Kiatisak ra mắt ngoại binh và trợ lý mới tại Hoàng Anh Gia Lai

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Kiatisak đã hoàn tất cách ly sau khi trở về từ Thái Lan. Ông ra mắt tân binh và thành viên mới trong ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai.

Sáng 27.12, huấn luyện viên Kiatisak đã hoàn tất 1 tuần cách ly y tế sau khi trở về từ Thái Lan. Ngay sau khi kết thúc cách ly, chiến lược gia người Thái đã có buổi gặp gỡ báo chí để ra mắt ngoại binh người Brazil Mauricio Barbosa và trợ lý Witoon Mingkwan.

Kiatisak đánh giá cao tầm quan trọng của Mauricio Barbosa. Đặc biệt trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai sẽ tham dự 3 giải đấu trong năm sau.
Trung vệ Mauricio (thứ 2 từ phải qua) sẽ lĩnh xướng hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hải Tròn
Trung vệ Mauricio (thứ 2 từ phải qua) sẽ lĩnh xướng hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hải Tròn

"Thời gian tới, Hoàng Anh Gia Lai sẽ chuẩn bị cho mùa 2022 khi tham dự 3 giải chính. Việc được dự AFC Champions League là một bất ngờ. Đó là thách thức lớn cho chúng tôi.

Mauricio Barbosa sẽ giúp chúng tôi. Cậu ấy có thể phòng ngự lẫn tấn công. Cậu ấy không thể nói tiếng Việt nên sẽ thông qua Brandao sẽ phiên dịch. Sau 17 năm, Hoàng Anh Gia Lai mới được dự lại AFC Champions League, đó là thách thức lớn. Chúng tôi không chỉ đại diện cho Hoàng Anh Gia Lai mà còn cho cả Việt Nam", huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ.

Huấn luyện viên Kiatisak cũng tiết lộ thêm về trợ lý Witoon: "Ông ấy sẽ giúp chúng tôi  trở nên khỏe mạnh hơn. Chúng tôi đã phân công việc giữa các trợ lý. Ông Witoon sẽ chăm sóc, phục hồi các cầu thủ chấn thương. Chẳng hạn nếu Tuấn Anh, Công Phượng chấn thương không có ai chăm sóc ở Hàm Rồng thì Witoon sẽ làm điều đó. Ông ấy sẽ phối hợp với trợ lý Bundit".

Mùa giải 2022, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tham dự 3 đấu trường. Với việc góp mặt ở AFC Champions League, đội bóng phố núi sẽ được đăng ký 4 suất ngoại binh, trong đó 1 ngoại binh gốc Châu Á. Kiatisak cho biết ông sẽ công bố ngoại binh gốc Châu Á này trong thời gian sớm nhất.

Ông cũng rất háo hức khi Hoàng Anh Gia Lai có thể sẽ đối đầu các câu lạc bộ hàng đầu Thái Lan: "Đó sẽ là những trận đấu căng thẳng không kém gì các trận đấu ở Châu Âu. Tuy nhiên, sau mỗi trận đấu, mọi thứ sẽ kết thúc, chúng ta là bạn. Hoàng Anh Gia Lai sẽ có công ty HSM chuyên về marketing thể thao, đưa hình ảnh đội bóng ra quốc tế".

Được biết, HSM (Công ty tiếp thị thể thao Hoàng Anh Gia Lai) sẽ đầu tư 10 tỉ đồng đầu cho Hoàng Anh Gia Lai trong mùa 2022. Ngoài ra, công ty này cũng đầu tư dàn đèn led ở sân vận động Pleiku, hỗ trợ trang thiết bị cho đội bóng và kết nối người hâm mộ trong lẫn ngoài nước.
Hoàng Anh Gia Lai vẫn đặt mục tiêu cao ở V.League 2022. Ảnh: Nguyễn Đăng
Hoàng Anh Gia Lai vẫn đặt mục tiêu cao ở V.League 2022. Ảnh: Nguyễn Đăng

Kiatisak cho biết ông rất đau đầu khi có 7 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi cùng đội tuyển Việt Nam trong thời gian dài.

Ông nói: "Tôi rất đau đầu về chuyện này. Họ đã thi đấu liên tục thời gian qua nên chắc chắn sẽ mệt mỏi, chán chường, thậm chí chán bóng đá. Vì thế, họ cần thời gian để phục hồi. Tuy nhiên họ muốn vô địch, họ cần phải biết cách vượt qua những chuyện này, tập trung, tập luyện, phải khát khao vô địch. Họ phải nghĩ đến mục tiêu của bản thân".

Thời gian tới, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến tham dự Cúp Hoàng đế Quang Trung tại Quy Nhơn để chuẩn bị cho V.League 2022. Theo tiết lộ của "Zico Thái", Hoàng Anh Gia Lai sẽ cất các trụ cột và tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở giải đấu này. Nếu những cầu thủ trẻ có màn trình diễn tốt, nhiều khả năng Kiatisak sẽ đôn họ lên đội hình một tham dự V.League 2022.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam đã không thành công trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020.

Báo Đông Nam Á nói gì về thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các tờ báo lớn của Đông Nam Á đều cho rằng tuyển Việt Nam đã không tạo ra được nhiều cơ hội, dứt điểm kém ở trận hòa Thái Lan 0-0, dẫn đến việc bị loại khỏi AFF Cup 2020.

Kiatisak chia tay gia đình để trở lại Việt Nam

Thanh Vũ |

Tối 18.12, huấn luyện viên Kiatisak chính thức chia tay gia đình ở Thái Lan để lên đường trở lại Việt Nam.

Kiatisak trở lại Việt Nam cùng chuyên gia đặc biệt

Thanh Vũ |

Tối nay (18.12), huấn luyện viên Kiatisak sẽ trở lại Việt Nam để cùng Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị cho V.League 2022.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

MINH PHONG |

Tuyển Việt Nam đã không thành công trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2020.

Báo Đông Nam Á nói gì về thất bại của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Các tờ báo lớn của Đông Nam Á đều cho rằng tuyển Việt Nam đã không tạo ra được nhiều cơ hội, dứt điểm kém ở trận hòa Thái Lan 0-0, dẫn đến việc bị loại khỏi AFF Cup 2020.

Kiatisak chia tay gia đình để trở lại Việt Nam

Thanh Vũ |

Tối 18.12, huấn luyện viên Kiatisak chính thức chia tay gia đình ở Thái Lan để lên đường trở lại Việt Nam.

Kiatisak trở lại Việt Nam cùng chuyên gia đặc biệt

Thanh Vũ |

Tối nay (18.12), huấn luyện viên Kiatisak sẽ trở lại Việt Nam để cùng Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị cho V.League 2022.