòng đấu ở V.League 2021, Hoàng Anh Gia Lai tạm xếp đầu và có nhiều cơ hội vô địch. Bên cạnh đó, Kiatisak còn tạo điều kiện cho các cầu thủ trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

"Cái quan trọng nhất mà chúng tôi gần như đã làm được sau 12 vòng đầu tiên là lấy lại niềm tin từ người hâm mộ cả nước vốn đặt trọn tình cảm với Hoàng Anh Gia Lai từ bao năm qua", huấn luyện viên Kiatisak nhắn nhủ.

Với quãng thời gian dài "ăn cơm Việt, nói tiếng Việt", Kiatisak không chỉ am hiểu bóng đá mà còn cư xử đúng "cái nghĩa, cái tình" như một người Việt.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Hành trình về nhà dài hàng nghìn cây số của huấn luyện viên Kiatisak

AN NGUYÊN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, huấn luyện viên Kiatisak không thể bay thẳng về Thái Lan mà phải trải qua một hành trình cực kì vất vả.

Vì sao bầu Đức sẵn sàng để Kiatisak trở lại đội tuyển Thái Lan?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức có thể sẵn sàng để huấn luyện viên Kiatisak trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nếu hiệp hội bóng đá quốc gia này đặt vấn đề.

Bầu Đức phản ứng trước việc đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak

PHẠM ĐÌNH |

Trước thông tin đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak, bầu Đức cho rằng, trước mắt cần tôn trọng hợp đồng 2 năm của Zico với Hoàng Anh Gia Lai.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hành trình về nhà dài hàng nghìn cây số của huấn luyện viên Kiatisak

AN NGUYÊN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, huấn luyện viên Kiatisak không thể bay thẳng về Thái Lan mà phải trải qua một hành trình cực kì vất vả.

Vì sao bầu Đức sẵn sàng để Kiatisak trở lại đội tuyển Thái Lan?

PHẠM ĐÌNH |

Bầu Đức có thể sẵn sàng để huấn luyện viên Kiatisak trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nếu hiệp hội bóng đá quốc gia này đặt vấn đề.

Bầu Đức phản ứng trước việc đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak

PHẠM ĐÌNH |

Trước thông tin đội tuyển Thái Lan muốn mời lại Kiatisak, bầu Đức cho rằng, trước mắt cần tôn trọng hợp đồng 2 năm của Zico với Hoàng Anh Gia Lai.